Phim tài liệu phân tích về sự bất công trong lòng cộng đồng người da đen tại Mỹ.
Ma túy Dạng tinh thể: Hay còn gọi là Crack. Sản phẩm hoá học tạo thành ở dạng tinh thể nhỏ, sáng bóng liên kết với nhau thành những khối nhỏ như viên sỏi. Khi hút Crack, chúng tạo ra tiếng kêu lách tách, vì vậy người ta gọi là Crack. Crack là dạng cocain thông dụng nhất được sử dụng bằng cách hút nhiều hơn là hít, hai hình thức này đều gây tác dụng hưng phấn tối đa. Loại ma túy này dễ cất giấu, dễ vận chuyển, dễ sử dụng nên được dùng nhiều ở các nước
Crack là một chất cực kỳ mạnh, là chất tinh chế của cocaine. Nó được bán số lượng nhỏ và sẵn sàng để hút (thường được gọi là rock). Crack gât nghiện rất mạnh, thậm chí chỉ với 1 hoặc 2 lần sử dụng là đã gây thèm muốn mãnh liệt nên người nghiện thường sử dụng bạo lực để có tiền mua crack hút. Crack là một dạng sử dụng của cocain. Sản phẩm hoá học tạo thành ở dạng tinh thể nhỏ, sáng bóng liên kết với nhau thành những khối nhỏ kích cỡ như viên sỏi. Khi hút Crack, chúng tạo ra những tiếng kêu lách tách, vì vậy người ta gọi là Crack. Crack là dạng cocain thông dụng nhất được sử dụng bằng cách hút nhiều hơn là hít, hai hình thức này đều gây tác dụng hưng phấn tối đa. Loại ma túy này dễ cất giấu, dễ vận chuyển, dễ sử dụng nên được dùng nhiều ở các nước.
-------------------
Lúc ban đầu, cocain chất gây nghiện được dùng trong giới thượng lưu, tiệc tùng. Vì nó rất xa xỉ, thứ cocain dạng bột trắng là thứ mà cộng đồng người da đen không thể mua được vì nó quá đắt đỏ.
Grandmaster flash and melle mel đã khắc họa rõ nét thời kỳ đó, người dân sống ở các khu ổ chuột và tự hỏi làm sao để sinh tồn, một xã hội như Rừng Rú
Vào những năm 80, thì lượng ma túy đổ dồn vào nước mỹ tăng lên đột biến, 50% 150%.
Richard pryor và freebase, một dạng cocain khi loại bỏ phần muối.
Và giá thành giảm xuống cộng với việc Crack dễ sản xuất ra đã khiến việc buôn các cái lọ Crack chất gây nghiện này nở rộ trong cộng đồng người da đen
Street Capitalists: Những kẻ tư bản đường phố, sẵn sàng bán cô cain cho 1 thằng nhóc 2 tuổi nếu nó có tiền
Người mua thuốc - Nghiện thuốc
Người bán thuốc - nghiện tiền
Lượng người nghiện tăng---> nhu cầu tăng -----> thị trường màu mỡ----> Đại dương đỏ---> Bảo vệ thị trường riêng----> súng ống tăng----> bạo lực tăng
Và những cảnh sát cũng tham gia vào cuộc chơi siêu lợi nhuận này, bảo kê cho các băng đảng
Phu nhân Nancy Reagan's mở ra chiến dịch chống ma túy 'Just say no' campaign . Nhưng tất cả chỉ là những chiến dịch tuyên truyền rỗng tếch mang tính hình thức, còn gốc rễ kém phát triển của cộng đồng người da đen thì hoàn toàn không đụng đến.
Cái chết len bias và truyền thông ---> Lợi dụng đánh vào tâm lý số đông
Cocain Kids: Những đứa trẻ sinh ra bởi những bà mẹ bị nghiện ma túy, và báo chí đánh đồng điều đó và cho rằng những đứa trẻ này cũng bị NGHIỆN??? ---> Kích động gây chia sẽ cộng đồng da đen
=> Phỉ báng phụ nữ da đen, truyền thông điện ảnh âm nhạc vào cuộc và góp phần tạo nên hình ảnh nhục nhã của người phụ nữ da đen bị nghiện, phỉ báng vô tội vạ.