Nhân đạo - The Human Way (P3) - Vạn pháp quy tông (Way of the ways)
Bài viết này sẽ không có hình ảnh minh họa....
Bài viết này sẽ không có hình ảnh minh họa.
Trong các phần trước, ta đã biết được ngôi nhất là Người Cha (Chúa Hằng Hữu - Everlasting God), Ngôi Nhị là con Người Nam và con Người nữ, Ngồi Tam là Tam bản (Nhân bản), do đó trong bài viết này tôi sẽ viết về vạn pháp. Vạn pháp được hình thành từ Ngôi Tứ và Ngôi Ngũ.
Tứ Diệu Đế/Tứ Thánh Đế
Tứ Diệu Đế bao gồm Khổ (back propagation), Tập (train from scratch), Diệt (diệt khổ, tức là lạc, inference), Đạo (pretrained). Theo Tập thì được Khổ, theo Đạo thì được Lạc. Trong đó, vạn pháp đều không hoàn toàn chỉ là Khổ và cũng không hoàn toàn chỉ là Lạc mà bao gồm cả Khổ và Lạc.
Vạn pháp đều được hình thành từ Đạo, và hình thành nên Đạo. Cho nên gọi là Đạo Pháp.
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức
Bởi vì có Sắc (Project), cho nên có Thọ (Issue). Vì có Thọ, cho nên có Tưởng (Hypothesis). Vì có Tưởng cho nên có Hành (Implementation) và vì có Hành cho nên có Thức (Evaluation).
Khi đi hết một chu trình Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì Ngũ Uẩn sẽ giai không tức Ngũ Uẩn sẽ về với Không. Và sau đó là các chu trình Ngũ Uẩn khác.
Và vì có Tam Bản (Bản Thân, Bản Tâm, Bản Trí) cho nên sinh ra 3 nhánh Ngũ uẩn bao gồm Thân Uẩn, Tâm Uẩn và Trí Uẩn.
Thân Uẩn bao gồm Thân Sắc. Thân Sắc sinh ra Thân Thọ. Thân Thọ sinh Thân Tưởng. Thân Tưởng sinh Thân Hành. Thân Hành sinh Thân Thức (Ý Thức). Hệ các Ý Thức tích gộp theo luân hồi hình thành Ý Thức hệ.
Tâm Uẩn bao gồm Tâm Sắc. Tâm Sắc sinh ra Tâm Thọ. Tâm Thọ sinh Tâm Tưởng. Tâm Tưởng sinh Tâm Hành. Tâm Hành sinh Tâm Thức. Hệ các Tâm Thức tích gộp theo luân hồi hình thành Tâm Thức hệ.
Trí Uẩn bao gồm Trí Sắc. Trí Sắc sinh ra Trí Thọ. Trí Thọ sinh Trí Tưởng. Trí Tưởng sinh Trí Hành. Trí Hành sinh Trí Thức. Hệ các Ý Thức tích gộp theo luân hồi hình thành Trí Thức hệ.
Tri là kí hiệu của tam (ba). Do đó Tri thức tức là tam thức bao gồm ý thức, tâm thức và trí thức. Và do đó Ý Thức hệ + Tâm Thức hệ + Trí Thức hệ = Tam Thức hệ, hay Tri Thức hệ.
Và do đó, Bản Sắc = Bản Thân Sắc + Bản Tâm Sắc + Bản Trí Sắc. Và do đó, bản sắc dân tộc bao gồm bản thân sắc, bản tâm sắc, bản trí sắc của dân tộc đó. Trong đó, Sắc nghĩa là có. Cho nên, phát triển có nghĩa là đi từ Không đến Có (Sắc).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này