Mới đây, doanh nhân Reima Kuisla đã phải trả $54,000 vì đi 65 dặm/h ở vùng chỉ cho phép tốc độ 50 dặm/h.

Luật pháp Phần Lan quy định mỗi cá nhân phải nộp phạt cho các hành vi phạm pháp dựa trên mức thu nhập của bản thân (bạn kiếm càng nhiều, bạn bị phạt càng nhiều). Với mức thu nhập hàng năm là 6.5 triệu USD, không khó hiểu khi ông Kuisla phải chịu một mức phạt cao tới vậy.

Điều này không phải chưa từng có tiền lệ: Năm 2002, một giám đốc cấp cao của Nokia đã bị phạt tới $103,000 vì lỗi tương tự. 2 năm trước đó, cầu thủ khúc côn cầu Teemu Selanne cũng chịu mức phạt $39,000...

Nguồn: http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/03/finland-home-of-the-103000-speeding-ticket/387484/

---------------------------------- 

Theo các bạn thì hành vi tương tự như "lấy của người giàu chia cho người nghèo" này của chính phủ Phần Lan có công bằng hay không? 

Liệu có thể áp dụng ở VN? :v