Trận đấu cuối cùng của bảng B giữa Croatia và Ý là một cuộc chạm trán đầy căng thẳng, khi Ý cần một điểm để đảm bảo đủ điều kiện đi tiếp, còn Croatia cần một chiến thắng. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả giúp Ý tiến vào vòng loại trực tiếp.
Nhìn thế này mà kém mình tận 7 tuổi, hic
Nhìn thế này mà kém mình tận 7 tuổi, hic
CÁCH TIẾP CẬN CỦA CROATIA Croatia, dưới sự dẫn dắt của Zlatko Dalić, đã chọn đội hình 4-3-3. Sự thay đổi này nhằm mục đích phản chiếu đội hình của Ý và giành lợi thế ở khu vực giữa sân. Luka Modrić, bất chấp tuổi tác, vẫn là trụ cột của hàng tiền vệ Croatia, trong khi Marcelo Brozović hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, việc thiếu đi một cầu thủ thuần chạy cánh đã cản trở khả năng tấn công linh hoạt của họ. Cấu trúc phòng ngự của Croatia tương đối vững chắc, với cặp trung vệ Pongracic và Josip Šutalo thể hiện tốt. Tuy nhiên, họ đã gặp khó trong việc ngăn chặn các hậu vệ cánh của Ý, những người thường xuyên tìm thấy khoảng trống để tạt bóng vào vòng cấm. Khả năng pressing của Croatia cũng không ổn định, từ đó cho phép Ý dễ dàng xây dựng lối chơi từ hàng phòng ngự. Trong tấn công, Croatia thiếu sự xuyên phá và gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Việc phụ thuộc vào các đường tạt bóng và bóng dài tỏ ra không hiệu quả trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Ý. Sự thiếu vắng một tia sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân là điều hiển nhiên, với Andrej Kramarić và Pasalic không tạo được nhiều ảnh hưởng đáng kể.
CÁCH TIẾP CẬN CỦA Ý Ý, dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini, đã sử dụng đội hình 3-5-2, một hệ thống đã trở thành thương hiệu của họ. Đội hình này mang lại sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời cho phép các hậu vệ cánh dâng cao và mở rộng tấn công. Bộ ba tiền vệ Jorginho, Nicolò Barella và Pelegrini kiểm soát nhịp độ trận đấu, điều khiển lối chơi bằng những đường chuyền và cách di chuyển thông minh. Tổ chức phòng ngự của Ý rất xuất sắc, với ba hậu vệ của họ duy trì sự chặt chẽ và kỷ luật trong suốt trận đấu. Các hậu vệ cánh lùi về một cách siêng năng, trong khi các tiền vệ cung cấp thêm một lớp bảo vệ phía trên. Khả năng pressing của Ý được phối hợp tốt buộc Croatia phải mắc lỗi ở phần sân nhà.
NHỮNG ĐIỂM NHẤN CHIẾN THUẬT CHÍNH 1/ Sự thay đổi đội hình của Croatia không mang lại kết quả như mong đợi, vì họ gặp khó khăn trong việc đối phó với sự thống trị ở khu vực giữa sân của Ý. 2/ Các hậu vệ cánh của Ý là mối đe dọa thường trực khi đã khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên của Croatia. 3/ Sự thiếu sáng tạo của Croatia ở khu vực 1/3 cuối sân là một yếu tố chính khiến họ không thể ghi nhiều hơn một bàn thắng. 4/ Bàn gỡ hòa muộn từ Ý đã thể hiện sức mạnh tinh thần và khả năng thi đấu dưới áp lực của họ.
KẾT LUẬN Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và tổ chức phòng ngự vượt trội của Ý cuối cùng đã chứng tỏ là yếu tố quyết định, khi họ giành được 1 điểm cần thiết để đủ điều kiện vào vòng loại trực tiếp. Croatia, bất chấp màn trình diễn đầy nỗ lực, đã phải hối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ và thiếu sự sắc bén ở khu vực 1/3 cuối sân.
(dịch giả Thảo Minh lược dịch, 25/6) https://www.facebook.com/dichgiathaominh
---> Bấm nút Upvote nếu bạn thích bài viết này!