“Tại sao phải mua cà phê 50k ở quán trong khi các bạn có thể tự làm ở nhà với giá 5k” “Muốn trở thành tỷ phú hãy làm cà phê ở nhà…” “Đừng mua thứ này, đừng mua thứ kia nếu muốn….” Chắc hẳn chúng ta ai cũng quá quen thuộc với những tiêu đề như trên khi chúng được lan truyền trên các trang MXH. Vậy liệu gắn bản thân vào những kế hoạch tài chính kiểu như vậy có thực sự hiệu quả và hợp lý ? Dưới đây là một số quan điểm cá nhân có thể sẽ giúp mọi người có một góc nhìn dễ dàng hơn về việc tiết kiệm hiệu quả.

#1. “Penny-pinching” – Không dám tiêu tiền, phong cách sống “tiết kiệm” thái quá.

Rất nhiều “thầy” dạy làm giàu ủng hộ cho quan điểm nên giảm tối đa số tiền bạn chi tiêu và đưa số tiền đó vào đầu tư để “làm giàu”. Hầu hết trong số các khóa học đó đều hướng chúng ta đến một lối sống “chịu khổ” để rút ngắn tối đa quãng đường trở thành “tỷ phú”.
Ví dụ: Hãy ngừng việc đi cà phê với bạn bè để tiết kiệm được vài triệu mỗi năm và theo lãi kép thì số tiền này sẽ đáng giá cả tỷ đồng trong tương lai. Bạn không cần những bộ quần áo đẹp, thứ bạn cần là cổ phiếu. Hãy sống một cách tối giản nhất có thể và đem tiền đi đầu tư,...vv.
Việc thực hành theo những lời khuyên/kế hoạch kiểu như vậy đúng là có thể giúp bạn dành ra thêm được 1 khoản tiền nhỏ mỗi tháng. Tuy nhiên, đánh đổi lại bạn sẽ:
- Lúc nào cũng trong trạng thái cân đo đong đếm về tiền bạc
- Cảm thấy không thoải mái trong các quyết định chi tiêu
- Ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bản thân
- Đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
=> Những điều đó là những sự hi sinh không cần thiết và thậm chí có thể tác dụng ngược khi bạn không cảm thấy niềm vui trong việc sử dụng tiền bạc mình tạo ra. Tệ hơn nữa, nó hoàn toàn có thể dẫn đến việc phá vỡ kế hoạch đặt ra từ đầu.
Mình không nói những lời khuyên trên là sai, nhưng mình chắc chắn sẽ không có một công thức tài chính cá nhân nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người như vậy. Và việc áp dụng một công thức chung như vậy vào trong hành trình tài chính cá nhân của mỗi người sẽ biến người đó thành tù nhân trong chính đống tiền của mình tạo ra.
“Enjoying your money as building your wealth.”
Trong quan điểm của mình, tiền đóng vai trò là một công cụ quan trọng để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, và hơn cả, đó là sự tự do. Sự tự do ở đây bao gồm được sống một cuộc sống mình yêu thích, làm công việc mình mong muốn và dành được nhiều thời gian bên cạnh những người mà mình yêu thương.
Vì vậy đừng quên tiền chỉ là công cụ để đạt được điều đó! Bạn có thể đánh đổi nhiều thứ để có được tiền bạc nhưng không nên đánh đổi mục đích để lấy về công cụ
Nói như vậy không có nghĩa là mình không ủng hộ việc tiết kiệm, ngược lại, mình rất ủng hộ việc mọi người có lối sống tiết kiệm, nhưng đó phải là tiết kiệm đúng, có kế hoạch hợp lý và phù hợp với bản thân chứ không phải chạy theo những kế hoạch chi tiêu trên internet để áp dụng cứng nhắc vào cuộc sống của mình .
Vậy thế nào mới là tiết kiệm đúng?

#2. Bản chất của việc tiết kiệm thực ra lại chính là việc tiêu tiền!

Đúng như vậy đấy, bạn không nhìn nhầm đâu, việc tiết kiệm và tiêu tiền nghe có vẻ đối lập với nhau nhưng thực ra nó lại gắn kết chặt chẽ với nhau. Tiết kiệm không phải là không tiêu, mà là tiêu sao cho hiệu quả, tiêu sao cho đúng mục đích mình mong muốn.
Vì vậy bản chất của việc tiết kiệm sao cho đúng chính là quá trình của việc kiểm soát cảm xúc và hiểu rõ nhu cầu của bản thân để đưa ra những kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu sao cho phù hợp với mình nhất.
Đối với cá nhân mình thì trong quá trình thực hiện cuộc sống mơ ước sẽ bao gồm 2 bước chính: Tạo ra nền tảng để an tâm phát triển mong muốn và thực hiện những mong muốn đó. Và những bước đó lại tương ứng với từng khoản tiết kiệm khác nhau như sau:
- Tạo ra nền tảng và sự an tâm => Quỹ dự phòng, khẩn cấp
- Thực hiện mong muốn
+ Mong muốn ngắn hạn (du lịch, mua đồng hồ, sách,…)
+ Mong muốn dài hạn (mua nhà, mua xe,…)
Việc nhìn nhận các khoản tiết kiệm như vậy khiến cho mình rất thoải mái khi đưa ra quyết định chi tiêu, mình không bị cảm giác tội lỗi khi bỏ ra nhiều tiền cho những mong muốn của bản thân như đồng hồ, sách, đi du lịch,…
Vì vậy hãy căn cứ vào mong muốn của bản thân là gì, mong muốn đó cần có những nền tảng như thế nào để có thể phát triển và đạt được. Từ đó bạn mới có thể tiết kiệm một cách hợp lý và hiệu quả.
Với mong muốn chia sẻ cho mọi người những góc nhìn của bản thân về tài chính cá nhân, mình có tạo một blog nho nhỏ, mọi người nếu hứng thú có thể click vào link mình để bên dưới để theo dõi những bài viết sắp tới :>