Khi bắt đầu đi làm, tôi học được nhiều thứ về công việc và cuộc sống. Về những động lực giúp bản thân mình thay đổi và cố gắng nhiều hơn nữa.
1. Mặc dù tôi là một người trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp nhưng tôi vẫn nhận thấy được tầm quan trọng của khả năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ với bên ngoài. Tôi cảm thấy bản thân mình cần thay đổi nhiều hơn, linh hoạt hơn và nhạy bén hơn để trở thành một người hoàn hảo, ít nhất về mặt kỹ năng mềm. Khi bạn giỏi về giao tiếp, bạn trò chuyện được nhiều người hơn, xây dựng được mối quan hệ với họ, giúp bạn mở rộng mạng lưới giao thiệp với bên ngoài, từ đó, công việc và cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi hơn mặc dù kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của bạn không quá nhiều. Khi bạn xây dựng được mạng lưới quan hệ bên ngoài, mặc nhiên những thứ khác sẽ tự tìm đến bạn cho dù bạn không cần quá cố gắng.
Hãy đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và xây dựng cho bản thân những mối quan hệ bên ngoài, những góc nhìn về cuộc sống để thấy rằng khi bạn tự do, thoải mái và không bị áp lực chi phối, bạn sẽ thấy mình làm chủ được cuộc sống, làm những điều mình thích, mình cảm thấy vui.
2. Là phụ nữ, hãy trở thành một người có khí chất, có bản lĩnh, ngôn từ và phong thái tự tin, không bị chi phối hay bó buộc bởi bất cứ thứ gì khác. Để trở thành một người phụ nữ như vậy ắt hẳn bạn phải là một người có tiền hoặc địa vị xã hội. Tiền hay địa vị xã hội quan trọng hơn, ắt hẳn ai cũng biết câu trả lời. Một người phụ nữ có tiền ắt sẽ xinh đẹp và tự tin. Hãy cố gắng kiếm tiền, cố gắng hoàn thiện bản thân thật tốt. Như vậy những thứ khác sẽ đến bên cạnh bạn thôi, như tình yêu chẳng hạn. Bạn sẽ chẳng cần phải theo đuổi một gã đẹp trai giàu có nào cả, chỉ cần bạn tự tin và xinh đẹp, bọn họ sẽ tự nhiên theo đuổi bạn mà thôi.
3. Hãy đặt mục tiêu đến năm 25 tuổi, bạn sẽ có mức thu nhập 20 triệu/tháng. Chi 10 triệu cho nhà ở, ăn uống, các dịch vụ sinh hoạt cá nhân khác. 10 triệu còn lại hãy mang đi đầu tư. Để đến năm 30 tuổi, bạn đã có sẵn một số vốn trong tay, ngày ngày đi làm để kiếm thêm thu nhập, thêm niềm vui mà thôi, gặp phải ông xếp khó chịu quá thì nghỉ việc, nộp CV chỗ khác. Dù gì lúc này bản thân cũng đã có 1 khoản kha khá phòng thân, không bị chi phối bởi áp lực đồng tiền. Nếu muốn như vậy thì từ bây giờ, hãy chăm chỉ trau dồi bản thân, kiến thức để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra, như vậy mới không thấy có lỗi với bản thân mình.
4. Bớt ảo tưởng và mơ mộng về cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu. Đừng nghĩ rằng trên đời này sẽ có một chàng hoàng tử tự nhiên xuất hiện trước mặt bạn, yêu thương và chăm lo cho bạn cả đời này, không bao giờ nhé. Hãy tự làm giàu cho bản thân, vui vẻ và tự lập với cuộc sống của mình, thích yêu ai thì yêu, thích nói chuyện với bao nhiêu anh cũng chẳng ai cấm. Và nhớ rằng chớ nên lấy chồng sớm. Thử nghĩ xem bạn vừa thoát khỏi được áp lực đồng tiền lại phải gánh trên vai một thứ áp lực khác ràng buộc cuộc sống của bạn, có đáng không. Bạn sẽ không thể tận hưởng được cuộc sống thoải mái, vui vẻ nữa, thay vào đó phải chăm lo nào chồng, nào con rồi gia đình hai bên nội ngoại. Bạn sẽ không thể thích thì về nhà bố mẹ chơi, tết về nhà quây quần bên bố mẹ, anh chị, những thứ đã gắn liền với năm tháng tuổi thơ và giai đoạn trưởng thành của bạn.