Cuộc đụng độ giữa Anh và Đan Mạch tại bảng C Euro 2024 kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả làm nổi bật sự phức tạp về chiến thuật và tính cạnh tranh của giải đấu.
CÁCH TIẾP CẬN CỦA ANH HLV Gareth Southgate lựa chọn đội hình 4-3-3 quen thuộc, ưu tiên kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi có kiểm soát. Bộ ba tiền vệ Declan Rice, Jude Bellingham và Trent Alex-Arnold nhắm đến việc cầm nhịp trận đấu và tạo cơ hội cho bộ ba tấn công Harry Kane, Phil Foden và Bukayo Saka. Sự áp đảo ban đầu của Anh là rõ ràng khi họ gây áp lực cao và buộc Đan Mạch mất bóng ở phần sân đối phương. Cách tiếp cận tấn công này đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Harry Kane ở phút thứ 18, một minh chứng cho sức mạnh tấn công của họ. Tuy nhiên, những điểm yếu trong phòng ngự bị phơi bày khi họ để thủng lưới bàn gỡ hòa của Morten Hjulmand ở phút thứ 34. Điều này xuất phát từ sự mất tập trung và lỗi vị trí phòng ngự, từ đó cho phép Hjulmand tung ra cú sút xa uy lực. Trong hiệp hai, phong độ của Anh giảm sút. Họ gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ và sự sáng tạo ban đầu, thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài và những quả tạt vô vọng. Các sự thay đổi người mà Southgate thực hiện, bao gồm Watkins, Bowen và Eze, đã không thể khơi lên ngọn lửa tấn công của cả đội.
CÁCH TIẾP CẬN CỦA ĐAN MẠCH Dưới sự dẫn dắt của Kasper Hjulmand, Đan Mạch triển khai đội hình 3-4-1-2, nhấn mạnh vào sự chắc chắn trong phòng ngự và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Đội hình bó gọn và sự tổ chức kỷ luật của họ đã làm thất bại những nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của Anh. Bộ đôi tiền vệ Hjulmand và Pierre-Emile Højbjerg đã làm việc không biết mệt mỏi để phá vỡ nhịp điệu chuyền bóng của Anh và tung ra các đợt phản công. Các hậu vệ cánh của họ, Joakim Mæhle và Kristiansen, cung cấp chiều rộng và hỗ trợ tấn công, thường xuyên gây ra vấn đề cho các hậu vệ cánh của Anh. Bàn thắng gỡ hòa của Đan Mạch, một cú sút xa tuyệt đẹp của Hjulmand, là phần thưởng cho sự kiên nhẫn và khả năng chiến thuật sắc bén.
CÁC ĐIỂM NHẤN CHIẾN THUẬT 1/ Lối chơi pressing cao và sự áp đảo ban đầu của Anh có hiệu quả trong việc tạo ra cơ hội, nhưng những điểm yếu trong phòng ngự của họ đã bị phơi bày. 2/ Đội hình bó gọn và lối chơi phòng ngự kỷ luật của Đan Mạch đã gây khó cho những mũi nhọn Anh, trong khi các đợt chuyển đổi trạng thái nhanh chóng của họ tạo ra mối đe dọa thường xuyên. 3/ Những sự thay đổi người được thực hiện bởi cả hai HLV không làm thay đổi đáng kể cục diện trận đấu.
KẾT LUẬN Ý đồ tấn công của Anh đã gặp phải sự phòng ngự kiên cường của Đan Mạch, dẫn đến một kết quả hòa. Trận hòa này khiến cả hai đội còn nhiều việc phải làm trong trận đấu cuối cùng của bảng đấu.
(dịch giả Thảo Minh lược dịch, 21/6) https://www.facebook.com/dichgiathaominh
---> Bấm nút Upvote nếu bạn thích bài viết này!