Có Spiderumer nào ở đây kinh doanh online, chạy ads khônggg?
Theo thông báo mới nhất từ Meta, từ ngày 1.6.2022, quảng cáo trên nền tảng Facebook tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) là 5%.
Đây có thể là một tin chấn động đối với các nhà kinh doanh online nhỏ trên Facebook và các nền tảng liên quan thuộc Meta. Vốn trước giờ chỉ chạy bao nhiêu trả bấy nhiêu, bây giờ bỗng dưng phải trả thêm 5% nữa thì không xót sao được.
Có lẽ không riêng các nhà kinh doanh online chưa từng một lần động đến thuế, các công ty có kê khai thuế nhưng chưa kê khai đầy đủ thì với chính sách mới này cũng cần phải suy tính lại việc kê khai để có lợi nhất.
Việc trả thuế của các nhà cung cấp nước ngoài đã có chính sách quy định từ lâu liên quan đến thuế nhà nhầu. Nếu là một agency thì trước đây đóng thay thuế nhà thầu lên đến 10%. Tuy nhiên với trào lưu nhà nhà người người kinh doanh dễ dàng nhờ những công ty internet như Facebook, Google, vv.. Hình thức kinh doanh đơn giản nên cũng không cần thiết phải động đến thuế này nọ. Số tiền đổ vào những công ty này quả là rất khủng và đã bị chú ý. Với chính sách mới này thì cục diện đã thay đổi.
Là một người đã trải qua quá trình 8 năm kinh doanh online, từ lúc còn nhỏ bé không dính dáng gì đến thuế má cho đến lúc mở công ty và động đến các hoạt động kê khai thuế, theo mình đây là một chính sách người làm kinh doanh online nên đón nhận và nhìn nhận những lợi ích.
Làm kinh doanh chân chính và muốn phát triển bền vững thì cần có môi trường kinh doanh công bằng, văn minh. Làm kinh doanh rất nên tập làm việc với khuôn khổ pháp chế. Việc trả thuế 5% là áp dụng cho tất cả người mua quảng cáo và số thuế này để đóng cho Việt Nam. Đây là một con số lớn sẽ giúp ích cho đất nước và con người Việt Nam, người làm kinh doanh dù nhỏ bé cũng đã góp phần ảnh hưởng của mình vào đó.
Phải trở nên lớn mạnh thôi, sao mà bạn cứ mãi chơi trong tối được.