Ảnh bởi
Alexander Grey
trên
Unsplash

Bối Cảnh diễn ra Oscar 96

Sáng nay tại Nhà hát Dolby Hollywood, Los Angeles đã diễn ra buổi trao giải Oscar lần thứ 96. Với Oscar lần 94 chúng ta thấy hình ảnh Will Smith tát Chris Rock làm xấu đi hình ảnh của Viện Hàn Lâm, Oscar lần 95 họ chuẩn bị một khâu xử lý khủng hoảng làm cho kỳ trao giải năm ấy diễn ra thật sự trọn vẹn và thành công. Với Năm nay, hứa hẹn tiếp đà thành công ấy. Và đây là toàn bộ những gì đã diễn ra tại Oscar lần thứ 96.

Những gì diễn ra trong Oscar 96

Liên tiếp là Jimmy Kimmel là người dẫn chương trình cho giải Oscar, đánh dấu sự bén duyên của anh với sự kiện này khi đây là lần thứ 4 anh đảm nhiệm vai trò dẫn dắt cảm xúc của khán giả trong suốt 3 tiếng trao giải. Trái với màn nhảy dù vào thẳng sân khấu như năm ngoái, năm nay ông chỉ bình tĩnh bước ra. Tổng quan buổi lễ này ta cùng xem xét qua các đề cử.

Danh sách đề cử

13: Oppenheimer (đây là bộ phim thứ 11 trong lịch sử có số đề cử khổng lồ lên đến 13 hạng mục).
11: Poor Things
10: Killer of The Flower Moon
8: Barbie
7: Maestro
Đồng 5 đề cử có 4 phim: American Fiction; Anatomy of a Fall; The Holdovers; The Zone of Interest.
3: Napoleon
Đồng 2 đề cữ có 4 phim: The Creator; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One; Nyad; Past Lives; Society of the Snow.

Trao Giải

Năm nay hạng mục được trao đầu tiên là “Nữ phụ xuất sắc nhất”: không quá khó đoán khi đó là Da'Vine Joy Randolph trong vai Mary Lamb.
Tiếp theo mình khá khó hiểu khi không là giải “Nam phụ xuất sắc nhất” mà lại là “Hoạt hình ngắn xuất sắc nhấtWar Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko. Đây là bộ phim lấy bối cảnh thế chiến thứ nhất, ta đồng hành cùng chú chim bồ câu đưa thư từ chiến hào của phe này đến phe kia. Thư trao đổi giữa hai người lính, họ chơi cờ với nhau thông qua những lá thư của chú chim ấy.
Bộ phim mới nhất của Ghibli “The Boy and the Heron” đoạt giải “Hoạt hình xuất sắc nhất”: có thể đây là tri ân cho tuyên bố Thiếu niên và chim diệc sẽ là sản phẩm cuối cùng của huyền thoại Miyazaki. Với cá nhân mình, đây không phải là một phim xuất sắc của Ghibli, nhưng nó khơi gợi nhiều ký ức từ những bộ phim trước đó của Studio Nhật Bản, có cảm giác phim này đánh mạnh vào kỷ niệm hơn là hiện tại nên mình không đồng ý đây là phim xuất sắc mà sẽ trao cho Elemental một bộ phim của nhà chuột.
Đối với “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” là Anatomy of a Fall: đây cũng không phải là giải khó đoán. Một kịch bản viết về án mạng rất xuất sắc. Còn nói đến cái tên cạnh tranh là Past lives cũng rất hay nhưng đòi hỏi người xem phải trải qua hoàn cảnh tương tự mới có thể đồng cảm được trong kịch bản ấy.
Nối tiếp kịch bản gốc là “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” được trao cho American Fiction: Với những người dự đoán thì không quá khó khi cứ da màu là có giải. Nhưng để mà nói thì mình nghĩ Poor Things xứng đáng hơn ở hạng mục này.
Trang điểm và làm tóc” được trao cho Poor Things: Mình không đồng ý với giải này vì xem cách mà Maestro làm người ta lầm tưởng phim dùng AI để tái tạo khuôn mặt của huyền thoại nhạc trưởng Leonard Bernstein và cô vợ Felicia Montealegre. Bạn hãy xem ảnh so sánh và tự cảm nhận nhé.
Trái là đời thật - Phải là trong phim
Trái là đời thật - Phải là trong phim
Tiếp theo là “Thiết kế sản xuất” dành cho Poor Things: Một cái tên đặc biệt là Barbie lại không nhận giải mình cũng khá khó hiểu. 
Đến với màn giải trí skit thường niên của Oscar. Năm nay là màn khỏa thân của John Cena. Mình sẽ không đi sâu vào phần này vì mọi năm skit đều thế.
Nối theo thiết kế sản xuất là “Phục Trang” bê nguyên danh sách đề cử của Thiết kế sản xuất, và lại được dành cho Poor Things: 3 cái tên được đề cử khác là Killer of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer đều là tái hiện phục trang từ quá khứ nên nếu để nói là sáng tạo thì chắc chắn là Poor Things.
Phim quốc tế xuất sắc nhất” là The zone of interest (Anh): Không quá tranh cãi. Từ chiến tranh Ukraine áp dụng công thức phim chiến tranh thì sẽ đạt giải. Nhưng thật sự thì The zone of interest lấy đề tài là nói lên tội ác phát xít Đức là một bộ phim đáng xem.
Đến bây giờ chúng ta mới được thấy giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” được trao cho người sắt Robert John Downey, Jr: giải này cũng không khó, tuy sự thể hiện của Robert de Niro trong lần thứ 10 kết hợp với Martin là rất xuất sắc nhưng để nói thì Robert thật sự vượt trội trong giải này.
Đến với “Kỹ xảo xuất sắc nhất” không bàn cãi đó là Godzilla Minus one: Chúc mừng Nhật Bản với giải Oscar thứ 2 hoàn toàn xứng đáng, những cái tên được đề cử khác trong hạng mục này chưa đủ sức để so với xứ sở hoa anh đào được. Chỉ có Avatar 3 được ra mắt thì giải này mới gây tranh cãi được.
Và “Dựng phim xuất sắc nhất” dành cho Oppenheimer: thật ra đề cử là 5 nhưng để so sánh thì 3 cái tên Oppenheimer, Killer of the Flower Moon và Poor Things thôi. Mình nghĩ cả 3 đều xứng đáng cho giải thưởng này.
Đến với “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất” là The Last Repair Shop: Bộ phim về âm nhạc, mình không rành mảng này nên bỏ qua.
Tiếp theo là “Phim tài liệu xuất sắc nhất” là 20 days in Mariupol: công thức lấy chiến tranh làm phim, đặt biệt là chiến tranh Ukraine thì có giải thôi.
Quay phim xuất sắc nhất” thuộc về Oppenheimer: Không quá bất ngờ vì những cảnh quay của Nolan vẫn là điều gì đó đặc biệt. Với lối quay đan xen quá khứ và thực tại, cảnh màu và đen trắng làm nên một trong những pha lú não nhất mà mình từng chứng kiến trong rạp phim.
Phim ngắn xuất sắc nhất” là The wonderful story of Henry Sugar: Cũng không bất ngờ vì vẫn là sự vượt trội của bộ phim có bác sĩ lạ góp mặt.
Âm Thanh” thuộc về The zone of Interest: Vâng, phim chiến tranh.
Từ phần này về sau được trình diễn các ca khúc nổi bật, nhưng mình cũng không đi quá sâu vào những phần này mà sẽ đến với các giải thưởng về âm nhạc. 
"I'm Just Ken" - Ryan Gosling
"I'm Just Ken" - Ryan Gosling
Nhạc phim xuất sắc nhất” thuộc về Oppenheimer: Thật sự viện hàn lâm có vấn đề hay sao? Có lẽ tiếng nhạc cụ thô sơ, tiếng hò hét thổ dân da đỏ là một điều gì đó kỳ lạ, âm nhạc đồng quê của họ cũng là điều gì đó khó nghe mọi người hay sao ấy. Cố nhạc sĩ Robbie Robertson vừa qua đời vào năm nay, người đã chấp bút làm nên thanh âm cho bộ phim Killer of the Flower Moon không có giải?
Bài hát xuất sắc nhất” vâng đó là Billie Eilish và Finnies O’Coneel: Ban đầu mình nghĩ trao giải này vì cái tên Eilish nhưng khi nghe bài “What was I made for?” mình đã nghĩ lại, đây là một giải thưởng xứng đáng cho giọng ca vàng của cô.

3 giải thưởng quang trọng nhất

Đến với các giải thưởng quan trọng nhất.
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về Cillian Murphy: Bóng ma Anh Quốc đã thể hiện sự chuyển biến tâm lý qua nhiều phim. Chắc lấy ví dụ về Breakfast on Pluto, đã quen với hình ảnh lịch lãm của anh trong Peaky Blinder thì tra Patricia ‘Kitten” Braden trên google sẽ làm bạn shock đấy. Nói chung mình nghĩ Murphy nên có Oscar từ lâu khi những vai diễn của anh rất nặng về tâm lý và không bao giờ là dễ diễn cả. (Ồ quên mất Dicaprio năm nay còn không có trong danh sách đề cử cơ).
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về Emma Stone: Tim mình như đứng lại khi nghe đến đây vì đồng nghĩa với việc Killer of the Flower Moon năm nay ra về tay trắng dù được 10 đề cử. Lily Gladstone câu chuyện của cô rất đẹp, dù kết quả thế nào mình vẫn tin Lily là người đoạt giải. Lần đầu cô gái Mỹ bản địa được đề cử và nét diễn yêu kiều của cô sẽ là nền tảng để người xem quan tâm hơn về vấn đề dân tộc.
Và cuối cùng phần mà mọi người chờ đợi “Phim xuất sắc nhất” sự xuất hiện đặc biệt của Al Pacino "không thể nào câu giờ hơn làm cho phần công bố thêm gây cấn". Và chốt lại khi ông mở phong bì là câu “And my eyes see Oppenheimer”. Kết quả không quá bất ngờ, từ những liên hoan phim khác Oppenheimer  đã càn quét các giải thưởng. Khi Oscar diễn ra người ta không thắc phim có tượng gì mang về không mà là phim sẽ đoạt bao nhiêu tượng vàng.

Tổng Kết

Nhìn chung, năm nay diễn ra Oscar một cách thành công. Như mọi năm, sẽ có những tranh cãi, những ý kiến trái chiều. Dù sao nghệ thuật là chủ quan, với người này tác phẩm này hay nhưng với người khác lại ngược lại. Đã xuất hiện trong danh sách đề cử thì ai cũng xứng đáng cả, họ đã chạm vào trái tim của người xem dù kết quả ra sao thì cảm xúc họ cũng đã cố hết sức và ai cũng đã có chiếc tượng vàng trong tim người xem rồi.
Chúc Oscar các năm sau đều diễn ra suôn sẻ như thế.