Phụ nữ mang thai ăn thuần chay có thể gây nguy hiểm đến trí tuệ con trẻ.
Các nhà dinh dưỡng học người Anh đã thông tin mối đe dọa về sự phổ biến ngày càng tăng của việc ăn chay và thuần chay đối với khả năng...
Các nhà dinh dưỡng học người Anh đã thông tin mối đe dọa về sự phổ biến ngày càng tăng của việc ăn chay và thuần chay đối với khả năng trí tuệ của thế hệ tương lai. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng việc từ chối thực phẩm động vật gây ra thiếu choline, hợp chất rất quan trọng cho sự phát triển não bộ. Nguyên tố này phần lớn được tìm thấy trong thịt, trứng, sữa và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật. Hàm lượng của nó thấp hơn nhiều trong thực phẩm thực vật, như đậu và các loại hạt.

Choline đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, và việc thiếu nó có thể làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, nó đi vào cơ thể qua đường ăn uống, giúp đảm bảo sự phát triển phù hợp của não bộ. Cũng có nghiên cứu cho biết, rằng việc tiêu thụ choline thường xuyên là cần thiết để đạt hiệu quả cao hơn.
"Chế độ ăn từ thực vật là tuyệt vời, chúng có lợi cho môi trường. Nhưng ít ai nghĩ về sự nguy hiểm của việc giảm tiêu thụ choline đối với trẻ còn trong bụng mẹ", tác giả nghiên cứu Emma Derbyshire nói với Daily Mail.
Choline được sản xuất trong gan, nhưng nó không đủ cho cơ thể con người, vì vậy nó phải được lấy từ thực phẩm, nhà dinh dưỡng cho biết.
Tài liệu tham khảo: https://nutrition.bmj.com/content/early/2019/09/03/bmjnph-2019-000037

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

SaveRhinos
Đa số người ăn chay là vì lý do tôn giáo hoặc tương tự. Kiểu như "tội nghiệp" cho động vật, phản đối giết hại động vật, hoặc cho thịt, cá là nguồn gốc của bệnh tật.
Những người như vậy thường bỏ qua kiến thức về khoa học. Họ cho đó là quyền riêng của họ. Vì thế cũng khó mà nói được. Mới đây có trường hợp ở Úc, cha mẹ cho con ăn toàn là yến mạch, ngũ cốc, không ăn gì khác! Đứa trẻ bị còi cọc khủng khiếp, không mọc nổi răng và suýt chết.
Thực vật cần thiết cho cơ thể, nhưng chúng chỉ lợi nhiều ở chất đường bột, năng lượng (như ở ngũ cốc). Các chất dinh dưỡng khác thường ít hoặc khó hấp thu, thậm chí không thể hấp thu nếu thiếu các chất từ động vật. Điển hình là 4 loại vitamin thiết yếu tan trong chất béo như A, D, E, K.
Người ăn chay vẫn chống chế rằng chất béo cũng có trong thực vật! Vâng, thì nó có, nhưng liệu rằng họ có "ráng" ăn cho đủ lượng hay không? Nên nhớ là thực vật thì không có sự "ngon từ thịt, ngọt từ xương", tức không ngon miệng bằng động vật. Ngoài ra chúng còn nhanh no, chóng đói, trong khi cần ăn một lượng lớn để có đủ lượng dưỡng chất cần thiết (vì phần lớn thực vật là chất xơ, không có nhiều giá trị dinh dưỡng)
- Báo cáo