Tranh quyền đoạt vị là chuyện thường thấy ở mỗi triều đại.
Trong mangan Hunter x Hunter (HxH), cuộc tranh đoạt ngai vàng giữa các Hoàng tử Kakin trong Cuộc chiến vương vị vẫn đang diễn ra quyết liệt.
Tính đến thời điểm người viết lên bài , dù chưa đến hồi kết, nhưng đã có không ít hoàng tử ngã xuống. Các hoàng tử còn lại đều còn cơ hội. Một số đang có lợi thế rất lớn. Một số chẳng có chút lợi thế nào cả. Dù vậy thì việc ai sẽ là người lên ngôi cuối cùng vẫn rất khó đoán định.
Mỗi độc giả của HxH đều có một cơ sở riêng để lựa chọn vị hoàng tử cho mình, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là tác giả Togashi. Bởi vậy, tôi có một ý tưởng, sao mình không thử đi theo lối suy nghĩ của Togashi về cách thức xây dựng cuộc chiến vương vị, để từ đó suy luận ra ai sẽ là người tiếp theo lên ngôi vua vương quốc Kakin.
1. Đầu tiên, vương quốc Kakin được mô phỏng dựa trên quốc gia có thực nào? Dựa vào cái tên vua Hui Guo Rou, với bộ râu vểnh, búi tóc cạo phía trước, buộc cao phía sau, có thể hình dung ra vua Kakin giống một hoàng đế triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.
2. Điều 1 càng được khẳng định hơn, dựa trên sự xuất hiện của cuộc chiến vương vị. Cuộc chiến vương vị nổi tiếng và tàn khốc nhất trong các triều đại phong kiến Trung Hoa chính là “cửu tử đoạt đích”, diễn ra vào cuối đời vua Khang Hi của nhà Thanh. Thời điểm tranh vương, Khang Hi có đến 24 người con trai, nhưng chỉ có 9 người tham dự sự kiện đoạn đích. Nhưng trong HxH lại có đến 14 hoàng tử tham dự cuộc chiến vương vị. Để giải thích cho con số 14 này, hãy đến với điều thứ 3.
3. Chín vị hoàng tử trong “cửu tử đoạt đích” theo thứ tự là: Đại a ca Dận Thì, Nhị a ca Dận Nhưng, Tam a ca Dận Chỉ, Tứ a ca Dận Chân, Bát a ca Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường, Thập a ca Dận Ngã, Thập tam a ca Dận Tường và Thập tứ a ca Dận Đề. Vâng, Thập tứ A Ca là người có thứ bậc thấp nhất tham gia cửu tử đoạt đích, nên trong HxH mới có 14 hoàng tử tham gia vương vị chiến.
4. Các sự kiện trong cửu tử đoạn đích và cuộc chiến vương vị có rất nhiều, nhưng có một số điểm tương đồng quan trọng như sau:
- Cảnh đại hoàng tử Benjamin nói với vua cha muốn giết nhị hoàng tử Camila, chính là diễn lại cảnh Đại a ca Dận Từ từng muốn thay Khang Hi giết Nhị a ca Dận Nhưng.
- Cảnh nhị hoàng tử Camila bị bắt giam, chính là diễn lại sự kiện Nhị a ca Dận Nhưng bị Khang Hi giam cầm đến chết.
- Tam hoàng tử Chourai âm thầm đứng ngoài chờ đợi xem anh em đấu đá, có lẽ cũng là ám chỉ Tam a ca Dận Chỉ sau khi thấy cục diện rối loạn nên tự động rời khỏi cuộc tranh đấu.
- Và quan trọng nhất, chính là đến cuối cùng, cửu tử đoạt đích chỉ còn là cuộc song đấu giữa Tứ a ca Dận Chân và Thập tứ a ca Dận Đề. Có vẻ không phải ngẫu nhiên tác giả Togashi chọn đi sâu xây dựng nhân vật Tứ hoàng tử Tserriednich và cho Kurapika đi theo làm hộ vệ cho Thập tứ hoàng tử Wable. Định mệnh bắt buộc hai nhân vật oan gia ngõ hẹp này phải đối đầu với nhau.
- Đến bước cuối cùng rồi, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến vương vị đây? Theo “cửu tử đoạt đích”, người chiến thắng là Tứ a ca Dận Chân, chính là hoàng đế Ung Chính sau này. Ung Chính là gạch nối quan trọng giữa hai triều đại thịnh vượng nhất của nhà Thanh là Khang Hi và Càn Long, thường được gọi là “Khang - Càn thịnh trị”.
Theo lịch sử mà nói, nếu các nhà cái đến từ châu Âu mà có đặt ra một cuộc các cược, xem hoàng tử nào sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vương vị Kakin, thì các tôi phải biết all-in vào ai rồi.