Đội tuyển xứ Samba tham dự kì Copa America 2019 với tâm thế là ứng cử viên số một cho chức vô địch Nam Mỹ, vì vậy không có gì quá lạ khi HLV Tite công bố danh sách 23 cái tên được triệu tập gần như là tốt nhất cho Selecao ở thời điểm hiện tại.

Trong hình ảnh có thể có: 23 người, mọi người đang cười, văn bản

“Dải ngân hà” Brazil được giới mộ điệu kì vọng sẽ giành lấy danh hiệu lớn để giải tỏa cơn khát danh hiệu trong những năm gần đây, khi họ đang sở hữu một tập thể đồng đều và không thiếu những ngôi sao đang khoác áo cho những clb hàng đầu thế giới.
Ở vị trí người gác đền, có thể nói Brazil là quốc gia chưa bao giờ thiếu những thủ thành xuất sắc, và sự góp mặt của 2 trong 3 cái tên ở vị trí thủ môn đang là 2 cái tên xuất sắc vào hang bậc nhất thế giới khi cả Alisson Becker lẫn Ederson Moraes sẽ cùng nhau cạnh tranh cho một suất bắt chính tại Selecao. Nếu như Alisson đã có một mùa giải cực kì xuất sắc trong màu áo Liverpool khi chính anh là người hùng trong chiến tích lên ngôi châu Âu của thầy trò Jurgen Klopp; thì Ederson lại luôn được Pep Guardiola tin tưởng ở vị trí số một khung gỗ, anh là nhân tố rất đỗi trong chiến tích đoạt cú ăn ba quốc nội của Manchester City cũng như sở hữu khả năng phát động bóng lên tuyến trên rất tốt. Người còn lại là Cassio Ramos cũng có một mùa giải khá ấn tượng tại clb Corinthians (Brazil).
Kết quả hình ảnh cho alisson and ederson

Phía trước khung thành, hàng phòng ngự sẽ là những cái tên quen thuộc cũng như đạt được phong độ cao trong màu áo clb mà họ thi đấu. Có đến 3 cái tên của PSG xuất hiện trong danh sách này là Dani Alves, Thiago Silva và Marquinhos. Những cầu thủ này luôn là sự lựa chọn ở đội hình xuất phát của Gã nhà giàu nước Pháp trong mùa giải 2018/19 vừa qua. Bên cạnh đó, Eder Militao của Porto là một cái tên cực kì hứa hẹn và tiềm năng ở vai trò trung vệ khi có một mùa giải xuất sắc trong màu áo của đội bóng Bồ Đào Nha, và sẽ chính thức là người của Real Madrid mùa hè này. 50 triệu Euro cho Militao, con số cực kì khủng đối với một cầu thủ sinh năm 98, nhưng rất nhiều chuyên gia nhận định rằng chàng trai này sẽ sớm chứng tỏ được giá trị của mình trong đội hình Los Blancos. Ngoài ra, những cái tên xuất sắc như Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Miranda (Inter Milan) hay Fagner (Conrinthians) đều được góp mặt trong đội hình.
Hình ảnh có liên quan

Ở tuyến giữa, Arthur Melo của Barcelona sẽ có giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo vàng xanh khi tiền vệ 22 tuổi đã có mùa giải đầu tiên khá ấn tượng trong màu áo Gã khổng lồ xứ Catalunya. Đồng đội với Arthur tại El Blaugrana, Philippe Coutinho, dù có một mùa giải đáng thất vọng cùng clb so với giá trị của bản thân nhưng Coutinho luôn là nhân tố quan trọng trong hệ thống vận hành của Selecao, anh được người hâm mộ kì vọng sẽ tỏa sáng tại Copa America để lấy lại phong độ vốn có của mình.
Kết quả hình ảnh cho arthur and casemiro

Casemiro của Los Blancos là cái tên không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia. Mặc cho clb chủ quản của tiền vệ 27 tuổi đã có một mùa giải sa sút không phanh nhưng bản thân chưa bao giờ gây nên sự thất vọng mỗi khi được cống hiến cho đội tuyển quốc gia và luôn là nòng cốt nơi tuyến giữa của Brazil. Fernandinho (Man City) cũng sẽ là phương án hữu hiệu ở vai trò tiền vệ đánh chặn hoặc thậm chí là cả trung vệ - những vị trí mà anh đang đảm nhiệm trọng trách dưới trướng của Pep Guardiola.
Hai cái tên còn lại ở hàng tiền vệ, Allan (Napoli) và Paqueta (Milan) là những nhân tố mới mẻ có thể đem lại sự khác biệt cho đội tuyển với 5 chức vô địch thế giới. Allan đang là trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa của clb vùng Naples với khả năng tranh chấp, phán đoán thế trận cực tốt. Tiền vệ sinh năm 91 này đang được các đại gia như Manchester City hay PSG dòm ngó để mang anh về kì chuyển nhượng hè năm nay. Tương tự là Lucas Paqueta, tài năng trẻ sinh ra tại Rio de Janeiro đã chuyển đến AC Milan ở kì chuyển nhượng mùa đông vừa qua đang để lại ấn tượng rất tích cực ở nửa đỏ thành Millan và chắc chắn sẽ là người được giữ lại trong công cuộc cải tổ lại Rossoneri sau một mùa giải thất bại.
Kết quả hình ảnh cho paqueta

Trên hàng công của sắc vàng xanh, Neymar được giới mộ điệu kì vọng sẽ là đầu tàu của đội bóng và đảm nhận trọng trách là hạt nhân chính mang lại thành công cho Selecao. Thế nhưng, chính chấn thương cực kì đáng tiếc của tiền đạo PSG ngay trước thềm giải đấu. Trong trận đấu giao hữu với Qatar vừa qua, sau khi nhận một pha tắc bóng đã làm siêu sao 27 tuổi không thể tiếp tục thi đấu. Theo kết quả chẩn đoán, ngôi sao số một của Brazil đã bị đứt dây chằng mắt cá chân phải. Vì mức độ nghiêm trọng của chấn thương này, Neymar sẽ không đủ khả năng hồi phục kịp thời để thi đấu tại Copa America 2019. Mất đi Neymar, đồng nghĩa với việc Selecao cũng mất đi một phần sức mạnh lớn nơi hàng công. Và liên đoàn bóng đá Brazil có lẽ sẽ rất đau đầu trong việc thiếu vắng hỏa lực nơi tuyến trên của đội bóng.
Kết quả hình ảnh cho neymar injury

Hai trung phong cắm quan trọng của Selecao Roberto Firmino cùng Gabriel Jesus có những sự đối lập trong phong cách thi đấu lẫn tầm quan trọng tại clb mùa giải vừa qua. Nếu Firmino là con bài tẩy của Jurgen Klopp trong những trận cầu quan trọng và là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống mang về chiếc cúp châu Âu sau 14 năm chờ đợi của Liverpool thì Jesus lại chỉ là phương án dự phòng cho Sergio Aguero tại Man City mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, nếu HLV Tite cần một nhân tố mang lại khả năng bùng nổ nơi hàng công thì Gabriel Jesus có lẽ là phương án mang tính khả thi hơn. Ngược lại, Roberto Firmino sẽ luôn hữu dụng trong những trường hợp thuyền trưởng Brazil cần một số 9 ảo để hút trung vệ đối phương ra khỏi vị trí, mở ra không gian để 1 trong 2 cánh còn lại khai thác tốc độ và tạo điều kiện bắn phá khung thành đối phương; giống như cái cách mà Liverpool của Jurgen Klopp đã thành công ở mùa giải này.
Kết quả hình ảnh cho firmino and jesus

Những cái tên còn lại ở vai trò tiền đạo đều phần nào mang lại làn gió mới cho Selecao, có thể kể đến như David Neres (Ajax Amsterdam), Richarlison (Everton), Everton Soares (Gremio). Với Neres, anh đã có mùa giải bùng nổ cùng Ajax Amsterdam tại đấu trường châu lục lẫn quốc nội. Chính sự tiến bộ của cầu thủ thuộc biên chế Ajax nên anh đã được HLV Tite trao cơ hội cho lần góp mặt ở kì Copa America mùa hè năm nay. Đây chắc chắn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền đạo trẻ sinh năm 97 này. Về Richarlison, sự đa năng của tiền đạo Everton là không cần bàn cãi. Tiền đạo 22 tuổi có thể chơi ở bất cứ vai trò nào nơi hàng công. Mùa giải vừa qua, Richarlison có 11 lần xuất phát ở vị trí tiền đạo mũi nhọn và ghi được 4 bàn thắng. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn chơi tiền đạo phải trong 9 trận và 8 trận trong vai trò tiền đạo trái, cũng như lần lượt nổ súng 3 và 4 bàn. Quả thực, Brazil rất cần một cầu thủ có thể chơi đa năng như Richarlison. Everton Soares, cái tên cũng đang được những ông lớn như 2 đội bóng thành Manchester, hay AC Milan theo đuổi cũng là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ Samba. Sở hữu khả năng rê bóng tốt cùng những pha cut-inside sau khi đỡ bóng bước một rồi dứt điểm, Everton Soares đang được xem là một Neymar mới.
Kết quả hình ảnh cho neres bresil


*Những cái tên không thể góp mặt:
Ngoài những nhân tố xuất sắc kể trên, cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến HLV Tite đã bỏ lỡ một vài cái tên như Lucas Moura, Fabinho, Marcelo, David Luiz hay Willian. Dù cả Lucas Moura lẫn Fabinho là những nhân tố quan trọng trong hành trình tiến vào chung kết Champions League của Tottenham Hotspur và Liverpool thì họ vẫn không được gọi tên cho chiến dịch lần này của Selecao. Moura có thể sẽ là phương án khả thi để xoay tua hàng công trong khi Fabinho đã cho thấy khả năng đánh chặn cực tốt của mình trong việc hỗ trợ hệ thống phòng ngự ở màu áo The Kop. Tuy nhiên, với sự vắng mặt ngay phút chót của Neymar thì khả năng cao một trong hai cầu thủ trên sẽ được gọi vào thay thế cho siêu sao 27 tuổi. Lucas Moura nhiều khả năng sẽ là cầu thủ thay thế cho vị trí Neymar để lại, bởi ở vị trí mỏ neo độ tuyển, Fabinho sẽ vấp phải sự canh tranh gay gắt của cả Casemiro lẫn Fernandinho.
Kết quả hình ảnh cho moura and fabinho

Marcelo, David Luiz hay Willian không góp mặt ở Copa America năm này cũng là điều không quá khó hiểu bởi họ không thực sự thể hiện một phong độ ổn định trong màu áo clb. Nếu Marcelo bị gánh nặng bởi tuổi tác và gần như không thể kịp lùi về phòng ngự khi tham gia tấn công thì cả Luiz lẫn Willian đều có mùa giải ở mức tương đối nếu xét so với những người cùng vị trí của họ.
Vinicius Jr cũng là một trường hợp đáng tiếc, chơi cực kì nổi bật trong màu áo Real Madrid mùa giải vừa qua nhưng chấn thương nghiêm trọng ở giai đoạn cuối mùa đã khiến cầu thủ sinh năm 2000 không thể góp mặt dù anh đã từng được triệu tập vào đội tuyển tham gia những trận đấu giao hữu. Malcom của Barcelona lại là một cái tên gây nên nhiều sự tranh cãi bởi cầu thủ này vẫn luôn thể hiện một bộ mặt tích cực mỗi khi được trao cơ hội ra sân thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou. Bộ kĩ năng của cựu cầu thủ Bordeux cũng thuộc vào loại tốt nếu so sánh mặt bằng chung các cầu thủ trẻ hiện nay. Tuy nhiên, việc không được trọng dụng quá nhiều nơi màu áo clb đã ảnh hưởng đến việc Malcom không thể góp mặt cho đtqg, bởi Tite hiểu rằng lựa chọn Malcom sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn những cái tên xuất hiện trong danh sách 23 cái tên ở trên.
*Băng đội trưởng Brazil:
Trước khi gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục góp mặt tại giải vô địch Nam Mỹ, thuyền trưởng của Brazil – HLV Tite đã chính thức tước băng thủ quân của tiền đạo PSG và trao lại cho người đồng đội của anh – Dani Alves. Lí do là bởi Neymar vừa có một mùa giải đầy biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ với những rắc rối lùm xùm xung quanh. Hay mới đây nhất là vụ đấm vào mặt cđv sau thất bại của PSG ở trận chung kết quốc gia Pháp. HLV của Neymar tại clb – Thomas Tuchel cũng đánh giá anh như sau: “Neymar là một cầu thủ hàng đầu. Tư duy chơi bóng và sức sáng tạo của cậu ấy thực sự rất đáng nể, nhưng đó lại không phải là những điều kiện cần có của một thủ lĩnh”. Rõ ràng, Brazil cần một cầu thủ chững chạc hơn trong suy nghĩ, biết cách truyền lửa cho đồng đội như Dani Alves hơn là một Neymar thường xuyên dính vào những rắc rối không đáng có.
Kết quả hình ảnh cho alves captain


*Dự đoán đội hình thi đấu chính thức:
Vị trí thủ môn gần như chắc chắn sẽ được đảm nhận bởi Alisson Becker, thủ thành có phong độ cực kì tuyệt vời với Liverpool ở mùa giải 2018/19. Alisson cũng đang được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Hàng hậu vệ 4 người có lẽ sẽ là Dani Alves – Thiago Silva – Marquinhos – Alex Sandro. Bộ đôi trung vệ thuộc về Silva lẫn Marquinhos là điều không có gì bất ngờ bởi họ đã cùng nhau thi đấu cực kì ăn ý trong màu áo PSG. Ngoài ra, Eder Militao cũng có thể là một phương án thay thế mang tính khả thi nơi chốt chặn của Selecao bởi sự xuất sắc của mình. Hai vị trí nơi hành lang cánh, rõ ràng suất đá chính cho cả Alves lẫn Alex Sandro là không cần bàn cãi.
Tuyến giữa của đội bóng có thể sẽ là Fernandinho đá thấp nhất, chơi ngay trên tiền vệ Man City là Casemiro và Arthur thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm và đảm nhiệm trọng trách triển khai bóng cũng như điều phối thế trận. Tuy nhiên, xuất phát toàn những cầu thủ không quá mạnh về khả năng tấn công, Lucas Paqueta hoàn toàn có thể gia tăng sức tấn công cho hàng tiền vệ của Brazil.
Hàng công sẽ là cơn đau đầu cho Tite bởi ông đã mất đi cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất của mình, Neymar. Coutinho được kì vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Neymar để lại nơi hàng lang cánh trái đội bóng. Ở hành lang cánh đối diện, David Neres có lẽ là phương án khả thi bởi tốc độ của mình lẫn những pha dứt điểm nhạy cảm. Vị trí mũi nhọn có thể được giao cho Roberto Firmino thay vì Jesus bởi tiền đạo Liverpool có thể lùi về hỗ trợ kéo bóng nơi tuyến giữa, tăng cường sức tấn công cho hàng tiền vệ cũng như thu hút center back đối phương mở ra khoảng trống cho các đồng đội.
Với một đội hình cực kì chất lượng, đồng đều ở các tuyến, và quan trọng hơn hết là được thi đấu ngay trên sân nhà. Liệu Brazil có tiến đến trận đấu cuối cùng và giành lấy ngôi vô địch Nam Mỹ, chấm dứt cơn khát danh hiệu quá lâu của họ? Cờ đã đến tay rồi, còn chờ gì mà không phất thôi Selecao?
Kết quả hình ảnh cho brazil copa 2007


Biên tập: Minh Tài.