Bạn thường tìm động lực từ bên ngoài, bằng cách đi đọc sách truyền động lực, xem diên dã truyền độc lực.
Vfa khi về nhà bạn thấy hừng hừng khí thế, hôm đó lập được kế hoạch rất to lớn. Làm việc rất hứng khởi.
Và bạn đã nghĩ rằng, bạn phải có động lực như thế nào mới làm việc được.
Thế là trước mỗi buổi học, làm việc bạn phải đi tìm kiếm động lực từ các video, sách...
Nhưng càng ngày bạn lại cảm thấy chán, và không còn duy trì như xưa.
Bạn đặt ra câu hỏi để lúc nào cũng có động lực để làm việc.
Nhưng bạn đã nhầm. Bạn tìm động lực từ bên ngoài. Nó như thuốc kích thích vậy. Bạn dùng đầu tiên thì nó hiệu quả. Nhưng càng dùng nhiều, càng lờn thuốc. Bạn lại phải dùng liều cao hơn, nhưng động lực sinh ra ngắn hơn. Vì nó sinh ra từ cảm xúc và không duy trì được lâu.
Và bạn chán nản do không có động lực nào to lớn như trước để bạn có thể duy trì.
Nhưng bạn hông biết rằng, có một loại động lực bề bỉ hơn.
Đó là nó xuất phát từ chính bản thân mình. Nó được sinh ra khi làm việc, chi cần bạn ngồi vào bàn, làm việc năm phút là cơ thể tự sinh ra động lực làm việc.