1. Gần như mọi con sư tử hoang đều sống ở châu Phi, chỉ có số ít là sống tại châu Á
2. CHÚNG ĐI SĂN KỂ CẢ KHI CÓ BÃO
Sư tử thường đi săn vào đêm vì chúng có thể nhìn rõ trong bóng tối ( gấp 5-8 lần so với con người ) và tỉ lệ thành công là 50%. Chúng còn đi săn lúc trời đang bão vì khi ấy những tiếng ồn và gió mạnh sẽ khiến con mồi khó có thể phát hiện ra mối nguy hiểm
3. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ, '' Aslan '' có nghĩa là sư tử. Chắc ai là fan của Biên niên sử Narnia cũng sẽ thấy quen lắm nhỉ
4. Một con sư tử đực càng già và ăn uống đầy đủ thì bờm của nó càng tối màu
5. Những con sư tử cái sẽ thường '' để ý '' hơn đến những sư tử đực có bờm dài và tối màu
6. Sư tử bơi khá giỏi
7. Một con sư tử có thể nhảy xa đến 10m thậm chí là hơn
8. Năm 2002 có một việc đã xảy ra khiên nhiều nhà bảo tồn động vật vô cùng ngạc nhiên, một con sư tử cái mang một con linh dương con về và chăm sóc. Nhưng 2 tuần sau, con sư tử đực đã ăn thịt con linh dương ấy trong khi sư tử cái đang ngủ. Sau đó sư tử cái đã rất đau buồn và liên tục gầm lên một cách giận dữ
9. Sư tử được mệnh danh là chúa tể rừng xanh nhưng chúng không thực sự sống trong rừng mà trên những thảo nguyên và đồng bằng
10. '' Trong trái tim của những người đàn ông dũng cảm luôn có một con sư tử đang ngủ '' - Tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
11. Sư tử không nhanh, chúng thường dùng sức mạnh để săn mồi nhiều hơn là dùng tốc độ. Vậy nên sư tử chỉ tấn công con mồi khi đã tiếp cận với khoảng cách gần
12. Sư tử đực không chỉ để sư tử cái làm tới 90% lượng công việc khi đi săn mà còn giành quyền được ăn đầu tiên.
Sư tử cái:
Sư tử đực:
Đùa thôi chứ con đực cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém đó là bảo vệ đàn và lãnh thổ có thể lên đến hàng chục thậm chí là hàng trăm km vuông
13. Sư tử cái thường đem linh dương con hoặc những loài động vật khác về để cho sư tử con luyện tập kĩ năng săn mồi
14. Sư tử là biểu tượng của nhiều quốc gia như Anh, Bỉ, Hà Lan, Singapore, Bulgaria, Ethiopia, Kenya, Bắc Macedonia, Na Uy, Togo và Luxembourg
15. Lưỡi của sư tử nhám đến mức chúng có thể lột da của con mồi khỏi thịt
16. Da bụng lỏng lẻo của sư tử châu Phi giúp chúng giảm sát thương từ những cú đá của kẻ thù
17. Sư tử cào lên những thân cây để làm sạch và làm sắc móng ngoài ra còn là để đánh dấu lãnh thổ
18. Đối với sư tử, thức ăn quan trọng hơn nước uống
19. Bạn có thể nghe tiếng gầm của một con sư tử đang cách bạn 8 km. Tiếng gầm của chúng có thể đạt đến mức 114 decibels
20. Những người nông dân ở Đông Phi dùng độc Furadan để giết sư tử. Chỉ cần rắc một nắm tay lên xác của các loài động vật cho chúng ăn thì cũng có thể giết được cả một đàn. Thứ độc này cực kì nguy hiểm nên bị cấm tại Mỹ và các nước châu Âu
21. Sư tử cái thường sống cả đời trong đàn mà nó được sinh ra còn sư tử đực thì hầu hết sẽ rời đàn khi được một vài tuổi. Nếu một con sư tử cái rời đàn thì nó sẽ không được chào đón cho lắm ở đàn mới
22. Sư tử bị giết bởi trâu rừng nhiều hơn bất kì loài nào khác
23. Sư tử đực thường ngủ từ 16-20 giờ một ngày còn sư tử cái thì ngủ ít hơn một chút
24. Sư tử không nhai thức ăn
25. Khi một con sư tử tấn công và chiếm đoạt một đàn sư tử nào đó, thì nó sẽ chỉ giết những con đực và những sư tử con
26. Sư tử sẽ sống lâu gấp đôi khi được nuôi nhốt so với sống ngoài tự nhiên
27. Sư tử trắng cực kì hiếm, hiện tại chỉ còn khoảng 13 con. Màu trắng của chúng không phải do bạch tạng

Và sự thật cuối cùng là SƯ TỬ ĐANG SẮP TUYỆT CHỦNG, hiện tại chỉ còn khoảng 20000 con

Kiến thức của mình còn nhiều hạn chế nên có gì không ổn mong mọi người góp ý
Mình có tham khảo các nguồn: