Không thể phủ nhận rằng tiền đóng vai trò cần trong cuộc sống của chúng ta và để không trở thành nô lệ của đồng tiền thì mình phải chủ động làm chủ nó. Khi mình nghe Podcast của chú Hiếu TV thì mình nhận ra hành trình tự do tài chính không quá khó và sẽ chỉ dành cho những người đủ kiên trì, mình xin đúc kết lại những cách của chú dành cho người trẻ đạt tự do tài chính trong bài bên dưới nhé!

1. Tạo ra Quỹ tiết kiệm

Ban đầu chưa có tiền, thì nguồn thu nhập thụ động của chúng ta chính là những khoản lãi của tiền tiết kiệm hàng tháng nạp vào tài khoản ngân hàng. Riêng mình  chia thành 2 khoản tiết kiệm trong Momo: một bên là sổ tiết kiệm (gửi trong dài hạn, lãi cao hơn, cũng là khoản tiền mà mình không đụng tới), còn một khoản nhiều hơn mình bỏ vào Túi thần tài, tuy lãi ít hơn, nhưng mình có thể rút bất kì lúc nào cũng được và không mất đi lãi. Ban đầu sẽ hơi khó khăn vì số lãi sẽ ít,nhưng bạn cứ thử khoảng 3 4 tháng đi, tiền từ từ tăng lên thì bạn sẽ có thêm nhiều động lực để dành nữa.

2. Không mua tiêu sản, đầu tư vào tài sản

Tiêu sản là những thứ mình mua để sử dụng, theo thời gian nó không sinh lời mà chỉ bị giảm đi giá trị, còn tài sản là thứ mình mua, nhưng mình sẽ sử dụng nó để kiếm tiền. Ví dụ: bạn mua một chiếc xe vượt xa mức chi tiêu của bạn, có thể là tiền vay mượn, nhưng chỉ để phục vụ cho việc đi lại của bạn thì đó là tiêu sản, còn nếu bạn sử dụng để chạy thuê, chiếc xe đó kiếm ra tiền cho bạn thì đó là tài sản. 
Mình có một người bạn, năm nay 23 tuổi, nhưng lỡ có thai ngoài ý muốn, nên phải kết hôn. Bạn nói với mình rằng bạn rất hối hận khi năm xưa ăn chơi quá nhiều, mua đồ quá nhiều, rồi giờ không có tiền để có thể sinh con, đám cưới, tất cả đều phải dựa vào ba mẹ, cảm thấy bản thân là gánh nặng. Mình kể câu chuyện này không phải để chỉ trích các bạn trẻ ăn chơi, mà mình muốn khuyên các bạn suy nghĩ thật kỹ và đặt ra những bước đi trong tương lai sau này của mình.

Khi nào mình nên đầu tư?

Không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả, nhưng bạn có thể giảm thiểu tối đa mức rủi ro bằng cách tạo cho mình quỹ dự phòng trước, tức là khi xảy ra chuyện gì đột ngột thì bạn vẫn tiền để chi trả, ví dụ: bạn có thể dự trù một khoảng bằng 6 tháng lương của mình hiện tại để lỡ nếu bạn thất nghiệp thì vẫn có cái để sinh sống, vì khi đầu tư thì sẽ có lãi và lỗ, nên khi có lỡ mất hết quỹ đầu tư thì bạn vẫn sống tốt, đi làm và để dành lại quỹ đầu tư lại.
Đối với thời buổi kinh tế đang đi xuống, bạn nên đầu tư vào kiến thức, bản thân nhiều hơn, không nên đầu tư quá nhiều vào những thứ mà bạn không chắc trên 70% thắng, vì sẽ rất dễ mất tiền.

3. Đa dạng công việc làm để có nhiều nguồn thu nhập

Đối với những ai mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm thì lương có thể sẽ thấp, nhưng bạn có thể làm việc khác nhau để có thể tăng nguồn thu nhập lên. Hiện giờ, có rất nhiều công việc Freelance khác nhau trên các Group Facebook, trang tìm việc,... Lời khuyên dành cho bạn là hãy tìm những việc có tính chất gãy gọn, hoàn thành trong ca làm việc càng tốt, vì sẽ rất rắc rối nếu bạn làm những công việc chồng chéo giờ giấc nhau. Ngoài ra, các bạn cũng có thể làm việc ngoài giờ hoặc làm việc theo Dự án,...
Chúc các bạn sẽ mau chóng chạm tay đến hành trình tự do tài chính nhé! Cứ kiên trì, mọi thứ sẽ nở hoa theo năm tháng!