Trước hết, mình viết bài viết review sách này dành cho các Trader Việt. Cuốn sách do Mark Douglas viết sẽ làm bạn đọc, các nhà đầu tư sẽ nhận ra chính chúng ta trong đó. Tôi khuyến khích các bạn không nên đọc cuốn sách một lần mà hãy thật nhiều lần và hãy "tự vả" khi nhận ra những cú trade sai gây thua lỗ, đảm bảo bạn sẽ bỏ lỡ vài điều từ cuốn sách và rút được ra những kinh nghiệm sau này.
Mark Douglas đã viết trong cuốn sách này: "95% sai lầm của nhà đầu tư đến khi họ mang trong mình nỗi sợ hãi lớn: sợ mất tiền, sợ mất cơ hội, sợ sai và sợ chính bản thân"
NỖI SỢ HÃI GIẾT CHẾT NHÀ ĐẦU TƯ
Tôi thấy điều này rất đúng bởi có lẽ các bạn đều hiểu được. Các kênh giao dịch hiện nay đã cho phép chúng ta giao dịch demo để làm quen và thực hành các lệnh, các phương pháp giao dịch. Nhưng rõ ràng việc giao dịch demo, không bị áp lực đè nặng luôn mang lại kết quả tốt hơn sợ với việc giao dịch bằng tiền thật.
Nhiều người nghĩ rằng họ thua lỗ do phân tích sai hướng đi của thị trường và tìm cách khắc phục bằng cách học hỏi thêm kiến thức cũng như kỹ năng giao dịch nhưng không phải như vậy. Chính nỗi sợ mất tiền khiến chúng ta có những quyết định sai lầm chứ thị trường bao năm vẫn vậy, hệ thống vẫn thế nhưng tại sao khi giao dịch thật mọi người lại không có kết quả như mong đợi?
Một trong những yếu tô tác động đến tâm lý con người nhiều nhất đó là tiền bạc và khi giao dịch thật nhà đầu tư cảm thấy được rủi ro đến từ số tiền trong tài khoản bị mất đi hoặc có được thêm nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm như chốt lời quá sớm khi thị trường đi đúng hướng phân tích trước đó hoặc cắt lỗ quá muộn khi thị trường có dấu hiệu "quay xe", nên dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm và thất bại là điều khó tránh khỏi.
HÃY VÀO LỆNH TRONG TRẠNG THÁI TÍCH CỰC NHẤT
"Một cú trade hoàn hảo là khi bạn cảm nhận được dòng chảy bất tận để giao dịch mà không có sự nuối tiếc hay trách cứ bản thân. Khi đó bạn sẵn sàng để thu về lợi nhuận và học được thêm nhưunxg bài học kinh nghiệm." Cơ hội trên thị trường có rất nhiều nhưng tận dụng được hay không lại là câu chuyện khác. Tôi nghĩ thà để tín hiệu trôi qua còn hơn là vào lệnh trong trạng thái chưa sẵn sàng vì tôi biết khi tâm lý được thoải mái thì nhà đầu tư mới có thể tạo được kết quả thuận lợi nhất. Như thầy dạy trading của tôi có nói vui: "Thà lau nước miếng còn hơn lau nước mắt".
GIAO DỊCH CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI XÁC SUẤT?
"Chúng ta thất bại khi cố gắng đoán xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra trên thị trường, trong khi việc này không cần thiết. Bởi trong giao dịch là trò chơi của xác suất, khái niệm đúng hay sai, thắng hay thua không mang nhiều ý nghĩa nếu bạn hiều được quy luật này. Luôn có một sự phân phối ngẫu nhiên giữa những cú trade thắng và thua cho bất cứ tập hợp nào được xác định là một điểm lợi thế".
Điều này nghe có vẻ khá mông lug nhưng chắc chắn một điều rằng thị trường chứng khoán hoạt động có sự xe lẫn của yếu tố xác suất và nhưng ai hiểu được sẽ tránh được những kỳ vọng xa rời thực tế.
Không có ai vào 10 lệnh thắng cả 10 và ngược lại không có một ai đen đủi tới mức thua tất cả những lần mình giao dịch, vì vậy hãy hiểu rõ bản chất của trò chơi xác suất để đưa ra những quyết định hợp lý nhất.
CÓ PHẢI NHÀ ĐẦU TƯ CHỈ HỌC VÀ THẤY NHỮNG GÌ THUỘC BỀ NỔI?
Chúng ta giao dịch dựa trên biểu đồ, đây là thứ rõ ràng nhát và chính xác nhất giups nhà đầu tư tìm điểm mua bán thích hợp. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy chỉ cần học phân tích những gì trên biểu đồ đang thể hiện là thành công?
Tôi không nghĩ như vậy, đọc và phân tích biểu đồ chỉ là phần mở đầu, nó giống như những phần nổi của tảng băng, còn phần chìm đó là những gì ẩn đằng sau những cây nến chúng ta nhìn hàng ngày.
Đừng chỉ học những gì thuộc phần nổi mà hãy dành thời gian để nghiên cứu phần đang chìm của tảng băng kia để hiểu được ý nghĩa thực sự của cây nến đang chạy, nguyên nhân nào khiến giá cổ phiếu chuyển động như vậy và tâm lý nhà đầu tư hiện tại như thế nào?
Đó là những điều chúng ta cần quan tâm, biết được thôi là chưa đủ mà cần phải hiểu được lý do tại sao lại như vậy.
Vẫn còn những điều rất tuyệt vời nữa mà cuốn sách này mang lại và tôi khuyên mọi người nên dành thời gian để đọc cuốn sách này vì nó là một cuốn sách thực sự rất hay và hiếm có nói về chủ đề tâm lý giao dịch giữa hàng trăm hàng ngàn cuốn sách khác nói về sự thành công của các nhà đầu tư nổi tiếng, hay những cuốn sách viết về các phương pháp giao dịch.
Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau và cùng tự hào khi nói:
"I'm Currency Trader"