1. Da của gấu Bắc Cực màu đen
2. Chúng dành 50% thời gian cuộc đời mình để săn mồi nhưng tỉ lệ thành công của các cuộc đi săn chỉ khoảng 2%
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
3. Chúng có thể đánh hơi được con mồi cách chúng tận 1 km
4. Gấu Bắc Cực là loài thú ăn thịt trên cạn lớn nhất trên trái đất hiện nay
5. Con mồi ưa thích của gấu Bắc Cực là hải cẩu vì thịt hải cẩu có nhiều chất béo giúp gấu Bắc Cực giữ ấm tốt hơn
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
6. Chúng thường lăn trên tuyết để làm sạch cơ thể
7. Vận tốc khi chạy của gấu Bắc Cực có thể lên đến 40km/h nhưng chúng thường không chọn cách chạy để truy đuổi con mồi vì việc đó tốn nhiều năng lượng
8. Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực còn chim cánh cụt chỉ sống ở bán cầu Nam nên 2 loài này không bao giờ gặp nhau ngoại trừ ở sở thú và quảng cáo của Coca-Cola
9. Tuy bơi cũng khá nhanh nhưng tốc độ dưới nước của gấu Bắc Cực không thể bì được với hải cẩu nên chúng thường đánh hơi con mồi, rình trước mấy cái lỗ như hình dưới và đợi khi những con hải cẩu ngoi lên mặt nước thì lao vào tấn công
10. Loài gấu Bắc Cực có nguy cơ tuyệt chủng cao vì biến đổi khí hậu làm băng tan. Trong tương lai có khả năng loài vật này sẽ hoàn toàn biến mất
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nguồn:
https://webarebears.fandom.com/wiki/Ice_Bear#:~:text=Ice%20Bear%20is%20an%20anthropomorphic,the%20white%20fur%20of%20Panda.)
https://www.worldwildlife.org/stories/why-do-polar-bears-have-white-fur-and-nine-other-polar-bear-facts#:~:text=After%20feeding%2C%20polar%20bears%20will,can%20be%20prone%20to%20overheating.
https://www.neaq.org/blog/penguins-polar-bears-dont-mix/#:~:text=In%20fact%2C%20penguins%20and%20polar,region%20of%20the%20Northern%20Hemisphere.