Bài việc này dựa trên bài nghiên cứu kéo dài một năm của Zebra IQ.

1. Công dân kỹ thuật số (digital natives)

Trong hơn 300 bài nghiên cứu ở hơn 25,000 bạn trẻ thông qua câu hỏi trực tiếp và trên ứng dụng trong điện thoại, những bạn trẻ được xem là công dân ở thời đại kĩ thuật số. Một số thậm chí không biết gì về kĩ năng sống cơ bản như nấu nướng hay phân biệt các loại rau nếu không có điện thoại bên mình.
Họ thích video calls, voice chat, emoji hơn là đọc tin nhắn thông thường, thích xem những video, hoạt hình hơn là đọc những cuốn sách và thích những nội dung "mì ăn liền" ngắn gọn xúc tích thay vì một nội dung đầy đủ.
Từ thời đại này, đã có rất nhiều công ty công nghệ nở rộ như Discord, Tik Tok, Instagram. Và tất cả ứng dụng ấy mở ra một thời đại của sự kết nối, người trẻ dễ dàng tìm những bạn cùng sở thích thông qua các mạng xã hội. Vì do có nhiều cơ hội để kết nối, ta dễ dàng gặp gỡ những người "hợp gu" nhưng đồng thời cũng rất khó để có được những sự kết nối sâu sắc. Hầu hết các mối quan hệ thân thiết thường sẽ có được khi kết thân ở ngoài đời thay vì nhắn tin qua lại trên mạng. Và theo "nghịch lí của sự lựa chọn", càng nhiều sự lựa chọn để kết bạn, hẹn hò, ta càng khó để xác định đối tượng phù hợp. Ngược lại, ta dễ dàng từ bỏ khi nhìn ra một điểm nào đó không vừa lòng ở người khác. Bởi đằng nào ta cũng sẽ tìm được một người khác phù hợp hơn.

2. Những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất

Vì là được sinh ra trong thời đại bùng nổ của công nghệ, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu ở giới trẻ. Điều đó tạo nên sức mua và thị trường rất lớn ở đối tượng này khiến thế hệ trẻ đang trở thành trung tâm về kinh tế, xã hội, .... Thế nên có thể nói những người trẻ có tác động rất lớn đến xung quanh như brand nào được họ ưa chuộng thường kiếm được lợi nhuận khổng lồ, những KOLs đều xoay quanh người trẻ, ngay cả các phong trào xã hội cũng vậy.
Điều này được cho là một lợi thế nhưng vô tình cũng là một gánh nặng của các bạn trẻ. Vì là trung tâm và là khách hàng mục tiêu của rất nhiều ngành công nghiệp, người trẻ được nhắm đến bởi các công ty khổng lồ như một miếng bánh béo bỡ. Như những sản phẩm truyền thông về những vị hoa hậu, người đẹp trên Tik Tok đã đẩy doanh số bán hàng mỹ phẩm và các phụ kiện, thời trang lên cao ngất ngưỡng. Và lượng chi tiêu cho ngành công nghiệp mỹ phẩm là rất lớn, chiếm khoảng 70% từ Gen Z. Thế nên, các bạn trẻ đã chịu những áp lực vô hình, phải thật lung linh trên mạng xã hội và vô tình nó trở thành gánh nặng của các bạn. Không những thế, ta đều chẳng lạ gì với ứng dụng mạng xã hội như FaceBook, Tik Tok càng phát triển những thuật toán thông minh để lấy nhiều thời gian nhất ở các bạn trẻ.

3. Thế hệ nhạy cảm hơn với sự khó khăn xung quanh.

Hiện nay, tỉ lệ người tự sát và tỉ lệ mắc bệnh tâm lý đang có xu hướng trẻ hóa, người trẻ có xu hướng chịu những gánh nặng, kì vọng của xã hội và dần trở nên mệt mõi hơn. Họ cũng dễ bị tổn thương bởi các thế hệ trước như gia đình, thầy cô và thậm chí là làm tổn thương nhau qua các trang mạng xã hội. Vì còn trẻ, họ dễ bị kích động và dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực, "dắt mũi" dư luận. Điều đó vô tình tạo nên một xã hội mà người trẻ được đặt quá nhiều kì vọng của gia đình, xã hội và dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi người xung quanh. Các thế hệ đi trước viện cớ rằng những bạn trẻ được sinh ra vào thời điểm xã hội phát triển và đặt đủ thứ kì vọng lên vai họ. Thế nhưng vào thời diểm thị trường lao động có sự cạnh tranh gắt gao, ta không thể phủ nhận được cuộc chơi của người trẻ là dễ dàng hơn trước.
Tóm lại, thế hệ nào cũng có những khó khăn riêng và điều tốt nhất ta có thể làm là động viên và hỗ trợ lẫn nhau thay vì phán xét.
Cảm ơn
Silent B