Có rất nhiều khái niệm về ngoại giao tồn tại trong các tài liệu,từ điển trên khắp thế giới đều thể hiện được một phần ý nghĩa. Để cho các bạn đọc có thể dễ dàng hiểu đơn giản nhất tôi xin khái quát lại "Ngoại giao là công việc của các cơ quan nhà nước như Chủ tích nước các bộ trưởng ... Để thực hiện các chính sách ngoại giao của đất nước nhằm bảo vệ lợi ích,chủ quyền và đảm bảo quyền lợi của người dân ở nước ngoài.Ngoại giao cũng là công cụ hoà bình nhằm ngăn chặn giải quyết các xung đột , mở rộng và tăng cường hợp tác giữa các nước với nhau"
Ngoại giao kinh tế Ngoại giao kinh tế vì lợi ích kinh tế
Chúng ta sẽ phải chia thành các phần khác nhau vì ngoại giao kinh tế không chỉ là ngoại giao vì mục đích kinh tế mà ta còn sẽ sử dụng kinh tế để đạt được mục đích ngoại giao Ngoại giao kinh tế vì lợi ích kinh tế ,giống như câu nói ý nghĩa của việc ngoại giao kinh tế là vì mục đích đó là theo đuổi lợi ích kinh tế Ngoại giao kinh tế vì lợi ích khác Cũng là ngoại giao kinh tế nhưng sự khác biệt thể hiện ở chỗ ta sẽ sử dụng sức mạnh kinh tế nhằm đạt được các mục đích ngoại giao như chính trị quân sự ta có thể thấy rõ ở các nước lớn trên thế giới Trong bối cảnh hiện nay kinh tế đã trở thành một công cụ vô cùng mạnh mẽ thay thế cho quân sự ngày xưa các quốc gia sẽ không sử dụng khả năng quân sự để so sánh như ngày xưa như nhà tôi mấy trăm cái máy bay mấy trăm quả bom nguyên tử mà sẽ đo bằng sức mạnh của nền kinh tế như GDP Các nước lớn nhờ nền kinh tế lớn sẽ được các quốc gia nhỏ mong muốn hợp tác còn các nước lớn sẽ thông qua sự hợp tác đó mà đạt được các lợi ích có thể là kinh tế hoặc các lợi ích khác của các quốc gia nhỏ Và khi các quốc gia đã trở nên thân thiết với nhau hơn thì mục đích không chỉ còn là lợi ích kinh tế hay lợi ích của riêng các nước mà sẽ dần trở thành lợi ích chung vì tương lai chung của thế giới đó cũng chính là xu hướng toàn cầu hoá thời bây giờ Nhưng cũng phải đề cập rằng sức mạnh kinh tế cũng sẽ trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Khi chúng thâm nhập được quá sâu vào các nền kinh tế của các quốc gia và một chút sơ sẩy cả một đất nước sẽ rơi vào khủng hoảng một cách nhanh chóng. Vì vậy các quốc gia luôn phải có cho bản thân các biện pháp như dự trữ ngoại hối, tăng cường hợp tác đa chiều đa phương, có nền luật pháp đầy đủ đảm bảo được an ninh kinh tế cũng như quốc gia. Ngoài ra các quốc gia hiện nay cũng đã tổ chức cho mình những tổ chức hợp tác như ASEAN với một loạt các hiệp định điều ước cơ chế nguyên tắc yêu cầu các nước phải tuân theo đúng các quy định Mặc dù với các nước lớn thì các tổ chức quốc tế như thế này vẫn chưa thể "cầm chân" song vẫn mang ý nghĩa quan trọng trở thành cơ sở cho bảo đảm được an ninh chung của khu vực