Iron Man-End Game (2019)
Là một nhân vật hư cấu do hãng Marvel comics sáng tạo ra bởi nhà văn - nhà biên tập Stan Lee, được phát triển bởi Larry Lieber, và được thiết kế bởi họa sĩ Don HeckJack Kirby. Xuất hiện lần đầu tiên trong truyện tranh Tales of Suspense tập 39 (tháng 3 năm 1963). 
Những tác giả
#Thông Tin 
Tên thật: Anthony Edward "Tony" Stark  
Ngày sinh: 29-5-1970
Vợ:  Virginia "Pepper" Potts
con gái: Morgan Stark
Pepper Potts and Morgan Stark (2019)
Cha mẹ: Howard Stark-Maria Stark




Howard Stark - Maria Stark
Các nhóm tham gia: 
Avengers
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Force Works
New Avengers
Guardians of the Galaxy
Illuminati
The Mighty Avengers
S.H.I.E.L.D.
Stark Industries
Stark Resilient
Thunderbolts
West Coast Avengers
#Lịch sử phát triển 
Được marvel miêu tả là một tỉ phú, một tay chơi, nhà từ thiện, một ông trùm ngành công nghiệp, một kĩ sư thiên tài. Ban đầu, nhân vật này là phương tiện để Stan Lee đề cập đến chủ đề liên quan tới Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là về vai trò của ngành công nghệ và kinh doanh của Mỹ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Sau đó tác giả lấy nhân vật để đề cập sang các vấn đề về các tổ chức tội phạm và khủng bố. Trong suốt chiều dài lịch sử xuất bản của nhân vật, Iron Man đã từng là một thành viên sáng lập của nhóm siêu anh hùng Avengers và xuất hiện trong các loạt truyện tranh khác của mình. Nhân vật được nhập vai bởi diễn viên Robert Downey Jr, đem lại một thành công rực rỡ cho phòng vé, góp phần mở ra hẳn một kỉ nguyên mới về đề tài siêu anh hùng trong điện ảnh Mỹ...
Robert Downey JR
#Tiểu sử nhân vật 
Anthony Edward "Tony" Stark, con trai của một nhà công nghiệp và người đứng đầu của Stark Industries, Ned Stark, và Maria Stark, được sinh ra ở Long Island. Là một cậu bé thiên tài, anh vào học M.I.T ở tuổi 15 để học ngành kỹ thuật điện và sau đó nhận bằng Thạc sĩ về kỹ thuật điện và vật lý. Sau khi cha mẹ bị chết trong một tai nạn xe hơi, ông được thừa hưởng công ty của cha mình. Stark có người bạn thân là một sĩ quan Mỹ, tên là James "Rhodey" làm việc trong bộ quốc phòng. Khối tài sản của stark được ước tính lên tới hơn 100 tỷ USD đủ để duy trì hoạt động của Avenger trong nhiều năm liên tiếp và đủ để phục vụ cho "trò tiêu khiển" chế tạo các bộ suit của mình. có thể 1 số bạn chưa biết người hùng Tony stark được lấy hình tượng từ Howard Hughes 
Howard Hughes
Một nhà sáng chế nhưng rất may là bạn vẫn chưa nhìn thấy Tony của chúng ta mắc chứng nghiện rượu trầm trọng như nguyên mẫu và đã có thời rượu là kẻ thù chính của nam diễn viên Robert Downey JR.
 -Trong một lần giới thiệu một loại vũ khí mới cho quân đội Mỹ, Tony Stark bị thương bởi một quả tên lửa và bị bắt giữ bởi lực lượng khủng bố do Wong-Chu chỉ huy. Wong-Chu ra lệnh cho Stark chế tạo vũ khí, nhưng chấn thương của Stark đang dần trở nên nghiêm trọng và mảnh đạn đang ngày càng đâm sâu vào tim của anh. Cùng là tù nhân của Wong-Chu, Ho Yinsen, một nhà vật lý đoạt giải Nobel (cũng là người Stark rất ngưỡng mộ) đã chế tạo ra một tấm ngực từ tính để giữ cho mảnh đạn không đâm tiếp vào tim của Stark, giữ anh ta sống sót. Trong lén lút, Stark Yinsen đã cùng nhau thiết kế và xây dựng một bộ áo giáp để giúp Stark trốn thoát. Nhưng trong quá trình nỗ lực vượt ngục, Yinsen đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Stark nhằm đánh lac hướng đối phương trong khi Stark cố gắng nạp điện nốt cho bộ giáp. Stark chiến đấu với những kẻ bắt cóc để trả thù cho Yinsen và quay trở về nước và gia nhập lực lượng chiến đấu của Mỹ. Và trên đường trở về, Stark được Rhodey cứu. Trở về nhà, Stark phát hiện ra rằng các mảnh mảnh đạn găm vào ngực anh không thể được gỡ bỏ mà không giết chết anh ta, và anh ta buộc phải mặc chestplate (tấm ngực từ tính) bên dưới quần áo của mình để giữ cho trái tim của mình hoạt động bình thường. Anh phải nạp điện vào chestplate mỗi ngày nếu không các mảnh bom sẽ giết chết anh ta. Để tránh sự nhòm ngó của dư luận, Stark đã tuyên bố rằng anh ta không phải Iron Man, mà Iron Man là người vệ sĩ của anh. Cuối cùng, Iron Man đấu với các mối đe dọa cho công ty của mình, chẳng hạn như Black Widow, Crimson DynamoTitanium Man, cũng như nhân vật phản diện độc lập Mandarin, người sau này trở thành kẻ thù lớn nhất của Stark. Không ai nghi ngờ StarkIron Man bởi anh đã cố xây dựng hình ảnh của bản thân như một tay chơi giàu có và ông trùm công nghiệp chứ không giống một người anh hùng. Hai thành viên trợ thủ của Stark vào thời điểm này là tài xế của anh Harold "Happy" Hogan và thư ký Virginia "Pepper" Potts, là hai người mà cuối cùng Stark tiết lộ danh tính kép của mình cho. Trong khi đó, James Rhodes lại là phi công riêng của Stark, bộc lộ rõ mình là một người đàn ông vững vàng, có những kỹ năng giác đấu và ý nghĩ táo bạo. Trong những năm đầu, bộ truyện đã phát triển theo lập trường chống chủ nghĩa cộng sản, và lấy cảm hứng từ sự phản đối của người dân Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Điều này đã phát triển thành các series chuyện mà trong đó Stark đã xem xét một cách sâu sắc lại những quan điểm chính trị của anh và tính đạo đức của những vũ khí mà Stark Industry sản xuất phục vụ cho mục đích quân sự. Stark cho thấy rõ mình là một kẻ kiêu ngạo và sẵn sàng dùng bất cứ cách thức nào dù tốt hay xấu để đạt được mục đích. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn cá nhân với những người xung quanh anh ta, cả đối với những người đan thường và với các siêu anh hùng. Stark sử dụng tài sản cá nhân của anh không chỉ để trang bị áo giáp của mình, mà còn để phát triển vũ khí cho SHIELD và các công nghệ khác như máy bay Quinjets được sử dụng bởi các thành viên Avengers, và các máy biến đổi ngoại hình  được sử dụng bởi các thành viên X-Men. Cuối cùng, bệnh tim Stark bị phát hiện bởi công chúng và điều trị bằng cấy ghép tim nhân tạo. 
-Cuối năm 1980 và 1990
Trong một cố gắng ngăn chặn người khác lợi dụng thiết kế của mình, Tony đã vô hiệu hóa các kẻ thù khác đang sử dụng công nghệ của mình (trong số đó có kẻ thù là Spymaster). Nhiệm vụ của anh là tiêu diệt tất cả các kẻ đánh cắp công nghệ của anh để làm tổn hại danh tiếng của mình là Iron Man. Sau khi vô hiệu hóa các nhân vật phản diện nhỏ như Stilt Man, anh chuyển sang đánh bại kẻ thù từ chính phủ là Stingray. Tình hình trở nên tồi tệ khi chính phủ Mỹ tuyên bố Iron Man là một kẻ thù nguy hiểm. Sau đó, Iron Man đến Nga và vô tình gây ra cái chết của Titanium Man trong khi chiến đấu. Trở về, Iron Man phải đối mặt với Fire Power (một kẻ thù từ chính phủ Mỹ). Không thể đáng bại Fire Power, Iron Man đã có ý định nghỉ hưu và cho xếp xó bộ đồ vĩnh viễn. Nhưng trong lúc đó, Tony lại chế tạo ra một bộ giáp mới.
Tình hình sức khỏe của Tony tiếp tục có chiều hướng xấu đi, nên Tony đã cấy ghép một con chíp thần kinh cột sống vào cơ thể mình. Tony chế tạo một làn da tạo thành từ các mạch thần kinh nhân tạo để hỗ trợ nó. Tony cũng chế tạo hệ thống máy tính điều khiển tự động để lắp ráp bộ giáp cho mình. Trong The Crossing, tiết lộ Iron Man là kẻ phản bội trong nhóm siêu anh hùng Avengers. Trong trận chiến với các sinh vật Onslaught, Tony và các anh hùng khác đã hi sinh. Nhưng anh được Franklin Richards đưa đến pocket universe. Tại đó, Franklin đã hồi sinh các anh hùng (trong đó có cả Tony). Với sự trợ giúp của công ty luật Nelson & Murdock của Daredevil, Tony đã lấy lại được tài sản của mình từ SHIELD (đã bị bán cho Công ty Fujikawa) và thành lập Công ty mới. Tony cũng được thả về từ pocket universe với một trái tim phục hồi và khỏe mạnh. Sau khi cải cách Avengers, Tony yêu cầu một phiên điều trần sau cuộc chiến với Onslaught. Nhận ra sai lầm của mình, Tony xin gia nhập lại Avengers
-Năm 2000
Vào thời gian này, áo giáp của Tony đã được chế tạo thành một chiếc vali. Tuy nhiên, trong một cuộc đối đầu trên sa mạc, bộ áo giáp đã bị phá hủy. Thời gian này, Tony có đem lòng yêu Rumiko Fujikawa. Mối quan hệ này kết thúc trong thời gian ngắn bằng việc Rumiko bị một kẻ giả mạo Iron Man giết chết. Sau này, Tony đồng ý nhận làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (bằng cách này, Tony có thể kiểm soát và theo dõi các hoạt động trong mọi thiết kế của mình). Trong New Avengers: Illuminati, Tony từng tham gia nhóm Illuminati gồm các siêu anh hùng có trí tuệ siêu phàm như: Black Panther(vua T’Challa), Giáo sư X(Charles Xavier), Mister Fantastic, Black Bolt, Doctor Strange(Stephen Strange) và Namor. 
#Sức mạnh: 
Iron Man là một bộ áo giáp cung cấp cho anh ta sức mạnh siêu nhiên và độ bền bỉ, khả năng bay, và một loạt các loại vũ khí khác nhau. Các bộ áo giáp được phát minh và được mặc bởi Stark (nhiều khi cũng có những người khác mặc). Những người khác đã sử dụng danh tính Iron Man bao gồm đối tác lâu năm và bạn thân nhất của Stark là James Rhodes; cộng sự thân thiết Harold "Happy" Hogan; Eddie March; và (trong thời gian ngắn) Michael O'Brien. Một bộ giáp rất bền và là chiếc duy nhất không cần bảo mật cho riêng Stark, là chiếc "người sắt ái quốc" do James sử dụng. Các hệ thống vũ khí của bộ áo giáp đã thay đổi trong những năm qua, nhưng vũ khí tấn công chủ yếu Iron Man luôn luôn có được những tia Repulsor được bắn đi từ lòng bàn tay của găng tay của mình. Vũ khí khác được lắp đặt vào áo giáp bao gồm: máy bắn tia uni-beam trong lồng ngực của bộ áo; bu lông xung hay còn gọi là Pulse Bolt (mà lấy năng lượng động học trên đường đi, vì thế chúng bay càng xa thì bắn càng mạnh); một máy phát xung điện từ; và một lá chắn năng lượng phòng thủ mà có thể được mở rộng lên đến 360 độ. Các khả năng khác bao gồm: tạo ra tia ultra freon (tia đóng băng); tạo ra và điều khiển từ trường; phát ra vụ nổ âm (super sonic); và chiếu hình ảnh ba chiều không gian 3 chiều (để tạo ra mồi nhử). Ngoài các mô hình áo giáp có mục đích chung anh ta mặc, Stark đã sáng tạo ra một vài bộ giáp chuyên dụng cho du hành không gian, lặn biển sâu, tàng hình, và các mục đích đặc biệt khác. Stark còn mod lại áo giáp, giống như áo giáp Hulkbuster. Áo giáp Hulkbuster gồm nhiều miếng giáp ghép lại với nhau được thiết kế để tăng cường sức mạnh và độ bỉ bền của nó đủ để đấu lại với Hulk trong một cuộc chiến. Một mô hình sau này, được thiết kế để sử dụng chống lại Thor, được mô phỏng dựa trên người máy Destroyer và sử dụng một nguồn sức mạnh huyền bí. Các mô hình gần đây nhất của áo giáp của Stark, bắt đầu với Armor Extremis, hiện đang được lưu trữ trong phần rỗng của xương của Stark, và các khu vực cá nhân kết nối mạng lưới thực hiện được sử dụng để kiểm soát, nó được cấy vào cánh tay, và kết nối trực tiếp đến hệ thống thần kinh trung ương của anh. Các bộ giáp Extremis tới nay đã bị gỡ bỏ, và bây giờ Stark sử dụng áo giáp thông thường hơn. Một số áo giáp vẫn ở dạng lỏng nhưng không được lưu trữ trong cơ thể của anh. 
#Sức mạnh cá nhân và kỹ năng
Bộ giáp Iron Man 
Lõi hồ quang - Nam châm điện 

- Sau khi bị thương nặng trong một trận chiến với một tên Extremis tên là Mallen, Stark tiêm vào hệ thần kinh của mình các con virus nhằm tái cấu trúc cơ thể (quá trình Extremis). Bằng việc tái cấu trúc lại hệ thống sinh học riêng của mình, Stark đã cứu sống bản thân, có thêm được khả năng hồi sức (healing factor), và đã hợp nhất với áo giáp Iron Man thành một cơ thể, giảm thiểu sự cồng kềnh cho công đoạn mặc áo giáp, làm cho bộ giáp nhẹ hơn, và giờ đây anh đã có thể trực tiếp điều khiển bộ giáp bằng ý nghĩ của mình. Sự nâng cấp nói trên đã khiến anh vươn tới và làm chủ mọi ngành công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vì anh đã có khả năng kết nối với mọi hệ thống vệ tinh, máy tính, điện thoại, cơ sở dữ liệu trên toàn cầu. Một số thành phần của bộ giáp hiện đang được lưu trữ trong cơ thể của Tony, giúp anh có thể truy cập mọi ký ức của mình được ở mọi lúc mọi nơi theo ý muốn. Trong truyện "Secret Invasion", virus Extremis đã bị hỏng, buộc Stark một lần nữa phải sử dụng các áo giáp cũ, và khôi phục những hạn chế trước đây của mình, mất đi khả năng healing factor, kết nối với máy móc,… Hơn nữa, sự tiếp quản của Osborn đối với hầu hết các nhà máy Starktech, cộng với việc Ezekiel Stane làm tê liệt hệ thống nhà máy còn lại, đã khiến Tony phải dùng lại những bộ giáp cũ hơn và yếu hơn. Sau khi bị buộc phải "xóa sạch" bộ não của mình để ngăn chặn Norman Osborn từ thu thập thông tin của mình, Tony Stark buộc phải tạo ra một lò phản ứng hồ quang mới với thiết kế Iron Fist cài đặt trong lồng ngực. Quá trình này đã cải thiện đáng kể sức mạnh, sức chịu đựng và trí tuệ của anh. Nhưng nó để lại cho anh hầu như không còn chức năng tự trị nào, bộ não của anh đã bị mất mọi chức năng sinh học, Tony buộc phải tạo một bản sao lưu kỹ thuật số của ký ức của mình (để lại anh với những khoảng trống nặng và sai sót trong trí nhớ nhớ dài hạn của mình). Các gói Bleeding Edge cho áo giáp và tăng cường thể chất giờ đây đã ngang bằng, nếu không phải là bản tiên tiến hơn so với công nghệ Extremis cũ.
- Tony Stark là một thiên tài sáng tạo có chuyên môn trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, khoa học máy tính và là đối thủ của Reed Richards, Hank Pym, và Bruce Banner, và chuyên môn của anh trong kỹ thuật điện và cơ khí còn vượt qua cả họ. Anh được coi là một trong những nhân vật thông minh nhất trong vũ trụ Marvel. Anh tốt nghiệp với bằng cấp cao trong vật lý và kỹ thuật ở tuổi 17 từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và tiếp tục phát triển kiến thức của mình trong các chuyên ngành từ trí thông minh nhân tạo (A.I) đến cơ học lượng tử. Chuyên môn của anh còn bao gồm cả sự khéo léo của mình trong việc đối phó với những tình huống hóc búa, chẳng hạn như đương đầu với kẻ thù và vượt qua các cặm bẫy nguy hiểm, trong đó anh có khả năng sử dụng các công cụ có sẵn, bao gồm cả bộ giáp của mình, theo những cách không chính thống nhưng hiệu quả. Anh nhận được sự tôn trọng trong giới kinh doanh, có khả năng gây được sự chú ý của mọi người khi nói về những vấn đề kinh tế, đã nhiều năm xây dựng được một số công ty trị giá hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng. Anh được đánh giá cao cho lòng trung thành anh nhận được từ những người xung quanh và của anh đối với những người làm việc cho mình, cũng như đối với đạo đức kinh doanh của mình. Vì thế, anh ngay lập tức sa thải một nhân viên tạo ra lợi nhuận cho công ty, nhưng theo một cách bất hợp pháp, và bán hàng cho Doctor Doom. Anh thẳng thắn nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với môi trường king doanh trong doanh nghiệp của mình. Có một thời gian khi Stark đã không thể sử dụng áo giáp của mình, anh đã nhận được sự huấn luyện chiến đấu từ Captain America và đã có được những kĩ năng khá điêu luyện, và anh đã cho thấy mình có thể tự bản thân mình chiến đấu mà không cần bộ giáp khi tình hình đòi hỏi điều đó. Ngoài ra, Stark sở hữu tài năng kinh doanh tuyệt vời và sự nhạy bén chính trị. Đã nhiều lần, anh đã mua lại quyền kiểm soát các công ty của mình sau khi mất đi chúng trong bối cảnh tiếp quản công ty. Vì là một thành viên trong hội Illuminati, Iron Man đã được trao cho viên ngọc Space Gem để bảo vệ. Nó cho phép người sử dụng để tồn tại trong bất kỳ vị trí (hoặc tất cả các địa điểm), di chuyển bất kỳ đối tượng bất cứ nơi nào trên khắp vũ trụ và bẻ cong hoặc sắp xếp lại không gian.
#vai trò lớn trong Civil War
Sau khi các anh hùng trong The New Warriors hành động thiếu kinh nghiệm và thất bại trong việc bảo vệ thành phố, các anh hùng gặp phải sự phản đối và chống lại siêu nhân của mọi người trên khắp nước Mỹ. Tony xin đề ra Đạo luật Đăng ký Siêu Nhân, đạo luật bắt buộc các siêu anh hùng phải thông báo danh tính của mình với chính phủ. Những ai chưa có kinh nghiệm sẽ phải theo học một lớp huấn luyện đặc biệt để kiểm soát năng lực của mình. Reed Richards của Fantastic Four đồng ý với đạo luật này, nhưng mọi người thì không. Vì vậy Tony đã lừa đảo mọi người và giả mạo chữ ký của các siêu anh hùng (trong đó có Captain America), gây ra cuộc chiến giữa các siêu anh hùng (Superhero Clivir War). Cuộc chiến kết thúc sau khi Captain America xin đầu hàng để tránh thiệt hại về tài sản và thương vong. Tony được bổ nhiệm làm Giám đốc của S.H.I.E.L.D và lập một tổ chức chính phủ mới để trừng phạt các Avengers. Trong khi đó, Power Man (Luke Cage) lãnh đạo những người khác lập ra nhóm New Avengers tiếp tục bất chấp đạo luật và hoạt động dưới lòng đất. Ngay sau đó, Captain America bị ám sát trong khi đang bị giam giữ, mọi nghi ngờ và trách nhiệm đều đổ hết lên đầu Tony Stark. Tony dần dần mất đi uy tín của mình và anh công khai phỉ báng các anh hùng khác khi không có mình để ngăn chặn cuộc xâm lăng Trái Đất của một chủng tộc người ngoài hành tinh tên là Skurll (vì Skurll đã vô hiệu hóa công nghệ Stark-Tech của Tony, trong đó có một bản sao ở Bộ Quốc phòng). Sau cuộc xâm lược, chính phủ Mỹ đã cách chức Tony khỏi S.H.I.E.L.D, giải tán hội Avengers và bàn giao quyền sở hữu các công nghệ chế tạo vũ khí của Tony cho Green Goblin (Norman Osborn) - kẻ thù của siêu anh hùng Spider-Man.(Người Nhện)
#Cảm nghĩ về nhân vật:
Iron Man là một nhân vật cực kỳ thú vị, là một tượng đài lớn trong vũ trụ MCU. một trong bộ 3 nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Marvel ( Iron Man-Captain America-Thor). Một nhân vật không mang trong mình sức mạnh siêu nhiên nào, mà thứ sức mạnh anh sở hữu đến từ chính bộ não thiên tài công nghệ tạo ra những bộ giáp hoàn thiện bản thân mình. Khi Tony mặc lên mình bộ giáp Iron Man, anh như trở thành vị thần giáp sắt chúa tể của bầu trời và giải cứu thế trái đất. Mang trong mình tâm thế của kẻ mở dường cho cả một vũ trụ rộng lớn Marvel trên màn ảnh rộng với câu nói in sâu cào tâm trí fan "I'M Iron Man" , rồi cũng chính là nhân vật kết thúc cho chu kỳ 10 năm thành công rực rỡ của Marvel Studio với câu nói "I'M Iron Man", cứu công ty từ bờ vực phá sản thành công studio có doanh thu lớn nhất mọi thời đại như ngày hôm nay, thật không ngoa khi nói rằng Iron Mankẻ tiên phong vĩ đại nhất của Marvel
  THE END.