Park Chung Hee (Phác Chính Hy) và Lý Quang Diệu: Hai hình mẫu phát triển quốc gia
Một người lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn đều mong muốn mang lại sự thịnh vượng cho đất nước và nhận được sự kính trọng từ nhân dân....
Một người lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn đều mong muốn mang lại sự thịnh vượng cho đất nước và nhận được sự kính trọng từ nhân dân. Việc học hỏi và tìm hiểu về những nhà lãnh đạo đã đưa đất nước của họ đến vị thế cường quốc như Phác Chính Hy của Hàn Quốc hay Lý Quang Diệu của Singapore là một điều dễ hiểu. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu có thể tái tạo được thành công đó, và điều kiện cần và đủ để thực hiện là gì?
Phác Chính Hy và Lý Quang Diệu đã chấp chính trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang đối mặt với những cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt. Chính sách đối ngoại mạnh mẽ của họ đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Mỹ và các đồng minh. Chính nhờ sự giúp đỡ về kinh tế và công nghệ từ Mỹ, cả Hàn Quốc và Singapore đã có thể cất cánh. Lịch sử đã chứng minh, các đối tác châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, và Singapore đều đã vươn lên thành các cường quốc kinh tế nhờ biết tận dụng mối quan hệ này.
Nuôi dưỡng tư bản tự do và kinh tế hướng xuất khẩu
Điểm chung thứ hai trong công cuộc phát triển của hai quốc gia này là việc họ biết nuôi dưỡng tư bản tự do. Dù được xem là độc tài về mặt chính trị và kiểm soát chặt chẽ đối lập, cả hai chế độ dưới thời Phác Chính Hy và Lý Quang Diệu đều hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các chính sách kinh tế thị trường.
Tại Hàn Quốc, các cố vấn kinh tế của Phác Chính Hy, được gọi là "Nhóm Chicago", đã khuyến nghị các chính sách kinh tế tự do, nơi chính phủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ một cách công bằng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Phác Chính Hy đã tiến xa hơn bằng cách tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các "chaebol" (tập đoàn lớn), để thu về ngoại tệ, công nghiệp hóa đất nước và noi theo thành công của Nhật Bản. Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hệ thống ngân hàng để tránh tình trạng các tập đoàn lợi dụng.
Singapore cũng theo đuổi chiến lược kinh tế dựa vào xuất khẩu, nhưng khác biệt với Hàn Quốc là họ tập trung vào dịch vụ tài chính, cảng biển và vận chuyển thay vì công nghiệp nặng. Cố vấn kinh tế cho Lý Quang Diệu, Albert Winsemius, đã đưa ra kinh nghiệm về phát triển kinh tế cảng biển và thương mại quốc tế. Ngay từ đầu, Singapore đã mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, phát triển từ một trung tâm dịch vụ thành một trung tâm khởi nghiệp, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, điện tử và y sinh học. Mô hình "Singapore Inc." (Singapore là một công ty) được xây dựng, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ động trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và khởi xướng các ngành công nghiệp trọng điểm.
Trọng dụng nhân tài và xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp
Cả Hàn Quốc và Singapore đều có một điểm chung rất quan trọng là trọng dụng nhân tài một cách thực chất. Singapore từ lâu đã là điểm đến của nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Á. Chính phủ luôn khẳng định rằng sự thịnh vượng của đất nước có được là nhờ sự đóng góp của nhân tài nước ngoài. Hàn Quốc cũng tương tự, dưới thời Phác Chính Hy, các chuyên gia kinh tế được đào tạo tại nước ngoài đã được đón nhận và lắng nghe để xây dựng chính sách. Cả hai quốc gia không chỉ thu hút nhân tài mà còn đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, xây dựng các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu khu vực.
Song song với việc thu hút nhân tài, Phác Chính Hy và Lý Quang Diệu đã tập trung xây dựng một hệ thống công chức chuyên nghiệp và một nền hành chính hiệu quả. Công chức được tuyển chọn thông qua các kỳ thi cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Họ được đào tạo chuyên sâu về quản lý công, phát triển kỹ năng lãnh đạo, và có chế độ đãi ngộ xứng đáng, tạo cơ hội thăng tiến rõ ràng. Nhờ có một hệ thống công chức chuyên nghiệp, các chính sách công nghiệp hóa mới có thể được triển khai một cách hiệu quả.
Những bài học làm nên sự thịnh vượng
Những bài học thành công của Hàn Quốc và Singapore dưới sự lãnh đạo của Phác Chính Hy và Lý Quang Diệu dựa trên bốn trụ cột chính:
- Chính sách ngoại giao: Tận dụng mối quan hệ với các cường quốc để nhận được sự hỗ trợ về kinh tế và công nghệ.
- Chính sách kinh tế: Nuôi dưỡng tư bản tự do, theo đuổi kinh tế thị trường và chiến lược hướng xuất khẩu.
- Chính sách đãi ngộ nhân tài: Thu hút và trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục.
- Chính sách xây dựng bộ máy hành chính: Xây dựng hệ thống công chức chuyên nghiệp, hiệu quả, tuyển chọn công khai và minh bạch.
Những chính sách này không chỉ tạo ra sự phát triển kinh tế vượt bậc mà còn là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài của một quốc gia.

Hình ảnh: Phác Chính Hy và Lý Quang Diệu

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
