Oracle đang trên đường hướng đến danh hiệu công ty nghìn tỷ đô
Hiện có 6 công ty Mỹ đạt giá trị vốn hóa thị trường từ 1 nghìn tỷ USD trở lên, và Oracle đang tiến gần đến cột mốc này nhờ sự gia tăng...
Hiện có 6 công ty Mỹ đạt giá trị vốn hóa thị trường từ 1 nghìn tỷ USD trở lên, và Oracle đang tiến gần đến cột mốc này nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu về cơ sở hạ tầng dữ liệu AI của họ. Trong quý vừa qua, Oracle đã ký kết các hợp đồng AI trị giá 12,5 tỷ USD, bao gồm thỏa thuận với OpenAI, công ty đã phát triển ChatGPT.

Oracle hiện có giá trị khoảng 389 tỷ USD và có thể đạt mốc 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, mang lại mức tăng trưởng 161% cho các nhà đầu tư hiện tại. Điều này có thể đạt được nhờ cơ sở hạ tầng AI tiên tiến của Oracle, đặc biệt là Oracle Cloud Infrastructure (OCI), được tối ưu hóa cho việc phát triển mô hình AI với công nghệ RDMA độc đáo, giúp truyền dữ liệu nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.
OCI đã trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều công ty AI hàng đầu như Cohere, xAI và OpenAI, cũng như các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Alphabet và Nvidia. Oracle đang gấp rút xây dựng các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, với phân khúc OCI đạt doanh thu 2 tỷ USD trong quý IV của năm tài chính 2024, tăng 42% so với năm trước.
Tổng doanh thu của Oracle trong quý IV đạt 14,3 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) của Oracle đạt mức kỷ lục 98 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, với 12,5 tỷ USD từ các thỏa thuận AI mới. Điều này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của các đơn hàng và tiềm năng tăng trưởng doanh thu hai chữ số cho năm tài chính 2025.
Với dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 11,3% mỗi năm, Oracle có thể đạt được mục tiêu vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Ngay cả khi không đạt được cột mốc này, nhu cầu lớn đối với cơ sở hạ tầng AI của Oracle vẫn sẽ đưa công ty vào danh sách các doanh nghiệp hàng đầu trong câu lạc bộ nghìn tỷ.

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

