Ảnh chụp bởi tác giả và được thực hiện bằng chú điện thoại Mobiistar E1.
    Bài này mình sẽ nói về một vài bố cục đơn giản nhất trong nhiếp ảnh, đó là đường dẫn, một phần ba và trung tâm. Trong bức ảnh, có thể thấy đủ ba bố cục mình vừa nêu (vì mình chụp mà!!!). 
    Vậy khi nào cần dùng các bố cục kể trên?
    Cả ba đều là những bố cục dễ dùng, khi mà có thể áp dụng vào rất nhiều bức ảnh và góc chụp. Ta dùng khi chụp người, với điểm vàng đặt vào mắt của mẫu. Ta cũng có thể đặt điểm vàng hoặc một đường chia vào phần mà ta muốn nhấn mạnh. Như ở đây, mình sử dụng các bố cục như này này:
(^.^)
    Nhìn thì loằng ngoằng nhưng rất đơn giản, chỉ cần nhìn nhiều là ok. Và bạn đừng chú ý quá nhiều vào thiết bị. Thiết bị tốt có thể cho chất lượng file ảnh tốt. Còn ảnh tốt là do người bấm máy. 
    Tip: để luyện bố cục, hãy chụp ảnh đen trắng. Lúc đó bạn sẽ không để ý đến màu sắc mà chỉ còn là câu chuyện bố cục và ánh sáng, và câu chuyện cần kể.