NỀN TẢNG CỦA MỌI THỨ BẠN "NGHĨ"đơn giản thôi , đó là TƯ DUY NHẤT THỂ. Nó là sự kết hợp với TƯ DUY CĂN NGUYÊN và TRIẾT HỌC PHẬT PHÁP. Nội dung tổng quát của nó:- Nhìn thấy mọi thứ dưới dạng BẢN CHẤT CHÂN THẬT , thấy mọi thứ như thể NÓ ĐANG LÀNghe có vẻ khá cao siêu nhưng hãy đọc tiếp cho tới phần ví dụ bạn sẽ thấy nó thật đơn giản , hơn nữa bạn cũng sẽ thấy nó BAO QUÁT TOÀN BỘ MỌI THỨVD: bạn có để ý Everest , Mauna Kea , và các ngọn núi khác chúng có điểm chung gì không?Chúng đều có duy nhất 1 đỉnh , để đến được đỉnh thì có vô số đường đi. NHẤT THỂ cũng là như vậy ,mọi vật đều CHỈ CÓ NHẤT THỂ nhưng lại có VÔ SỐ HÌNH TƯớNG khác nhau.=> Bạn có nhận ra 1 điều là khi đứng trên " đỉnh núi" ấy thì mọi đường đi từ dưới lên bạn đều nắm bắt được hết không , đó cũng chính là điều tuyệt vời của NHẤT THỂ , việc bạn chỉ cần nắm bắt NHẤT THỂ thôi là đủ để bạn khai thác toàn bộ ví dụ hình tướng khác , đây là một điều tuyệt vời , thử tưởng tượng với việc bạn biết được mọi hướng đi trong NHIỀU LĨNH VỰC xem. Cứ tưởng tượng như việc bạn "biết cách" tìm lấy một thứ , duy nhất 1 thôi , chỉ cần ghi nhớ đúng 1 điều đó là NHẤT THỂ , mà cái thứ đó sẽ giúp bạn GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ cái vấn đề bạn đang muốn giải quyết xem.Điển hình trong cuộc sống hàng ngày ba mẹ mắng chửi bạn , so với người lạ quát nạt , cùng là hành động quát nạt nhưng ý nghĩa chưa chắc giống nhau. Có lẽ bạn phân biệt được sự khác nhau đó nhưng liệu bạn có nhận ra thứ đó đến từ NHẤT THỂ nào không? Đó chính là TÂM.Trong môn vật lí , bạn được học một công thức , giả sử là v=s/t thì liệu NHẤT THỂ của công thức này là gì? ĐỘNG. Hay nói đến công thức E=mc^2 liệu bạn có biết thật ra đầy đủ của nó là E=(mc^2)/√(1-(v/c)^2) không? Nếu bạn đã biết / không thì còn thêm một câu hỏi , NHẤT THỂ của nó là gì? Đó chính là SỰ CHUYỂN ĐỘNGBạn có nhận ra những điều tôi vừa ví dụ cho bạn nó chỉ là ví dụ về hình tướng không? Vậy NHẤT THỂ của những ví dụ này là gì ? Đó chính là MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA TƯ DUY NHẤT THỂ.Có vô vàn những hình tướng khác ví dụ này như:NHẤT THỂ của KHỔ là gì?NHẤT THỂ của Triết học là gì?NHẤT THỂ của việc đọc sách?NHẤT THỂ của self help?NHẤT THỂ của người thành công? Thành công là gì?NHẤT THỂ của một sự vật là gì? ( Nó không đơn giản như bạn nghĩ)NHẤT THỂ của bản thân mình là gì?NHẤT THỂ của HỌC TẬP là gì?NHẤT THỂ của TÂM LÍ HỌC là gì?NHẤT THỂ của mọi thứ là gì? => Đó chính là MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA TƯ DUY NHẤT THỂ.Tôi có thể sẽ không cho bạn câu trả lời bạn cần về NHẤT THỂ của vấn đề bạn đang muốn biết , nhưng sau đây tôi sẽ chỉ bạn biết cách để có thể tự tìm ra nó đó chính là MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA TƯ DUY NHẤT THỂ( tôi lặp lại câu nói này nhiều vì nó rất quan trọng)(***) GIẢI PHÁP:mỗi sự vật sự việc đều có nhất thể khác nhau nhưng chúng đều có liên kết.Bạn cứ tưởng tượng có tồn tại một mảnh đất màu mỡ , khắp mảnh đất đó là các cây xanh , mỗi vấn đề trong cuộc sống này tương ứng với mỗi cây xanh đó -> vậy khi nào cây xanh của vấn đề nào đó phát triển tốt và đầy đủ thì vấn đề đó sẽ được giải quyếtVậy làm sao để làm được ? Đó chính là CÁI RỄ , CÁI RỄ NÀY CHÍNH LÀ NHẤT THỂ. CÁI RỄ NÀY CẮM SÂU xuống lòng đất nên chúng sẽ liên kết trung gian với các RỄ khác thông qua mảnh đất ,điều này sẽ giúp CÁC NHẤT THỂ bổ sung LỢI ÍCH cho nhau.NỀN TẢNG CỦA CÁI RỄ đó chính là VÔ NGÃ , và nền tảng của thân cây , cành cây , nhánh cây , lá cây... Là VÔ THƯờNG , Khi nào bạn hiểu TƯờNG TẬN được 2 khái niệm VÔ NGÃ và VÔ THƯờNG thì khi đó bạn sẽ có KHẢ NĂNG TƯ DUY NHẤT THỂCách tốt nhất ở đây là hãy ghi nhớ:" Đặt câu hỏi và tìm câu trả lời sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề , nhưng nếu câu hỏi càng đơn giản thì câu trả lời cũng vậy"Kết luận:TƯ DUY NHẤT THỂ là một thứ BÌNH THƯờNG NHẤT trong những ĐIỀU BÌNH THƯỡNG NHẤT ,bởi lẽ nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ ra nhiều thứ. Nhưng cũng đừng ảo tưởng vì mô hình này là sự LUYỆN TẬP CẢ ĐỜI và nó tốn rất nhiều năng lượng để tìm ra NHẤT THỂ của một vấn đề , hơn nữa NHẤT THỂ THẬT SỰ sẽ khiến cho bạn TỈNH NGỘ về SỰ HƠN THUA nên khi thật sự làm chủ được nó thì bạn sẽ KHÔNG ẢO TƯởNG NỮA.