Người tiêu dùng hãy tỏ ra sành sỏi và đòi hỏi
Người tiêu dùng hãy tỏ ra sành sỏi và đòi hỏi Bởi khi người tiêu dùng như thế mới tạo ra sức ép lên công ty trong nước phải nâng cao...
Người tiêu dùng hãy tỏ ra sành sỏi và đòi hỏi
Bởi khi người tiêu dùng như thế mới tạo ra sức ép lên công ty trong nước phải nâng cao chất lượng, tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng luôn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm, ngừng buôn bán hàng TQ vì nó độc hại. Nhưng chất lượng vẫn không được nâng cao, hàng TQ vần cứ tràn sang.
Tại sao lại như thế? Vì không cần thiết phải làm thế, vì ngay cả khi DN không nâng cao CL, người tiêu dùng vẫn sẽ sử dụng sản phẩm của họ; tại sao phải ngừng việc nhập hàng TQ trong khi người Việt vẫn dùng hàng TQ từ quần áo, đồ chơi, đồ gia dụng...
Thử hỏi tại sao ở Nhật hàng hóa luôn đạt chất lượng cao? Vì người Nhật khó tính, hàng đểu thì họ nhất định không dùng, tẩy chay hoàn toàn. Điều này buộc các doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải đáp ứng những đòi hỏi đó.
Vậy đó, chính vì người mình quá dễ tính nên hàng hóa bao giờ cũng làng nhàng, kém chất lượng.
Vậy nên, muốn bảo vệ lợi ích bản thân, muốn được hưởng những HH chất lượng cao, thì hãy ngừng kêu ca, bắt đầu thay đổi từ nhận thức, và hành vi mua hàng của mình.
Điều này có gì khó?
Bởi khi người tiêu dùng như thế mới tạo ra sức ép lên công ty trong nước phải nâng cao chất lượng, tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng luôn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm, ngừng buôn bán hàng TQ vì nó độc hại. Nhưng chất lượng vẫn không được nâng cao, hàng TQ vần cứ tràn sang.
Tại sao lại như thế? Vì không cần thiết phải làm thế, vì ngay cả khi DN không nâng cao CL, người tiêu dùng vẫn sẽ sử dụng sản phẩm của họ; tại sao phải ngừng việc nhập hàng TQ trong khi người Việt vẫn dùng hàng TQ từ quần áo, đồ chơi, đồ gia dụng...
Thử hỏi tại sao ở Nhật hàng hóa luôn đạt chất lượng cao? Vì người Nhật khó tính, hàng đểu thì họ nhất định không dùng, tẩy chay hoàn toàn. Điều này buộc các doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải đáp ứng những đòi hỏi đó.
Vậy đó, chính vì người mình quá dễ tính nên hàng hóa bao giờ cũng làng nhàng, kém chất lượng.
Vậy nên, muốn bảo vệ lợi ích bản thân, muốn được hưởng những HH chất lượng cao, thì hãy ngừng kêu ca, bắt đầu thay đổi từ nhận thức, và hành vi mua hàng của mình.
Điều này có gì khó?

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

emilytran
Vấn đề là ở đây là chất lượng thì luôn đi kèm với giá cả. Mà bộ phận người VN ham rẻ thì vô cùng hung hãn, hàng nhái hàng kém chất lượng vẫn bán chạy ầm ầm lấy đâu đất sống cho hàng chất lượng cao. Mà đã muốn mua giá rẻ thì đương nhiên quyền đòi hỏi chất lượng lại càng không có :))
- Báo cáo
fireman
Nói chung là một vòng luẩn quẩn và đâm ra bế tắc
- Báo cáo
Chris_ee
dân mình suốt ngày kêu chuyện cq bảo vệ người tiêu dùng chưa tốt, nhưng chính cái tính ham rẻ lại đang hại chết chính mình
- Báo cáo
Cadr
Vậy hãy ngừng kêu ca về chất lượng
ruồi trong chai nước, chất gây ung thư trong coca, rau có phun thuốc đừng làm um xùm thêm nữa
- Báo cáo

whatdoyoumean
Cũng khó phết đấy thớt. Một cánh én ko làm nên mùa xuân :v nên một bộ phận nhỏ những người có điều kiện để đòi hỏi cũng ko làm chuyển dịch được xu hướng của thị trường.
Để có khả năng sành sỏi và đòi hỏi thì cũng phải có mức thu nhập khá chứ nghèo thì ăn còn chẳng đủ, đòi hỏi đâu ra :-<
So sánh với Nhật là khập khiễng rồi thớt, họ giàu hơn mình nhiều mà.
Ở Nhật tới đồ đạc điện tử như kiểu laptop, tablet bị bỏ quên trên tàu điện ngầm còn chẳng ai lấy phần vì họ ý thức, phần vì mấy thứ đó... rẻ quá, chả lấy làm gì thì đương nhiên họ phải có cách nhìn khắt khe khác hẳn mình chứ;
- Báo cáo

liar
mặt bằng chung về kinh tế và dân trí của mình ở mức nào, thì chấp nhận chất lượng mặt hàng ở mức đó thôi... :<
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Gốc rễ vấn đề t nghĩ nằm ở mức sống thớt ạ
Mức sống của mình thấp quá thì sao có nhiều lựa chọn? Nếu mức sống tăng cao đương nhiên người ta sẽ đòi hỏi hơn, thớt có biết tháp nhu cầu Maslow ko :3 đây nè https://opeconomica.files.wordpress.com/2015/07/maslows-hierarchy-of-needs.gif
Phải thỏa mãn đc Physiological needs trước đã rồi mới tới Safety & Security đc...
Tôi trc kia bé, bố mẹ còn khó khăn ko đủ ăn cũng thế thôi, quần áo mặc lại, mua đồ secondhand, thịt rau thì cũng chọn hàng rẻ ở chợ mà mua, phải chịu ko an toàn vì dù sao nếu ko ăn thì cũng chết, ăn nhiễm độc dù sao nó cũng chết từ từ... Bây giờ có điều kiện hơn một chút thì bắt đầu chăm chút hơn tới sức khỏe, rau củ, thịt thà phải cố kiếm nguồn sạch, đảm bảo, đắt hơn cũng đc
- Báo cáo
Chris_ee
lúc trước thì chưa có phun thuốc tăng trưởng, hay sản phẩm có chất hóa học gây ung thư, nên với mức sống thấp việc lựa chọn hh chất lượng còn dễ dàng, còn bây giờ, thì cũng nên có sự lựa chọn, trong trăm chỗ hẳn vẫn còn chỗ rẻ mà chất lượng.
- Báo cáo
Cadr
M đang muốn đánh đến đối tượng là những người tiêu dùng có thu nhâp trung bình. Họ đang bị dắt mũi, khi sản xuất cái gì thì họ tiêu dùng cái đấy, có kêu ca về chất lượng nhưng họ vẫn tiếp tục dùng.
Như đồ chơi trẻ em hàng vứt đi của TQ thì tồn sang bên mình nhưng phụ huynh vẫn cho con mình mua những thứ đồ đó hằng ngày, dù nói rằng hàng TQ là k tốt này nọ.
m nghĩ với lớp người tiêu dùng này, thuộc đại bộ phận nước mình thì nên có cái nhìn khắt khe hơn
- Báo cáo
Devine_wine
Thói quen tiêu dùng của người Việt mình còn quá kém, đa phần không cảm thấy dùng hàng giả hàng nhái chả có vấn đề gì hay như thế là gián tiếp ủng hộ việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Nhận thức của họ cũng còn thấp, phần lớn còn ham rẻ, ví dụ như vụ mỹ phẩm handmade giá rẻ, thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên nhưng thực tế lại gây ung thư da, không cần đến hàng Trung Quốc mà tự người Việt đang hại chính người Việt mình rồi
- Báo cáo
Chris_ee
Những vấn đề như bản quyền sở hữu trí tuệ ở VN m vẫn còn rất yếu kém, bản thân người td chỉ ham rẻ mà không hề quan tâm tới lợi ích của doanh nghiệp, đúng như bạn nói bây h tất cả đều thuộc về ý thức của người dân
- Báo cáo