( Đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum, và cũng là bài viết hoàn toàn mang tính cá nhân nên các bạn hãy đọc với tâm thế cởi mở nhất)
Có thể nhiều bạn đã nghe được những lời khuyên như là "các bạn phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu để mà cải thiện và khắc phục". Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh, cụ thể là trong học tập, công việc, và cuộc sống, thì có thực sự cần phải cùng lúc chú ý tới cả điểm yếu và điểm mạnh của mình hay không?
Theo ý kiến cá nhân của mình thì như sau.

I. Trong Học Tập

Ở trường hợp này thì mình nghĩ tuỳ vào từng hoàn cảnh. Ví dụ, một bạn giỏi tiếng anh nhưng lại muốn theo Toán, làm những nghề liên quan đến môn đó . (cái này có liên quan chút đến việc chọn môn, ngành,... nhưng mình sẽ không nói ở đây) thì có thể tập trung cải thiện cả tiếng anh và cả môn tự nhiên. Bởi vì dù thế nào đi nữa, thì Tiếng Anh cũng rất quan trọng. Thử hỏi, nếu điểm Tiếng anh của bạn được 2 điểm thì dù toán có được 9, 10 điểm đi nữa thì vẫn bỏ. Tuy nhiên sau một thời gian thử, nếu thấy mình không hợp với nó thì có thể đi theo hướng mà mình giỏi ban đầu là Tiếng Anh cũng được.
Nhưng nếu lúc đầu bạn chỉ tập trung vào cải thiện điểm yếu của mình là Toán, thì dù sau này bạn thực sự học theo hướng tự nhiên, bạn vẫn sẽ hối hận vì đã bỏ Tiếng Anh sang một bên- cái mà bạn chỉ cần luyện tập thêm ít nữa là sẽ có thể xuất sắc.

Phương châm của mình trong việc này đó là: KHÔNG BAO GIỜ được bỏ bê điểm yếu của mình, nhưng đồng thời phải biến cái bản thân GIỎI thành cái XUẤT SẮC

II. Trong Công Việc Và Cuộc Sống

Mình hiện tại vẫn chưa dấn thân vào cuộc sống đủ nhiều nên không thể nào đưa ra được lời khuyên chính xác cho về cuộc sống, vì cái này cần có sự trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, dựa vào những góc nhìn, quan điểm, lập luận, thì mình nghĩ rằng, trong công việc và cuộc sống, ta nên tập trung phát triển ưu điểm của bản thân, đặc biệt nếu bạn muốn kiếm tiền từ nó. Bạn giỏi marketing, nhưng đang yếu ở mảng code, không sao, bạn cứ việc đưa khả năng marketing của mình lên một tầm cao mới, trở thành chuyên gia trong ngành đó.
Chắc chắn, khi bạn làm việc, sẽ không một ai lại đi chê một ông làm về marketing lại không biết code đúng không? Dù vậy, code và các kĩ năng khác cũng rất quan trọng, cần phải học. Đây chính là điểm mâu thuẫn: Bạn phải tập trung biến cái mình giỏi thành xuất sắc, đồng thời phải đưa những cái khuyết trở thành giỏi. Ở đây, chỉ cần giỏi chứ không cần xuất sắc vì theo mình, nó không cần thiết. Ta có thể dành thời gian đó để nâng cao thêm kiến thức, khả năng của mình ở những lĩnh vực mà có thể trực tiếp kiếm ra tiền cho bản thân( đương nhiên là ngoại trừ trường hợp bạn học các kĩ năng đó để đi làm thêm freelance, hay muốn đổi nghề,...)
Nói tóm lại, biết được ưu điểm và khuyết điểm của mình là chưa đủ, mà còn cần phải biết được hoàn cảnh của bản thân để có được hướng đi phù hợp