Ảnh: Clutchpoints
Ảnh: Clutchpoints
Manchester United lại có thêm một mùa giải tệ hại tiếp theo của họ kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2013. Họ hiện đang có 5 mùa giải liên tiếp trắng tay sau khi đã bị loại khỏi tất cả các đấu trường như Carbao Cup, FA Cup và UEFA Champions League. Tại Premier League, họ cũng đang xếp thứ 7 trên BXH và đang gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vào top 4 nhằm kiếm về trở lại UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, những gì họ làm được trong suốt gần một thập kỷ qua chỉ là 1 chiếc FA Cup, 1 Carabao Cup, 2 Community Shield và 1 cái Europa League. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, đội chủ sân Old Trafford đã đưa những bản hợp đồng như trung vệ Raphael Varane, tiền vệ cánh Jadon Sancho, và đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo trong những ngày cuối của kì TTCN mùa thu năm 2021. Tuy vậy chừng đó là không đủ để giúp Manchester United thoát khỏi một mùa giải thất bại toàn tập, thậm chí hiện tại họ còn có nguy cơ không được dự Champions League mùa giải tiếp theo. Họ đang rất cần trở tìm lại bản sắc vốn có của mình, vì vậy đây là ba định hướng mà Manchester United có thể thực hiện để tái thiết và trở lại vị thế của họ như những “gã khổng lồ” của Premier League.

Thúc đẩy phát triển và sử dụng các cầu thủ trẻ

Mặc dù nửa đỏ thành Manchester đã chi rất nhiều tiền cho những bản hợp đồng nổi tiếng, nhưng nhiều cầu thủ thành công nhất của trong lịch sử đội bóng đã được phát triển ngay tại lò Carrington, tiêu biểu là lứa 1992 huyền thoại với những David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs... Tất nhiên, những bản hợp đồng như Bruno Fernandes đang tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực cho CLB, nhưng chủ yếu vẫn là những quyết định mua bán thiếu hợp lý hơn là những quyết định có thể đem về lợi ích cho Man United. Về phần các cầu thủ trẻ, những người như Marcus Rashford, Scott McTominay, Mason Greenwood, và gần đây nhất là Anthony Elanga, đều đã được trao cơ hội đá chính trên đội 1. Tất nhiên, nhiệm kỳ của Greenwood ở Manchester United hiện tại vẫn chưa rõ ràng khi mà anh ấy đang dính một scandal động trời sau khi bị bắt vì hành hung bạn gái và bị đình chỉ thi đấu. Rashford đã có những thành công vang dội kể từ khi gia nhập đội một, và mặc dù Rashy đang trải qua một mùa giải 2021/22 với phong độ rất tệ, anh ấy vẫn sẽ là một cầu thủ quan trọng của United trong tương lai.
Tuy nhiên, cũng đâu chỉ những học viên tốt nghiệp tại học viện Manchester United mới khiến người hâm mộ tại Old Trafford phấn khích. Họ cũng có những cầu thủ trẻ khác đã được đưa vào. Ví dụ, Jadon Sancho mặc dù đã có khởi đầu không tốt khi mới về United, nhưng hiện anh ấy đã xoay chuyển được tình thế của mình trong nửa sau của mùa giải và ngày càng trở thành một nhân tố không thể thiếu trong đội hình. Ngoài ra, Diogo Dalot  cũng đã cố gắng củng cố vị trí của mình ở vị trí hậu vệ phải, và mặc dù còn rất nhiều khuyết điểm cần cải thiện nhưng Dalot cũng đã có tiến bộ và chiếm được vị trí của Aaron Wan-bissaka. Nếu United có thể tiếp tục nhìn thấy sự phát triển từ các tài năng trẻ, đội bóng này có thể tự xoay chuyển tình thế một cách nhanh chóng mà không cần phải phải tốn quá nhiều tiền.

Tìm một HLV chất lượng và xây dựng đội bóng phù hợp với triết lý của họ

Manchester United hiện tại đã được liên hệ với một số huấn luyện nổi tiếng như Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag hay thậm chí là Luis Enrique như những ứng viên trong mùa hè này nhằm thay thế cho vị trí của Ralf Rangnick, người mà sẽ đóng vai trò cố vấn trong 2 năm tiếp theo.
Có rất nhiều lựa chọn cho United trong mùa hè này, những có lẽ lý tưởng nhất sẽ là HLV đương nhiệm của Ajax Amsterdam – Erik Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã gặp và tạo được những ấn tượng rất tích cực với các thành viên trong BLĐ của Manchester United, và ông ấy cũng là một huấn luyện viên có thể thực hiện kế hoạch của mình bất kể đội hình như thế nào. Vị HLV sinh năm 1970 đã được liên kết từ lâu với vị trí thuyền trưởng tại đội chủ sân Old Trafford và Ten Hag cũng không hề giấu giếm mong muốn được đảm nhận vai trò này. Điểm bất lợi của Ten Hag so với Pochettino, người cũng được cho là ứng cử viên khác để thay thế Ralf Rangnick, là kinh nghiệm tại EPL. Pochettino là người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng tầm các đội như Southampton và Tottenham Hotspurs. Tuy nhiên, Ten Hag đã gây ấn tượng trong suốt thời gian đầu của sự nghiệp huấn luyện của mình. Điều mà có lẽ sẽ khiến United phải bổ nhiệm Ten Hag chính là triết lý hiện đại lai tạp giữa Gegenpressing và triết lý kiểm soát bóng. Điều này đã khiến cho Ajax dưới thời Ten Hag đang chơi một thứ bóng đá rất hoa mỹ, đẹp mắt và đó có lẽ sẽ là hình ảnh mà các fan của Manchester United muốn được chứng kiến ở đội bóng con cưng của mình.

Có thể chi nhiều tiền, nhưng phải mua đúng người

Trong năm mùa gần đây, chỉ có hai câu lạc bộ vượt qua Manchester United về mặt chi tiêu tại EPL. Tất nhiên, một đội là Manchester City, với tiềm lực tài chính dường như là không có giới hạn, và đội còn lại là Chelsea, đội bóng sắp mất tiềm lực kinh tế do lệnh trừng phạt đối với ông chủ Roman Abramovich. Tuy nhiên, Chelsea đã có một danh hiệu EPL vào năm 2017 và một Champions League năm 2021 để tự hào, trong khi Manchester City của Pep Guardiola đã có 3 trong tổng số 5 chức vô địch Premier League gần nhất và hiện đang là một gã khổng lồ không chỉ ở nước Anh mà còn ở cả Châu Âu. Ở phía ngược lại, Manchester United thì lại vẫn chỉ đem đến cho NHM một sự thất vọng tràn trề. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ nên ngừng chi tiêu, nhưng họ phải có chi tiêu có định hướng rõ ràng và thông minh hơn. Với một CLB mà suốt 10 năm qua chỉ tập trung vào mảng thương mại như United thì tiền có lẽ không là vấn đề với họ. Tuy nhiên, câu lạc bộ đã không xác định được chính xác những cầu thủ nào sẽ phù hợp với đội hình, dẫn đến việc Qủy đỏ đã không ít lần đem về những bản hợp đồng thất bại như Romelu Lukaku, Memphis Depay hay Angel Di Maria.
Những gì Manchester United cần là một tiền vệ giỏi, một hậu vệ phải chất lượng và một cầu thủ có thể chơi ở cánh trái. Các tùy chọn cho những vị trí này đều có sẵn và rất nhiều trên khắp Châu Âu. Họ có thể mua những người như Aurelien Tchouameni, Declan Rice hay Joao Palhina để chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo sau Bruno Fernandes nhằm giữ an toàn cho khu vực tuyến giữa, cũng như một hậu vệ cánh phải có khả năng hộ trợ tấn công tốt như Tariq Lamptey của Brighton. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, Antony của Ajax đang có một mùa giải tuyệt vời và anh ấy có thể là một cầu thủ chạy cánh giúp hàng công của United cải thiện. Có rất nhiều lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng, và việc mà United cần làm là tìm những người phù hợp, cũng như không vội vàng trả lương quá cao cho các cầu thủ mà cống hiến của họ chưa đủ xứng đáng.