Hình ảnh các cầu thủ Đan Mạch quây kín xung quanh để đảm bảo quyền riêng tư của đồng đội
Phẩm giá/ phẩm cách/ nhân cách là những giá trị tinh thần bên trong làm nên con người ấy, nó bao gồm quyền con người cơ bản (quyền riêng tư, được tôn trọng, tự do ...) và cả những giá trị bản sắc riêng mà họ theo đuổi và có được.
Giữ gìn phẩm giá là giữ gìn quyền cơ bản và giá trị riêng của mình trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Nó bao gồm việc giữ gìn phẩm giá cho chính mình và không được xâm phạm phẩm giá của người khác trong bất kỳ trường hợp nào.
Người có phẩm giá là người dù được nhiều tiền về mình nhưng vẫn từ chối một giao dịch làm ăn vì đối tác có thái độ thiếu tôn trọng quá mức; và cũng không vì có tiền hoặc lợi thế mình có mà ép người khác phải làm việc theo cái cách mà họ không mong muốn.
Cha mẹ biết giữ gìn phẩm giá cho con cái là cha mẹ không nhân danh sự quan tâm để tọc mạch vào chuyện riêng tư của con cái, là người không nhân danh dạy dỗ hay yêu thương để quát mắng và làm nhục con cái giữa đám đông. Dù thế nào thì nó vẫn là con người và cần được tôn trọng như một con người, cha mẹ có cho rằng nó là con mình và tao muốn dạy nó như thế thì dạy thì cũng phải hiểu rằng: ''con người'' cao hơn ''con mình''.
Nhà trường và thầy cô biết giữ gìn phẩm giá cho học sinh là người không bêu xấu hành vi phạm lỗi hoặc điểm số thấp kém của một cá nhân nào đó trước toàn trường, không nhắc về gia cảnh nghèo khó và việc chậm trễ đóng học phí của học sinh trước cả lớp. Cái mà chúng ta gọi là ''làm gương'' ấy là một hành động tước đoạt phẩm giá của người khác, khiến cho họ cảm thấy bị làm nhục hơn là được dạy dỗ.
Người làm công tác từ thiện biết giữ gìn phẩm giá cho người nhận quà là người biết cúi mình khi trao quà, không chỉ trỏ, ú ớ, ồ òa khi thấy người nghèo khó; không trao quà như trao giải trước đám đông và truyền hình. Không ai muốn nhận cái ánh mắt lạ lùng và thương hại đó từ người khác cả dù họ đang cơ cực. Cái thái độ ngu dốt và huênh hoang của những kẻ trao quà như ''Gớm, sắp chết đói đến nơi rồi mà còn sĩ diện'' nên được loại bỏ.
Một xã hội biết coi trọng phẩm giá và xem nó là bất khả xâm phạm là xã hội mà phần lớn những người trong đó sẽ phản ứng và lên án những kẻ xâm phạm quyền con người và giá trị cá nhân. Ví như có một clip quan hệ tình dục của nữ sinh được tung lên mạng thì phần lớn phải lên án hành vi phát tán Clip đó chứ không phải là hùa theo, hả hê và sung sướng xem Clip đó như thế nào.
Biết rằng bây giờ người ta chạy theo vật chất nhiều quá rồi nên nhắc đến mấy cái này người ta lại hỏi rằng: ''Phẩm giá là gì? có ăn được không? có tiền không?'', kiểu như sai đường nhiều quá rồi thành quen. Nhưng như đã nói từ câu đầu: phẩm giá là những giá trị bên trong làm nên một con người, nếu đánh mất nó thì sẽ thành một con khác chứ không phải con người nữa.
P/s: Viết nhân vụ việc tối qua tại UEFA EURO 2020 liên quan đến cầu thủ Christian Eriksen, chúng ta phải học được rất nhiều từ hành xử văn minh và chuyên nghiệp của họ chứ.
Ngọc Đạt.