Một nghiên cứu mới đây được đưa ra bởi Marks & Spencer cho thấy trung bình phụ nữ dành 17 phút mỗi sang để chọn quần áo mặc đi làm. Tổng cộng sẽ có khoảng 17 phút/ngày, 4 ngày/năm, 6 tháng trong suốt quãng thời gian làm việc( từ 18 đến 60 tuổi), họ dành chỉ cho việc nghĩ xem hôm nay nên mặc gì đến công ti trong suốt cuộc đời.

Trong khi đó, đàn ông trung bình chỉ dành 13 phút/ngày, tương đương với 3 ngày/năm để quyết định những gì họ mặc.

Cuộc bỏ phiếu của 2,000 phụ nữ và đàn ông còn tiết lộ những thông số thú vị khác. 62% phụ nữ thừa nhận lên cơn giận vô lí trong khi chọn đồ để mặc, 21% thú nhận sự bất đồng khiến họ cãi nhau với vợ/chồng.

Mặc dù đàn ông dành ít thời gian lục tìm tủ đồ mỗi sáng hơn phụ nữ, 20% trong số người được hỏi cho biết mình thường giận dữ vứt quân áo bừa bãi khắp phòng khi không tìm được bộ cánh phù hợp.

Trong khi chúng ta không có khả năng giải quyết ‘’hội chứng tủ quần áo’’, sắp xếp quần áo một cách có tổ chức, mặc theo phong cách tối giản sẽ giúp làm giảm 17 phút trên,  hay lấy cảm hứng từ thời trang của những fashionista nổi tiếng cũng là một giải pháp không tồi.

Nguồn: http://www.harpersbazaar.co.uk/people-parties/bazaar-at-work/news/a37318/women-average-time-choosing-outfit/

Dịch: Flower_Bomb