Sau 2 tuần nhường chỗ cho các loại trận của ĐTQG, EPL cũng như các giải VĐQG trên thế giới sẽ trở lại vào cuối tuần này. Vào lúc 21h tối nay (16/10/2021), Manchester United sẽ có chuyến làm khách được dự báo không hề dễ dàng tới sân King Power của đội chủ nhà Leicester City với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm để bám trụ top đầu EPL, cũng như có một sự chuẩn bị thuận lợi cho những trận đấu khó khăn trước mắt của “Qủy đỏ” trong tháng 10 và 11.
Bước vào vòng đấu này, Manchester United đang tạm xếp ở vị trứ thứ 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 7 trận, một kết quả được xem là khá thất vọng khi mà đội chủ sân Old Trafford đã để mất tới 7 điểm khi gặp các đội bóng dưới cơ. Tuy nửa đỏ thành Manchester đang chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Chelsea với chỉ 2 điểm và vẫn đang trong top 4, song 3 đội còn lại đều đã gặp các đối thủ khó nhằn, còn đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa phải gặp bất kì một đối thủ nào trong nhóm “big 6”. Điều này khiến thuyền trưởng người Nauy cùng các học trò đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ phía người hâm mộ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Leicester lận đận ở vị trí thứ 13, chỉ giành được 8 điểm từ đầu mùa. Họ có lẽ đang trải qua một trong những ngày tháng tệ nhất dưới triều đại của HLV Brendon Rogers. Thế nên, 3 điểm trước Manchester United cũng sẽ là mục tiêu của “Bầy cáo” trong cuộc tiếp đón các vị khách đến từ phía Bắc nước Anh.
2 tuần nhường chỗ cho ĐTQG là một khoảng thời gian quý báu cho Man United để họ có thể hồi phục và lấy lại tinh thần sau những chuỗi trận đáng thất vọng. Trong suốt 2 tuần vừa qua, Man United liên tục đón nhận những thông tin tích cực về màn trình diễn của các cầu thủ trên ĐTQG. Tân binh 75 triệu Jadon Sancho đã tỏa sáng với 2 kiến tạo giúp tuyển Anh có chiến thắng 5-0 trước Andorra. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ người Bồ Đào Nha là siêu sao Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes cũng đã nổ súng giúp “Selecao châu Âu” có chiến thắng 5-0 trước Luxembourg (CR7 3 bàn, Bruno 1 bàn). Fred – tiền vệ đang bị chỉ trích trong suốt quãng thời gian vừa qua có đã có 1 pha kiến tạo đẹp mắt trong trận đấu giữa Brazil và Uruguay, trong khi Scott McTominay cũng đã tỏa sáng giúp Scotland giành chiến thắng 3-2 trước Israel. Đặc biệt, 3 cầu thủ là Martial, Pogba, Varane đã trở thành 3 cầu thủ đầu tiên của Manchester United được nâng cup kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền sau khi họ đã cùng tuyển Pháp giành danh hiệu UEFA Nations League. Tuy nhiên, niềm vui của Quỷ đỏ không được trọn vẹn khi họ mất thêm một trung vệ trụ cột khác là Raphael Varane. Trước đó, MU đã mất đội trưởng Harry Maguire trong “vài tuần”. Điều này đồng nghĩa Man United sẽ phải sử dụng bộ đội trung vệ không được đánh giá cao là Victor Lindelof và Eric Bailly trong một vài trận đấu khó khăn sắp tới.
<i>Manchester United (áo đỏ) đang không có phong độ tốt</i>
Manchester United (áo đỏ) đang không có phong độ tốt

Lực lượng:

Về phía Manchester United, họ sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ chạy cánh Marcus Rashford. Đây sẽ là một sự trở lại rất cần thiết trên hàng công của Qủy đỏ để sẵn sàng cho những chuỗi ngày giông bão sắp tới. Sự kết hợp giữa anh và Cristiano Ronaldo sẽ rất đáng chờ đợi và được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng tấn công của MU. Hai cầu thủ vừa tham gia trận đấu giữa Brazil và Uruguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 là Cavani với Fred sẽ được Ole cho nghỉ ngơi để hồi phục thể lực do trận đấu diễn ra chỉ chưa đầy 36 tiếng trước chuyến làm khách tới sân King Power của nửa đỏ thành Manchester. Đáng tiếc thay, bộ đôi trung vệ hàng đầu của Man United là Raphael Varane với Harry Maguire sẽ không thể ra sân ít nhất là trong trận đấu với Leicester City do gặp phải những vấn đề khác nhau liên quan đến chấn thương. Thay vào đó, Qủy đỏ sẽ phải dùng bộ đội trung vệ dự bị là Bailly – Lindelof, một cặp trung vệ sẽ khiến không ít các Manucians cảm thấy lo lắng, đặc biệt là Bailly khi mà anh thường xuyên ngồi dự bị và có một cảm quan không gian rất thiếu ổn định.
Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của 3 cầu thủ là trung vệ Wesley Fofana, tiền vệ Wilfred Ndidi và hậu vệ James Justin. Đây đều dự kiến sẽ là những chấn thương dài hạn dành cho đội chủ nhà Leicester City. Tuy nhiên, “bầy cáo” đón nhận 1 tin vui trước màn tiếp đón Man United khi mà trung vệ Johnny Evans đã kịp bình phục chấn thương và khả năng cao sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Bailly, Lindelof, Luke Shaw, Wan-bissaska, Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, Cristiano Ronaldo.
Leicester City (4-4-2): Schmeichel, Bertrand, Soyuncu, Johnny Evans, Periera, Barnes, Tielemans, Chouhury, Lookman, Jamie Vardy, Ihenacho

Thành tích gần đây:

Dự đoán:  Leicester City 1-2 Manchester United