" Thế giới kì ảo là ánh bạc là sắc đỏ, là sắc chàm là màn trời xanh biếc, là đá vỏ chai khảm cùng vàng và đá thiên thanh, Còn hiện thực chỉ là những mảnh gỗ dán và nhựa thô ráp, kết thành trong bùn đen và màn trời xám xịt vàng rộp 
Chúng ta đọc tác phẩm kì ảo để tìm lại sắc màu cho cuộc sống này, tôi nghĩ vậy. Để nếm trải cảm giác mạnh và lắng nghe bản tình ca cất lên bởi các Siren. Có gì đó cổ xưa và thành thực bên trong những trang truyện kì ảo thì thầm sâu tận bên trong trái tim ta, cho đứa trẻ ước mơ được đi săn cùng cánh rừng của màn đêm, yến tiệc dưới những ngọn đồi thần thánh, và tìm kiếm một tình yêu vĩnh cửu ở nơi đâu trời Nam xứ Oz và trời Bắc xứ Shangri-La " - Game of Thrones 

Không biết ở đây có ai có cùng đam mê tìm hiểu về lĩnh vực này giống mình không , dưới đây là một bài mình sưu tầm được trên mạng, tuy hơi khó hiểu nhưng rất đáng để đọc, nếu quan tâm hãy để lại một bình luận ở dưới, mình sẽ tiếp tục làm về thế giới này :D 
1.Ngôn ngữ Latin :

Thật ra thì Latin không phải là ngôn ngữ ảo mà là một ngôn ngữ nằm trong nhóm ngôn ngữ đã tuyệt chủng của lịch sử loài người.Loại ngôn ngữ này bắt nguồn từ Đế Chế La Mã và thuộc hệ ngôn ngữ Ý cổ.Mặc dù có tầm ảnh hưởng rất lớn với một số ngôn ngữ hiện đại ngày nay ở các nước (chẳng hạn như tiếng Việt của chúng ta),nhưng vì sự thay đổi của lịch sử mà giờ đây tiếng Latin đã bị tuyệt chủng,chúng chỉ còn được sử dụng trong giới học thuật nghiên cứu.Tiếng Latin được dùng cực kì phổ biến trong thế giới kì ảo,đặc biệt là các bộ tiểu thuyết và phim viết về đề tài phù thủy.Vì đây chính là ngôn ngữ nền móng cho mọi câu thần chú phép thuật.Những ai từng ngây ngất với thế giới phù thủy của series Charmed hay gần đây nhất là Witches of East End,Harry Potter,Merlin,...hẳn sẽ không thể không bị cuốn hút bởi những câu thần chú bằng tiếng Latin đầy mê hoặc.Và liệu mỗi khi các phù thủy của chúng ta đọc bùa phép,các bạn có bùng lên nỗi khao khát được học được tiếng Latin như họ?Thật tiếc khi một ngôn ngữ thú vị như vậy lại bị tuyệt chủng 
2.Cổ ngữ Rune :

Phải nói Rune là nhóm chữ viết đa dạng nhất trong thế giới kì ảo,bởi ngoài các bộ chữ Rune bản gốc bao gồm Elder Futhark (24 chữ cái),Anglo-Saxon Futhorc (29-33 chữ cái),Marcomannic Runes (một sự kết hợp giữa Elder Futhark và Anglo-Saxon Futhorc),Younger Futhark (chỉ có 16 chữ cái),Medieval Runes,Dalecarlian Runes (hay còn gọi là Dalrunes) thì các tác giả hiện đại mà điển hình là JRR Tolkien còn sáng tạo riêng cho tác phẩm kì ảo của mình những bộ Rune mới như Angerthas hay Cirth.Rune bắt nguồn từ người Scandinavi,Rune là loại chữ được thần thánh hóa bởi mỗi chữ cái đại diện cho một nhân tố trong trời đất và được sử dụng để bói toán rất linh thiêng như bói bài Tarot.Vì độ phức tạp trong ý nghĩa của nó,nên việc tìm hiểu về bộ kí tự này là cực kì thú vị và luôn tạo hứng thú cho người tìm hiểu bởi sự phong phú và huyền bí của nó
3.Hệ ngôn ngữ Tiên :

Đây là hệ ngôn ngữ nổi tiếng được sáng tạo bởi nhà văn đại tài JRR Tolkien và là hệ ngôn ngữ của dân tộc Elves trong bộ tiểu thuyết Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của chính tác giả.Ngôn ngữ người Tiên bao gồm Tengwar,Quenya và Sindar,trong đó Tengwar (hay còn gọi là hệ chữ cái Fëanorian) là bộ chữ được sáng tạo bởi người tiên tên Fëanor dùng để thể hiện chữ viết của người Tiên. Tiếng Quenya là một trong những ngôn ngữ của người Tiên,được phát triển từ ngôn ngữ có từ khi Trung Địa mới hình thành là Common Eldarin do những người Tiên đầu tiên đặt chân đến vùng đất thần thánh Valinor là dân Vanyar và Noldor sử dụng,tuy nhiên mỗi dòng dõi người Tiên khác nhau lại nói tiếng Quenya khác nhau (cũng tựa như phương ngữ của mỗi vùng miền).Còn tiếng Sindar thì được hình thành bởi người Tiên ở Trung Địa,những người tiên thuộc dòng dõi Teleri đã không đi theo Cuộc Hành Trình Lớn của dân Vanya và Noldor đến Valinor mà chọn ở lại Trung Địa để sinh sống. Đây cũng là một hệ ngôn ngữ tuyệt vời đã mê hoặc biết bao nhiêu fan hâm mộ Trung Địa phải cất công tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu từ xưa đến nay
4.Tiếng Dothraki :

Dothraki,một thứ ngôn ngữ đầy mạnh mẽ của người Dothraki,cư dân của biển Dothraki ngăn cách với vùng đất Westeros huyền thoại trong bộ tiểu thuyết A Song of Ice And Fire của tiểu thuyết gia George RR Martin.Tiếng Dothraki đã được chăm chút và phát triển để dành riêng cho phim truyền hình Game of Thrones chuyển thể từ bộ tiểu thuyết bởi nhà ngôn ngữ học David J.Peterson dựa trên các từ và ngữ pháp do tác giả Martin sáng tạo ra.Tiếng Dothraki giờ đây đã có hơn 3.163 từ phong phú,tuy nhiên không phải từ nào cũng được công bố rộng rãi
5.Tiếng Valyrian :

Valyrian là ngôn ngữ của người Valyrian ở Westeros,một vùng đất giả tưởng trong bộ tiểu thuyết A Song of Ice And Fire của nhà văn George RR Martin. Tuy  nhiên ngôn ngữ này không được phát triển phong phú như tiếng Dothraki,trên phim truyền hình thì ngôn ngữ này chỉ được nói rất ít