Từ những ngày đầu tiên khi nước hoa hiện đại được công bố vào cuối thế kỉ 19. Nó đã được sử dụng dành riêng cho vua chúa và các bậc quý tộc. Chính vì lẽ đó, không lẽ gì không truyền vào đầu nhiều đời người rằng: nước hoa là một thứ xa xỉ không dành cho mình. Thế nhưng nhiều năm về sau, người ta khám phá ra rằng nước hoa đã có từ rất lâu đời ( cả ngàn năm trước) và được phát hiện trong di tích của nền văn hóa Lưỡng Hà, đủ nhiêu đó đã cho thấy nước hoa không dành riêng cho bất kì cá nhân nào. Nước hoa dành cho tất cả mọi người và được sinh ra để tạo mùi thơm cho cơ thể, cảm giác dễ chịu, sự quyến rũ giới tính hay đơn giản chỉ là che giấu một mùi khó chịu nào đó. Ngày nay, nước hoa trải dài trên nhiều mức giá để vừa vặn giá tiền từ phổ thông đến chuyên nghiệp. Thế nhưng không phải cứ rẻ là không thơm hay cứ đắt là sắt ra miếng. Theo kinh nghiệm đã nhiều năm sử dụng nước hoa. Mùi hương với tôi quyến rũ nhất chính là một mùi hương toát ra đúng chất con người đó, không quan tâm nó đắt hay rẻ vì suy cho cùng nó chỉ có một tác dụng là làm thơm mà nước hoa thì chắc chắn là phải thơm rồi, đúng không ? Nhưng tìm được số ít chất lượng mới là bài toán đau đầu mà không phải ai chơi nước hoa lâu năm cũng có thể hiểu rõ.