Đa số tất cả mọi người đi làm công ăn lương, thậm chí có thu nhập cao nhưng vẫn không giàu được. Đa số mọi người đều nghĩ đầu tư trước sau đó mới học quản lý chi tiêu sau thì sẽ nhanh giàu hơn. Tuy nhiên nếu bạn muốn giàu có thì cái đầu tiên cần học là quản lý tài chính cá nhân thay vì đầu tư đặc biệt là đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất động sản .

Đầu tư là gì?

Đầu tư là hình thức góp tiền, góp vốn vào một tổ chức hay một đối tượng  với mong muốn đem về lợi nhuận và sinh lãi cao.Theo nghĩa rộng hơn, đầu tư có thể được hiểu là sự hy sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về những kết quả lớn hơn trong tương lai so với nguồn lực đã sử dụng .

Đầu tư là đánh bạc?

Để trở thành một nhà đầu tư bạn cần trang bị những kỹ năng cần thiết để đánh giá tiềm năng, đo lường rủi ro của một dự án, việc này đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tất nhiên bạn không thể tính toán chính xác một cách hoàn hảo nhưng tỷ lệ là những người chiến thắng của bạn luôn rất cao .Đa số mọi người đều nhầm lẫn rằng người giàu mới cần quản lý tài chính cá nhân còn người trung lưu và người khó khăn thì khồn cần phải quan tâm đến vấn đề này.Suy nghĩ này không khác gì việc "Tôi sẽ kiếm người yêu khi tôi có tiền và giàu có" nếu điều này là đúng thì không phải đa số đàn ông trên thế giới nàu đều FA à. Vì vậy quản lý tốt ngay khi đang không có gì và thu nhập thấp sẽ giúp bạn có tài sản và giàu có dần lên theo thời gian, vạn dặm đường bắt đầu từ bước chân đầu tiên vì vậy sau bài viết này hãy bắt tay vào lập bảng danh sách chi tiêu thôi nào .

Quản lý tài chính giúp bạn giàu lên.

Nếu bạn đang còn nợ, hãy cố gắng trả hết đặc biệt là nợ xấu và thẻ tín dụng. Sau đo hãy hãy lập một quỹ tiết kiệm, quỹ này để dự phòng tiền khi xảy ra biến cố, để bản thân và gia đình có thể sống một cuộc sống bình thường trong 6 tháng tiếp theo, hãy gửi 8%/Năm vì khoản này không phải để làm giàu.

Quản lý tài chính với phương pháp STC.

Phương pháp STC là gọi tắt của Sống - Chơi - Tiết Kiệm

Đầu tiên là quỹ sống với 60% đến 70% tiền kiếm được đễ phục vụ nhu cầu sống và chi tiêu hằng ngày. Sau đó là 15% đên 20% để tiết kiệm nhằm mục đích đầu tư và những lúc đột xuất như đám cưới, đám ma, thủng xe. Cuối cùng là quỹ chơi ta sẽ dùng 10% đến 15% số tiền còn lại để chơi và ăn tiêu xã láng nếu thừa hãy cho vào quỹ tiết kiệm . Mục đích 3 quỹ đễ cho bạn nhận ra mình phải lập bảng chi tiêu giúp bạn biết mình tiêu và chơi những gì . Tất nhiên nếu lương bạn trên 10 triệu thì hãy cân bằng lại khoản quỹ nhé đừng tiêu hết 8 triệu sau đó còn cái nịt .