Julia Hosse on Behance
(2021) Đọc 13 cuốn sách Cha giàu Cha nghèo - Robert Kiyosaki  xem viết cái gì!???? 🕮 Tổng số sách đã đọc được: 128 quyển 
Tập 1: Cha giàu cha nghèo để không có tiền vẫn tạo ra tiền 
Tập 2: Sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bác
Tập 3: Hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện
Tập 4: Con giàu con thông minh để có khởi đầu thuận lợi về tài chính
Tập 5: Để có sức mạnh về tài chính nghỉ hữu sớm nghỉ hưu giàu
Tập 6: Những câu chuyện thành công
Tập 7: Ai lấy tiền của tôiTập 8: Để có những đồng tiền tích cực
Tập 9: Những bí mật về tiền bạc – điều mà bạn không học ở nhà trường
Tập 10: Trước khi bạn thôi việc 10 bài học thực tế bạn không nên bỏ qua nếu muốn mở công ty riêng
Tập 11: Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác
Tập 12: Xây con thuyền tài chính của bạn
Tập 13: Nâng cao chỉ số IQ tài chính trở nên thông minh hơn với đồng tiền của bạn


"Đời sẽ chẳng hề nói gì với con mà chỉ xô đấy con thôi. Khi cuộc đời xô đẩy con, nó muốn nói rằng: “Dậy đi thôi, có một cái mới để học đây!” Khi bị đời xô đẩy, một số người bỏ cuộc, một số người khác thì chiến đấu. Một số ít học được những bài học và tiếp tục đi…
Người ta ham muốn tiền bạc vì những niềm vui mà họ nghĩ rằng nó có thể mua được. Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến thường rất ngắn ngủi, và người ta lại cần tiền để có được những niềm vui khác, những điều thú vị hơn, tiện nghi hơn, an toàn hơn. Vì vậy mà họ tiếp tục làm việc, nghĩ rằng tiền sẽ làm dịu đi tâm hồn đang khổ sở vì những nỗi lo sợ và lòng ham muốn của họ. Nhưng tiền không thể làm được điều đó." 

“.Sự tránh né tiến bạc cũng chỉ là một kiểu loạn thần kinh giống như quá gắn bó với tiền bạc thôi. Cha đã gặp rất nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại làm việc để kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả những người chuyên tích cóp tiền bạc nữa...”.

KISS - "Giữ Cho Đơn Giản" (Keep It Simple Stupid) 


Hình hộp ở trên là Bản kê lợi tức, hay còn gọi là Bản kê lời lỗ. Nó đo các khoản thu nhập và chi phí, tiền vào và tiền ra. Cái hộp bên dưới là Bản cân đối thu chi. Nó được gọi như vậy vì nó đòi hỏi phải có sự cân đối giữa tài sản và tiêu sản. Lý do chính gây ra những cuộc vật lộn tài chính đơn giản là vì người ta không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn chính là vì định nghĩa của hai từ này. Càng cố tra tự điển, bạn sẽ chỉ càng nhầm lẫn nhiều hơn thôi. Người cha giàu đã nói với hai chúng tôi một cách đơn giản rằng: "Tài sản bỏ tiền vào túi các con, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi."

Người nghèo và người trung lưu rất thường cho phép tiền bạc làm chủ mình. Mỗi buổi sáng họ chỉ đơn giản thức dậy và đi làm mà quên tự hỏi rằng những điều mình đang làm có ý nghĩa gì hay không. Không am hiểu nhiều về tiền bạc, phần lớn mọi người để cho quyền lực đáng sợ của tiền bạc điều khiển mình. Người ta thường làm một việc gì đó vì những người khác cũng làm như vậy. Họ thích ứng mà không chịu đặt câu hỏi. Họ lặp lại một cách không suy nghĩ những điều họ nghe được, những ý tưởng theo kiểu "căn nhà là cả một tài sản", "ngôi nhà là sự đầu tư lớn nhất của bạn", "hãy tìm một công việc an toàn", "đừng mạo hiểm"...

Một người thông minh thuê những người còn thông minh hơn anh ta nữa
Nuôi chủ. Hầu hết những người làm việc hưởng lương đều làm cho các ông chủ hay những cổ đông giàu hơn. Những nỗ lực và thành công của bạn sẽ giúp cho người chủ thành công hơn và có nhiều tiền hơn. / 2. Nuôi chính quyền. Chính quyền nhận phần mình trong số lương của bạn thậm chí trước khi bạn nhìn thấy nó nữa. Khi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, chỉ đơn giản là bạn đang làm gia tăng số thuế phải nộp cho chính quyền. / 3. Nuôi ngân hàng. Sau khi trả thuế, chi phí lớn nhất kế tiếp thường là những món nợ tín dụng.

Ba trăm năm trước, đất đai là của cải. Vì vậy có đất là có vàng. Ngày nay là thời đại thông tin. Ai có những thông tin đúng lúc nhất người đó sẽ làm giàu
Nhà đầu tư lão luyện 3K: Kiến thức + Kinh nghiệm + Khoản tiền dư dồi dào
Khi nói đến tiền bạc và đầu tư, mọi người có 3 nguyên nhân chọn lựa: An toàn, thoải mái, giàu có
Chỉ có 2 vấn đề về tiền bạc mà thôi: 1 là không đủ tiền, hai là có quá nhiều tiền
Các sản phẩm đầu tư còn được gọi là phương tiện đầu tư

Không phải chỉ có tiền mới làm ra tiền mà chính là ngôn ngữ, sự # nhau giữa người giàu và người nghèo là ngôn ngữ họ sử dụng
Nếu con muốn giàu thật sự thì phải lập kế hoạch cho 3 đời con cháu sau này????
Lý do duy nhất khiến tôi muốn đi ra thị trường là xem coi có ai đó đang làm điều gì ngu ngốc không?
3 dạng thu nhập: Sức lao động + Danh mục đầu tư + Thụ động
Người nói dối - người đổ thừa- người phân bua - người bỏ cuộc - người chối bỏ
















Thượng đế cho chúng ta chân phải và chân trái, thượng đế không cho chúng ta chân phải và chân sai. 
IQ= Tuổi trí tuệ + tuổi đời x 100
3 chú heo giữ tiền: thiện nguyện + dành dụm + đầu tư




















Con càng làm ít công việc thuộc về thể chất thì con càng phục vụ được nhiều người, càng kiếm được nhiều tiền
OPT: Other people's time
OPM: Other people's money
Sức Bật: tri thức, mối quan hệ, thời gian rảnh, sức khỏe
3 dạng thu nhập: Thu nhập tiền lương + thu nhập thụ động + thu nhập đầu tư

Cái giá của sự bảo đảm là TỰ DO CÁ NHÂN!??
Nỗi sợ số 1 của hầu hết mọi người, nỗi sợ bị tẩy chay, sợ bị khác biệt, sợ bị đứng ngoài bầy đàn, sợ phát biểu trước đám đông, đôi khi còn sợ chết nữa
Thời gian trễ là khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm khi một khái niệm ý tưởng mới xuất hiện và khi nó được chấp nhận
Thông minh tài chính không phải là con có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là con có thể giữ được bao nhiêu tiền, số tiền đó làm việc tích cực cho con đến mức nào, và có thể làm cho tiền đẻ ra bao nhiêu tiền nữa

TÀI SẢN = TIỀN TRONG TÚI

TIÊU SẢN=TIỀN RA KHỎI TÚI


....đại loại thế.....