(Bạn không theo dõi chiến sự không cần đọc).
---
Câu hỏi số 1: Giải pháp nào sẽ giúp mâu thuẫn giữa Israel, Palestine và Hamas được chấm dứt triệt để sau hàng thế kỷ?
Trả lời nhanh: Hoa Kỳ và liên minh của họ cần XÂY DỰNG cho Palestine một bộ máy nhà nước có đầy đủ phân quyền và cơ sở thiết yếu, phân chia vùng lãnh thổ cho cân đối để giảm thiểu sự bất mãn. Và CÔNG NHẬN Palestine là một Quốc gia độc lập. Hiện tại thì họ chỉ làm điều này cho Quốc gia Israel.
Câu hỏi số 2: Các trận chiến lớn đang diễn ra ở hiện tại giữa Ukraine & Nga, Israel & Hamas. Hay trong tương lai có thể là giữa Trung Quốc & Đài Loan. Thì tình hình này có được cho là chiến tranh thế giới thứ 3 không?
Trả lời nhanh: Mặc dù những điều này đang gây ra vô vàng tổn hại lớn về người và vật chất. Cũng như để lại sự đau thương đến tận xương tủy của những người đang chịu sự ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đến mức gọi là chiến tranh thế giới. Vì tất cả (ngoại trừ Nga và Ukraine) vẫn chưa thật sự tham chiến nghiêm túc và nhất quán.
Câu hỏi số 3: Ở thời đại này, mức độ nào và trận chiến nào sẽ "được" công nhận là chiến tranh thế giới?
Trả lời nhanh: Vào ngày mà giữa Trung Quốc và Nga chính thức tuyên chiến với nhau. Lúc ấy mới là thế chiến thật sự. Vì Nga và Trung Quốc rất giống nhau về tư tưởng, quan điểm, hay có thể gọi là giống nhau về MỤC ĐÍCH TỒN TẠI.
Hoa Kỳ, Châu âu, hay các Châu lục và các nước khác. Họ đều nhận định và hướng Quốc gia phát triển VỀ PHÍA TRƯỚC, tương lai, tiến bộ v.v.. Còn 2 ông lớn kia thì NGOẢNH MẶT LẠI PHÍA SAU. Họ nhìn về quá khứ, vào cái thời mà các tiên đế, triết gia cổ xưa của họ tuyên bố rằng Dân tộc của họ là Dân tộc có số mệnh phải thống trị thiên hạ. Họ tin rằng chính họ mới là dòng dõi từ "Thần" ban xuống để dẫn dắt nhân loại.
Họ liên tục đánh chiếm, mở rộng lãnh thổ và bành trướng thế lực của mình từ thuở chí kim cho đến hiện tại. Nếu bạn quan sát kĩ, sẽ thấy chiến tranh và căng thẳng đang diễn ra trên thế giới đa phần là đều từ 2 ông lớn này mà ra. Những gì mà họ đang xây dựng, chế tạo, phát huy. Thậm chí là đào tạo về con người cũng như tư tưởng sống.
Họ đánh chiếm những vị trí và địa thế quan trọng đang nằm trong địa lý, lãnh thổ của các Quốc gia khác. Tất cả không phải để tiến bộ hơn, mà là ngoảnh nhìn lại phía sau. Họ nhìn vào tôn chỉ mà năm xưa các cổ nhân của họ đã chỉ ra. Và họ tin rằng chỉ cần tập trung làm đúng điều ấy là xong. Họ tin rằng ngày mà bức bản đồ thiên cổ của Dân tộc họ được "sống lại", thì cũng là lúc số mệnh của Dân tộc được hoàn tất.
Quan điểm khác nhau mà đánh nhau thì không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi quan điểm giống nhau mà đánh nhau thì mới thật sự đáng sợ, vì khi đó họ nhất quán!
Trung Quốc và Nga, chính là phần còn lại của thế giới. Một sự vĩ đại đến đau lòng..
Mai Văn Liêm
---
Thứ năm ngày 16 tháng 11.
Biên tại vùng ngoại ô của Thành Phố.
Bài viết được củng cố bởi một số Tiến sĩ Triết học.