Nước Nhật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì văn hóa phẩm đồi trụy đặc biệt là vì búp bê tình dục!!! Quả bom sex mới là thảm họa đáng sợ đối với người dân Nhật Bản.
Xưa nay, thế giới chưa từng có dân tộc nào vì tôn trọng luân lý, tiết chế dục vọng mà bị suy yếu giống nòi. Nhưng có không ít dân tộc...

Xưa nay, thế giới chưa từng có dân tộc nào vì tôn trọng luân lý, tiết chế dục vọng mà bị suy yếu giống nòi. Nhưng có không ít dân tộc vì tình dục phóng đãng mà phải đối mặt với diệt vong. Một trong số đó là Nhật Bản, quốc gia sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy hàng đầu thế giới, nhiều năm qua sản xuất những thứ cổ vũ dục vọng điên loạn, vô luân vì lợi ích kinh tế.
Dịch kinh nói “vật cực tắc phản”, dục vọng quá độ thành ra lãnh cảm, người Nhật hiện nay phải gánh chịu hậu quả của việc ngộ độc sex. Tỷ lệ người Nhật mắc các loại bệnh tâm lý như: tự kỷ, trầm cảm, tự tử rất cao. Thậm chí ngay cả các diễn viên phim 18+ cũng than thở họ thường bị chứng kiệt sức, bất lực, lãnh cảm, cuộc sống thực bị mất cân bằng, mất phương hướng, không ít người đã tự vẫn.
Từ mất niềm tin vào tình yêu và các giá trị tinh thần truyền thống sinh ra các xu hướng biến thái, rối loạn về tình cảm như: kết hôn với nhân vật điện tử, nhân vật truyện tranh, yêu hình nộm, yêu người máy, vv… Xã hội lan tràn tệ nạn mại dâm công khai, hủy hoại phẩm hạnh, sức khỏe và tinh thần giới trẻ. Tỷ lệ kết hôn, các cặp vợ chồng bị lãnh cảm và số lượng sinh đẻ ngày một thấp khiến dân số giảm mạnh đáng báo động.
Quỹ nghiên cứu Nippon của Nhật dự đoán đến năm 2040 nước Nhật có khoảng 448 – 896 thị trấn và làng mạc “tuyệt chủng” vì không còn người. Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Tohoku dự đoán chưa đầy 20 năm nữa cả nước Nhật chỉ còn một thiếu niên 15 tuổi. Chính phủ phải tìm mọi cách để tăng dân số. Đây là cái giá của việc phế bỏ luân lý để thỏa mãn tà dâm và lợi ích kinh tế. Xét về nguy hại thì Quả bom sex mới là thảm họa đáng sợ gấp nhiều lần vụ nổ hạt nhân và 2 quả bom nguyên tử ném vào nước Nhật.
Theo chuyên đề "Người thay thế" do truyền hình RT thực hiện, các chuyên gia cảnh báo búp bê tình dục đang tiếp thêm sức sống cho tâm trạng cô độc và xa lánh, làm nhiều người ít quan tâm tới các mối quan hệ giữa người với người và sinh sản, và làm người Nhật trở thành "loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng".
Những người làm trong ngành sản xuất búp bê tình dục cho hay, mỗi năm, có tới 2.000 con giống người thật, loại có thể điều chỉnh ngón tay, tháo rời đầu, bộ phận sinh dục, được bán.
Theo ông Noburu Tanaka, một người bán búp bê tình dục, việc sở hữu một con búp bê tình dục là cảm giác rất tuyệt. Nó giống như một con búp bê nhưng bạn lại cảm thấy nó thực sự sống động. Khi bạn quan hệ tình dục với vợ, trục trặc có thể xảy ra. Tuy nhiên, với búp bê thì không có vấn đề gì.
Các chuyên gia đã thấy bằng chứng về tỷ lệ sinh sụt giảm tại những khu vực có số lượng bán búp bê tình dục tăng.
Với ông Kanako Amano, chuyên gia nhân khẩu học của Viện nghiên cứu NLI ở Tokyo, búp bê tình dục đặt ra mối đe dọa sống còn với tương lai của Nhật khi mà dân số nước này được dự đoán giảm 1/3 trong 30 năm tới. "Vấn đề lớn nhất ở Nhật là giảm dân số và tỷ lệ sinh. Nó được gọi là thảm họa quốc gia. Người Nhật đang ở giai đoạn bước ngoặt, đối mặt với đe dọa tuyệt chủng. Chúng tôi đang là loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng".
Tình trạng cô đơn ở người gia dường như là nguyên nhân chính dẫn tới doanh số bán búp bê tình dục tăng cao ở Nhật. Moru, chủ một con búp bê cho biết, đã mua món đồ này sau khi vợ ông qua đời.
"Có một chỗ trống trong tim tôi", ông Moru nói trong khi chỉ vào dãy các con búp bê ngồi xếp hàng trên ghế. "Khi tôi gặp chúng, cuộc sống của tôi gắn chặt với chúng. Kể từ khi những cô búp bê xuất hiện trong nhà, tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa".
Ông Moru thường đi cùng với người bạn Keroro, chủ của 20 con búp bê, đi chơi ngoài công viên. Họ thay nhau chụp ảnh với các con búp bê, nói đùa về các phẩm chất con người của bạn đời bằng cao su.
Tuy nhiên, không chỉ người lớn tuổi mới dùng búp bê tình dục. Hitsuji, một nữ người mẫu trẻ, rất nổi tiếng trong giới trẻ Nhật, rất yêu con búp bê Masiro của mình và nói không có ý định sống chung với nam giới. “Masiro không chỉ là một người bạn, một người thân trong gia đình, một người yêu mà cô ấy là tạo vật chấp nhận tình yêu của tôi".
Lo yêu ảo, quên yêu thật
Masahiro Yamada, giáo sư tâm lý học của ĐH Chuo (Nhật Bản), cũng chỉ ra thực trạng đời sống tình cảm của một bộ phận giới trẻ nước này đang tồn tại trong thế giới kỹ thuật số. Thanh niên Nhật “say nắng” những nhân vật trong các phim hoạt hình và truyện tranh. Nhiều người còn bị nghiện các trò chơi hẹn hò giả lập mà không thèm tìm kiếm người yêu thật ngoài đời. Giới trẻ Nhật Bản bắt đầu xuất hiện những otaku (những người nghiện công nghệ) sẵn sàng chấp nhận không cần hẹn hò ngoài đời mà chỉ cần có bạn gái ảo. Ngay cả hãng trò chơi điện tử nổi tiếng Nitendo cũng nhanh chóng cho ra đời trò chơi hẹn hò giả lập “Love +” để bắt kịp xu hướng.
Tờ Daily Mail cho biết những otaku nghiện “yêu ảo” này thật sự tin rằng mình đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với nhân vật giả lập của mình. Có những người cảm thấy yêu người tình ảo của mình đến mức không dám nghĩ đến việc “ngoại tình” với một phụ nữ thật ngoài đời. Bên cạnh đó, nhiều otaku cũng chọn việc “yêu ảo” để không phải vướng vào những rắc rối trong đời sống hôn nhân. Với sự phát triển của những phần mềm trò chơi nhập vai, các dịch vụ hẹn hò qua tin nhắn và cả những công nghệ mới trong ngành phim người lớn, nhiều người trẻ Nhật Bản sẵn sàng cho rằng họ đã có đủ những điều họ cần trong thế giới công nghệ để thay thế một bạn tình thật ngoài đời.
Nguồn: https://diettrutamdamduc.wordpress.com/2018/06/29/hau-qua-cua-cach-mang-tinh-duc/
https://plo.vn/van-hoa/ho-so-phong-su/chan-ghet-tinh-duc-nguoi-nhat-sap-tuyet-chung-610083.html
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nguoi-nhat-doi-mat-voi-tuyet-chung-vi-bup-be-tinh-duc-465903.html
https://kenh14.vn/nghich-ly-nhat-ban-nguoi-tre-song-khong-tinh-duc-giua-dat-nuoc-voi-cong-nghiep-phim-khieu-dam-phat-trien-20190423214741078.chn
Dịch kinh nói “vật cực tắc phản”, dục vọng quá độ thành ra lãnh cảm, người Nhật hiện nay phải gánh chịu hậu quả của việc ngộ độc sex. Tỷ lệ người Nhật mắc các loại bệnh tâm lý như: tự kỷ, trầm cảm, tự tử rất cao. Thậm chí ngay cả các diễn viên phim 18+ cũng than thở họ thường bị chứng kiệt sức, bất lực, lãnh cảm, cuộc sống thực bị mất cân bằng, mất phương hướng, không ít người đã tự vẫn.
Từ mất niềm tin vào tình yêu và các giá trị tinh thần truyền thống sinh ra các xu hướng biến thái, rối loạn về tình cảm như: kết hôn với nhân vật điện tử, nhân vật truyện tranh, yêu hình nộm, yêu người máy, vv… Xã hội lan tràn tệ nạn mại dâm công khai, hủy hoại phẩm hạnh, sức khỏe và tinh thần giới trẻ. Tỷ lệ kết hôn, các cặp vợ chồng bị lãnh cảm và số lượng sinh đẻ ngày một thấp khiến dân số giảm mạnh đáng báo động.
Quỹ nghiên cứu Nippon của Nhật dự đoán đến năm 2040 nước Nhật có khoảng 448 – 896 thị trấn và làng mạc “tuyệt chủng” vì không còn người. Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Tohoku dự đoán chưa đầy 20 năm nữa cả nước Nhật chỉ còn một thiếu niên 15 tuổi. Chính phủ phải tìm mọi cách để tăng dân số. Đây là cái giá của việc phế bỏ luân lý để thỏa mãn tà dâm và lợi ích kinh tế. Xét về nguy hại thì Quả bom sex mới là thảm họa đáng sợ gấp nhiều lần vụ nổ hạt nhân và 2 quả bom nguyên tử ném vào nước Nhật.
Theo chuyên đề "Người thay thế" do truyền hình RT thực hiện, các chuyên gia cảnh báo búp bê tình dục đang tiếp thêm sức sống cho tâm trạng cô độc và xa lánh, làm nhiều người ít quan tâm tới các mối quan hệ giữa người với người và sinh sản, và làm người Nhật trở thành "loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng".
Những người làm trong ngành sản xuất búp bê tình dục cho hay, mỗi năm, có tới 2.000 con giống người thật, loại có thể điều chỉnh ngón tay, tháo rời đầu, bộ phận sinh dục, được bán.
Theo ông Noburu Tanaka, một người bán búp bê tình dục, việc sở hữu một con búp bê tình dục là cảm giác rất tuyệt. Nó giống như một con búp bê nhưng bạn lại cảm thấy nó thực sự sống động. Khi bạn quan hệ tình dục với vợ, trục trặc có thể xảy ra. Tuy nhiên, với búp bê thì không có vấn đề gì.
Các chuyên gia đã thấy bằng chứng về tỷ lệ sinh sụt giảm tại những khu vực có số lượng bán búp bê tình dục tăng.
Với ông Kanako Amano, chuyên gia nhân khẩu học của Viện nghiên cứu NLI ở Tokyo, búp bê tình dục đặt ra mối đe dọa sống còn với tương lai của Nhật khi mà dân số nước này được dự đoán giảm 1/3 trong 30 năm tới. "Vấn đề lớn nhất ở Nhật là giảm dân số và tỷ lệ sinh. Nó được gọi là thảm họa quốc gia. Người Nhật đang ở giai đoạn bước ngoặt, đối mặt với đe dọa tuyệt chủng. Chúng tôi đang là loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng".
Tình trạng cô đơn ở người gia dường như là nguyên nhân chính dẫn tới doanh số bán búp bê tình dục tăng cao ở Nhật. Moru, chủ một con búp bê cho biết, đã mua món đồ này sau khi vợ ông qua đời.
"Có một chỗ trống trong tim tôi", ông Moru nói trong khi chỉ vào dãy các con búp bê ngồi xếp hàng trên ghế. "Khi tôi gặp chúng, cuộc sống của tôi gắn chặt với chúng. Kể từ khi những cô búp bê xuất hiện trong nhà, tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa".
Ông Moru thường đi cùng với người bạn Keroro, chủ của 20 con búp bê, đi chơi ngoài công viên. Họ thay nhau chụp ảnh với các con búp bê, nói đùa về các phẩm chất con người của bạn đời bằng cao su.
Tuy nhiên, không chỉ người lớn tuổi mới dùng búp bê tình dục. Hitsuji, một nữ người mẫu trẻ, rất nổi tiếng trong giới trẻ Nhật, rất yêu con búp bê Masiro của mình và nói không có ý định sống chung với nam giới. “Masiro không chỉ là một người bạn, một người thân trong gia đình, một người yêu mà cô ấy là tạo vật chấp nhận tình yêu của tôi".
Lo yêu ảo, quên yêu thật
Masahiro Yamada, giáo sư tâm lý học của ĐH Chuo (Nhật Bản), cũng chỉ ra thực trạng đời sống tình cảm của một bộ phận giới trẻ nước này đang tồn tại trong thế giới kỹ thuật số. Thanh niên Nhật “say nắng” những nhân vật trong các phim hoạt hình và truyện tranh. Nhiều người còn bị nghiện các trò chơi hẹn hò giả lập mà không thèm tìm kiếm người yêu thật ngoài đời. Giới trẻ Nhật Bản bắt đầu xuất hiện những otaku (những người nghiện công nghệ) sẵn sàng chấp nhận không cần hẹn hò ngoài đời mà chỉ cần có bạn gái ảo. Ngay cả hãng trò chơi điện tử nổi tiếng Nitendo cũng nhanh chóng cho ra đời trò chơi hẹn hò giả lập “Love +” để bắt kịp xu hướng.
Tờ Daily Mail cho biết những otaku nghiện “yêu ảo” này thật sự tin rằng mình đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với nhân vật giả lập của mình. Có những người cảm thấy yêu người tình ảo của mình đến mức không dám nghĩ đến việc “ngoại tình” với một phụ nữ thật ngoài đời. Bên cạnh đó, nhiều otaku cũng chọn việc “yêu ảo” để không phải vướng vào những rắc rối trong đời sống hôn nhân. Với sự phát triển của những phần mềm trò chơi nhập vai, các dịch vụ hẹn hò qua tin nhắn và cả những công nghệ mới trong ngành phim người lớn, nhiều người trẻ Nhật Bản sẵn sàng cho rằng họ đã có đủ những điều họ cần trong thế giới công nghệ để thay thế một bạn tình thật ngoài đời.
Nguồn: https://diettrutamdamduc.wordpress.com/2018/06/29/hau-qua-cua-cach-mang-tinh-duc/
https://plo.vn/van-hoa/ho-so-phong-su/chan-ghet-tinh-duc-nguoi-nhat-sap-tuyet-chung-610083.html
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nguoi-nhat-doi-mat-voi-tuyet-chung-vi-bup-be-tinh-duc-465903.html
https://kenh14.vn/nghich-ly-nhat-ban-nguoi-tre-song-khong-tinh-duc-giua-dat-nuoc-voi-cong-nghiep-phim-khieu-dam-phat-trien-20190423214741078.chn

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

loveless

Bài viết quá nhiều thứ sai. Trước hết, khẳng định rằng "người Nhật sắp tuyệt chủng" là sai, bởi vì tỉ lệ sinh vẫn là số dương, quy mô dân số thu hẹp là có nhưng điều đó sẽ dẫn tới một lượng dân số cân bằng mới (nhỏ hơn hiện tại). Thứ hai, cho rằng điều đó gây ra bởi "văn hóa phẩm đồi trụy" là sai, vì đây chỉ là tương quan (correlation) chứ không phải nhân quả (causality). Điều gì khiến bạn khẳng định rằng "văn hóa phẩm đồi trụy" là nguyên nhân mà không phải ngược lại - rằng chính vì dân số đang bị thu hẹp nên mới có "văn hóa phẩm đồi trụy" để khuyến khích mọi người quan hệ tình dục nhiều hơn? Nếu nó đơn giản như bạn nghĩ thì tại sao ở Nhật người ta không cấm tiệt đi và nó lại trở thành hẳn một nền công nghiệp chính thống? Đấy là chưa kể cái nhãn "văn hóa phẩm đồi trụy" chỉ đơn thuần là thứ mà người VN đặt cho tất cả những cái gì đi ngược lại văn hóa truyền thống của người Việt - chứ không phải người Nhật. Một cái nhãn vô nghĩa, đầy định kiến chủ quan, phản ánh tư duy bảo thủ và không phản ánh đúng thực trạng của nước Nhật. Đúng kiểu tư duy VN "quản không được thì cấm", đổ lỗi cho công cụ chứ không phải vì tư duy sai lầm.
Còn "nguồn tham khảo" của bạn chỉ là mấy trang báo vớ vẩn chẳng khác gì lá cải, và cũng chỉ thể hiện cái định kiến xác nhận (confirmation bias) mà bạn muốn ép buộc người đọc phải đồng ý với góc nhìn của bạn. Cho nên nguồn thông tin của bạn gần như vô giá trị. Bạn nghĩ người VN hiểu về Nhật hơn người Nhật chắc?
- Báo cáo

Present Hanoi
Tôi cũng như bạn nên tôi hiểu những gì bạn đang trải qua, đang tìm kiếm. Chúng ta hãy cứ kiên trì theo đuổi nó nhé, đây thực sự là một cuộc chiến triệu năm.
- Báo cáo