Điều đầu tiên Việt Nam có một sự thuận lợi rất lớn là có sự đồng tình giữa dân chúng và chính phủ trong việc hợp tác đối phó với dịch, nhưng có những điều rất đáng nói mà ít ai để ý .

 1/ Đó là những chuyến bay giải cứu .
  a/ Bạn có biết rằng những người bị dương tính vẫn được bay trong các chuyến bay giải cứu ? Đồng ý rằng họ sẽ được cách ly và điều trị theo dõi nhưng việc lây nhiễm chéo trong máy bay lẫn khu cách ly là 1 nguy cơ hiển nhiên và đã xảy ra khá nhiều ở vn nhưng vẫn chưa dc khắc phục. 
b/ Giá vé " giải cứu" rất cao . Bạn có biết giá vé 1 chiều của chuyến bay giải cứu từ Mỹ là 5000$ và từ châu âu là 4500-4800 Euro ?( bạn nào bảo phải biết ơn chính phủ này nọ vì vụ này thì mình rất là buồn cười =)))  Tất nhiên là tính luôn tiền cách ly và xét nghiệm , nhưng so với giá vé thương mại tầm 500-700$ tính luôn tiền cách ly xét nghiệm tầm trên dưới 1000$ nữa thì số tiền còn lại về tay ai ?
2/ Đóng cửa nhập cảnh 
Tại sao lại phải đóng cửa nhập cảnh ( tất cả các đường)  và chỉ cho bay giải cứu + cấp giấy phép đặc biệt trong khi có thể áp dụng quota nhập cảnh ? Vì năng lực cách ly ở vn ( không phải điều trị) là rất nhiều ( các nhà nghỉ , khách sạn cần khách) 

Để mình giải thích quota nhập cảnh là như thế nào: Ví dụ năng lực cách ly hiện tại của Việt nam là 50000 người cùng lúc . Thì có thể cho quota nhập cảnh tầm 3500 người/ Ngày ( 50k/14) . Ai muốn vào vn thì đăng ký trước để lấy số thứ tự , và khi tới lượt thì họ phải  âm tính + có giấy chích vắc xin ( ví dụ thế) + đóng tiền cách ly ( mức giá công khai) . Rồi  sau đó cho họ vào từng khu cách ly chờ ngày ra 

Nếu như không cấm thì người ta có số thứ tự và ước lượng được bao giờ mình sẽ được vào thì sẽ không có nhiều lý do để trốn vào như hàng loạt case vừa qua và việc quản lý biên giới-nhập cảnh sẽ dễ dàng hơn. Vả lại chuyện cấm nhập cảnh trên quảng đường biên giới hàng ngàn km là chuyện hầu như không thể . Đợt dịch vừa rồi là do lây nhiễm chéo trong khu cách ly ( cho người dương tính bay về cách ly) + với những người nhập cảnh lậu qua biên giới . Nếu cứ bổn cũ soạn lại thì kiểu gì cũng có đợt 5-6 thôi vì vắc xin thì còn lâu lắm ( chắc tầm 2 năm) mới tới lượt Vn dc mua ào ạt và chích đủ .

Bài này mình viết chủ yếu để cung cấp thêm thông tin và tham khảo ý kiến của mọi người , chính phủ nhiều người chắc chắn cũng nhìn ra được điều này nhưng có rất nhiều nhóm với các lợi ích khác nhau trong chính phủ mà người dân khó mà biết được . Hi vọng có điều gì đó bất hợp lý mà mình chưa dòm được