Ở đất nước của các bạn, khi đi thăm bệnh bạn bè thì mang tặng cái gì vậy?
Ở Nhật Bản thì, mọi người thường mang tặng hoa và bánh kẹo thì nhiều nhưng mà khi mang hoa tặng thì phải chú ý một chút. Hoa thì có nhiều loài khác nhau nhưng hoa có mùi nồng thì có lẽ chúng ta không nên (như hoa ly, hoa loa kèn). Hoa tu-liphoa trà thì cánh hoa dễ rụng rơi , Hoa cẩm tú cầu thì màu hoa dễ phai nhạt do chóng đổi màu- người ta nói rằng mỗi loài hoa trên như một điềm báo xấu rằng là liên tưởng đến sinh mạng sắp chấm dứt. Shikuramen (hoa anh thảo) vì làm liên tưởng đến chữ shi (chết) và ku (khổ), không nên mang tặng. Hơn nữa, hoa cúc là loài hoa thường được sử dụng trong các tang lễ, nên là không phù hợp với việc đi thăm bệnh.
Hình: Hoa anh thảo - loài hoa gợi lên hình tượng chết chóc và đau khổ trong văn hóa Nhật Bản (nguồn: Internet)
Hình: Hoa anh thảo - loài hoa gợi lên hình tượng chết chóc và đau khổ trong văn hóa Nhật Bản (nguồn: Internet)
Hơn nữa, chúng ta cũng không nên tặng Hachiue (hoa trồng trong chậu) cho người bệnh. Khi hoa đặt trong chậu, người Nhật cho rằng đó là hoa "bén rễ", bởi vì nó giống với phát âm của từ nedzuku là ngủ trong một khoảng thời gian khá dài (ai mắc bệnh cũng mong mình khỏe lại chứ chả ai muốn ngủ lâu như thế cả). Ngoài ra, về mặt khoa học thì trong đất có chứa nhiều vi sinh vật có hại có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới người bệnh. Những loài hoa mà cõ lẽ tốt nhất chúng ta nên tặng đó là hoa có màu sắc ấm áp, tươi sáng, không quá sặc sỡ hoặc điểm xuyết một vài loài hoa màu lạnh.
Tóm lại, khi mang hoa đến tặng người bệnh có nhiều quy tắc khác nhau nhưng đây cũng là cách mà người Nhật gửi tâm tư của mình hướng đến suy nghĩ của đối phương. Đó là điều quan trọng nhất, rằng là "mong muốn của chính bạn chính là mong người khác nhanh chóng khỏi bệnh".
Nguồn: