"Pascal vẫn còn sức hút mãnh liệt"


Nếu bạn hy vọng Nvidia sẽ giới thiệu những thế hệ card đồ họa mới của mình ở hai hội nghị lớn của năm này là Game Developers Conference (GDC) và Graphics Technology Conference (GTC) trong năm nay ,nhưng rất có thể điều đó sẽ không xảy ra tại những sự kiện đó.Vì Nvidia họ luôn biết cách ra mắt những kiến trúc đồ họa của họ vào những thời điểm thích hợp,với những sự kiện của chính họ tạo ra.
Vào những tháng đầu năm nay, có rất nhiều trang báo về phần cứng đã hé lộ về việc Nvidia ra mắt kiến trúc đồ họa mới của mình là "Ampere" thay thế cho Pascal với những mẫu đồ họa như là 2050,2060,2070,2080,2080Ti,nhưng cũng có những trang báo nhận định chỉ là 2070,2080,2080Ti.Với những mẫu đồ họa mới này sẽ có hiệu năng cao hơn kha khá,tiêu thụ ít điện năng hơn so với Pascal,nhưng giá thành có lẽ cũng sẽ cao hơn so với những dòng card đồ họa cũ.
Không có thông tin chính thức nào từ Nvidia về việc sẽ ra mắt card đồ họa trong năm nay cả,những kiến trúc Turning,Ampere đều chưa được họ đề cập đến.Mà nếu có Ampere sẽ nhắm đến thị trường dành cho máy chủ hoặc đào tiền ảo.
Một mặt khác Pascal vẫn còn rất sức hút mãnh liệt và chưa có dấu hiệu giảm sức hút ở thời điểm hiện tại,có lẽ Nvidia sẽ công bố những thế hệ đồ họa của mình trong một vài năm sắp tới.
Chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời sau khi cả hai sự kiện GDC và GTC bắt đầu .Những sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 19 đến 23 tháng 3 (GDC) và GTC sẽ bắt đầu từ ngày 26-29 tháng 3 năm nay.