Ho là tình trạng rất dễ mắc hay gặp ở con, các em quan tâm con nhiều hơn, tìm hiểu các nguyên nhân và cách dứt điểm căn bệnh này nhé.

Nguyên nhân bệnh ho của bé

Nguyên nhân từ đường hô hấp trên của bé: Những bệnh lý thường gặp như cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm amidan thường ho khan, hoặc ho có đàm do dịch tiết chảy từ xoang hoặc mũi sau. Nguyên nhân từ đường hô hấp dưới của bé: Các nguyên nhân có thể gặp như viêm thanh quản với khàn tiếng, ho khan ho vang dội ong ỏng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen thường ho có đàm.Các nguyên nhân khác: ho do bệnh trào ngược dạ dày thực quản, ho do dị ứng, ho do tác nhân vật lý, hóa học như hút thuốc lá thụ động...

Làm sao điều trị dứt điểm bệnh ho của bé?

Khi bé bị ho, các em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi cho bé sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Các em không nên tự ý dùng thuốc cho trẻ dưới 4 tuổi, thậm chí đối với trẻ từ 4 đến 6 tuổi cũng nên sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.Khi bé được 6 tuổi, các em có thể đến nhà thuốc mua thuốc ho cho bé, tuy nhiên cần sử dụng theo hướng dẫn của dược sĩ đứng quầy.Không nên cho trẻ dùng nhiều hơn 2 loại thuốc trong cùng một thời điểm, bởi vì trong mỗi thuốc thường có nhiều thành phần hoạt chất khác nhau và rất có thể các em sẽ vô tình cho trẻ dùng một hoạt chất nào đó quá liều lượng, dễ dẫn đến tác dụng không mong muốn.

Bệnh ho của bé khi nào cần đến khám bác sĩ?

Các em cần gọi cấp cứu hoặc đưa bé đến bác sĩ ngay lập tức đối với cơn ho kèm theo một trong các dấu hiệu sau đây:+ Bé có biểu hiện tím tái môi và quanh môi.+ Bé thở mệt, thở gắng sức.+ Bé ngừng thở.
Đối với các triệu chứng sau đây, cần đưa trẻ đến bác sĩ càng sớm càng tốt: + Cảm thấy khó chịu khi thở hoặc nói chuyện + Ho kèm nôn mửa + Mặt hay da môi tím khi ho + Chảy nước dãi hoặc khó nuốt + Tỏ vẻ rất yếu ớt hoặc mệt mỏi + Bản thân bé hoặc bố mẹ cảm thấy có dị vật bị kẹt trong họng + Đau ngực khi thở sâu + Ho và thở khò khè + Bé dưới 4 tháng tuổi có nhiệt độ tại trực tràng trên 39° C (Không được cho trẻ uống thuốc hạ sốt) + Bé sốt cao 40° C , không cải thiện trong vòng hai giờ sau khi sử dụng thuốc hạ sốt + Bé nhũ nhi bú kém hoặc bỏ bú

Nên làm gì khi bé bị ho?

Nên để con có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tăng cường đề kháng cho bé bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức. Bên cạnh đó, cần bổ sung nhiều nước và các chất điện giải Tắm hơi có thể giúp làm giảm cơn ho cho bé. Bố mẹ nên ngồi cùng với bé trong phòng tắm, sử dụng hơi nước ấm hoặc nóng. Không khí ấm áp và hơi nóng từ nước sẽ giúp thư giãn đường hô hấp của bé. Cần thận trọng tránh để bé bị bỏng Nếu con hơn 1 tuổi, các em có thể pha cho bé một ly nước ấm với mật ong và chanh. Lưu ý cách này không nên áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi, vì hệ cơ quan chưa hoàn thiện có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ mật ong Tiêm phòng cho trẻ 0 - 24 tháng tuổi là phương pháp phòng bệnh hiệu quả và tiết kiệm nhất giúp trẻ phòng ngừa ho do các bệnh lý như cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi,...

Tài liệu tham khảo

WebMD, Causes and Treatment of Coughs in Children. Truy cập ngày 28.2.2023