Trong một trận đấu đầy kịch tính tại vòng 16 đội Euro 2024 trên sân vận động Frankfurt Arena, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Slovenia sau loạt sút luân lưu, sau 120 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu là một cuộc chiến chiến thuật giữa hai phong cách đối lập, thể hiện sự kiên cường, khả năng điều chỉnh chiến thuật và sự tỏa sáng cá nhân.
May quá, anh 7 của em vẫn qua được sông
May quá, anh 7 của em vẫn qua được sông
SLOVENIA PHÒNG NGỰ KIÊN CƯỜNG Slovenia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Matjaž Kek, bước vào trận đấu với tư cách là đội cửa dưới nhưng đã thể hiện sự tổ chức và kỷ luật phòng ngự đáng kinh ngạc. Họ áp dụng sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ, ưu tiên sự vững chắc ở hàng thủ nhằm mục đích làm nản lòng sức mạnh tấn công của đối thủ. Khối phòng ngự của họ được tổ chức tốt, không cho các cầu thủ sáng tạo của Bồ Đào Nha có không gian và thời gian để hoạt động. Hàng tiền vệ và hàng thủ của Slovenia đã làm việc không biết mệt để khóa chặt các đường chuyền, áp sát khi có thể và hạn chế khả năng xâm nhập của Bồ Đào Nha qua trung lộ. Họ buộc Bồ Đào Nha phải dựa vào các đường tạt bóng/căng ngang từ hai biên, điều mà họ đã xử lý hiệu quả nhờ sự vượt trội trên không của các trung vệ và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Jan Oblak.
KHÓ KHĂN TRONG TẤN CÔNG CỦA NGƯỜI BỒ Bồ Đào Nha bắt đầu trận đấu với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, dựa vào chất lượng cá nhân cầu thủ và khả năng tấn công để phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ. Tuy nhiên, họ gặp khó trong việc tìm thấy nhịp điệu của mình và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Các đường chuyền của họ thường dễ đoán, đồng thời thiếu sự di chuyển linh hoạt để mở khóa hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Slovenia. Cristiano Ronaldo, mặc dù đã nỗ lực, đã có một đêm đáng thất vọng, khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp phụ và gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào lối chơi của cả đội. Sự thiếu vắng một tia sáng tạo ở hàng tiền vệ đã hạn chế khả năng tạo ra cơ hội từ lối chơi của Bồ Đào Nha, buộc họ phải dựa vào các tình huống cố định và các cú sút xa.
ĐIỀU CHỈNH CHIẾN THUẬT Cả hai đội đã thực hiện một sốđiều chỉnh chiến thuật để giành lợi thế. Slovenia duy trì đội hình phòng ngự của họ nhưng trở nên mạo hiểm hơn trong các pha phản công, tận dụng tốc độ và sự khéo léo của Benjamin Šeško để đe dọa hàng thủ của Bồ Đào Nha. Mặt khác, người Bồ đã đưa vào sân những cầu thủ mới ở hàng tiền vệ và tấn công để cố gắng phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, những sự thay đổi người này không tạo ra tác động đáng kể, và họ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm đường vượt qua hàng phòng ngự kiên cường của Slovenia.
KỊCH TÍNH PENALTY Trận đấu cuối cùng đã phải bước vào loạt sút luân lưu, nơi thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha tỏa sáng còn hơn một người hùng. Anh đã thực hiện ba pha cứu thua quan trọng, từ chối các cầu thủ đá luân lưu của Slovenia và đảm bảo tấm vé vào tứ kết cho Bồ.
KẾT LUẬN Trận đấu giữa Slovenia và Bồ Đào Nha là minh chứng cho tầm quan trọng của tổ chức và kỷ luật phòng ngự trong bóng đá. Cách tiếp cận chiến thuật của Slovenia đã làm nản lòng các ngôi sao tấn công của Bồ Đào Nha và gần như giúp họ tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, sự kiên cường của Bồ Đào Nha, cùng sự xuất sắc của cá nhân Costa trong loạt sút luân lưu, đã đảm bảo họ một suất đi tiếp.
(dịch giả Thảo Minh lược dịch, 2/7) https://www.facebook.com/dichgiathaominh
---> Bấm nút Upvote nếu bạn thích bài viết này!