[PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ]
• Tác hại của thuốc lá Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),...
• Tác hại của thuốc lá
Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá gây ra khoảng 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó 7 triệu ca là do hút thuốc lá trực tiếp và 1,2 triệu ca là do hút thuốc thụ động.
• Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe
- Hút thuốc lá trực tiếp:
+ Gây ung thư: Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tụy, ung thư thận, ung thư máu.
+ Gây các bệnh tim mạch: Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch.
+ Gây các bệnh hô hấp: Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn.
+ Gây các bệnh răng miệng: Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh răng miệng như sâu răng, viêm lợi, hôi miệng.
+ Gây các bệnh khác: Hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác như tiểu đường, thoái hóa điểm vàng, loãng xương, đục thủy tinh thể, trầm cảm, rối loạn tâm thần.
- Hút thuốc thụ động:
+ Gây ung thư: Hút thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tụy, ung thư thận, ung thư máu.
+ Gây các bệnh tim mạch: Hút thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch.
+ Gây các bệnh hô hấp: Hút thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn.
+ Gây các bệnh khác: Hút thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác như tiểu đường, thoái hóa điểm vàng, loãng xương, đục thủy tinh thể, trầm cảm, rối loạn tâm thần.
•Cách phòng chống tác hại của thuốc lá
- Không hút thuốc lá: Đây là cách phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất.
- Từ bỏ thuốc lá: Nếu bạn đang hút thuốc lá, hãy cố gắng từ bỏ càng sớm càng tốt. Có rất nhiều cách để giúp bạn từ bỏ thuốc lá, chẳng hạn như: sử dụng thuốc thay thế nicotine, tham gia các nhóm hỗ trợ cai nghiện, tư vấn chuyên gia.
- Bảo vệ bản thân khỏi khói thuốc thụ động: Hạn chế tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Nếu bạn phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động, hãy đeo khẩu trang hoặc tránh xa người hút thuốc.
• Thông điệp tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá
- Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới.
- Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, bao gồm ung thư, tim mạch, hô hấp, răng miệng và các bệnh khác.
- Hút thuốc thụ động cũng gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp, răng miệng và các bệnh khác.
- Không hút thuốc lá là cách phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất.
Hãy chung tay phòng chống tác hại của thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

