Đầu tiên, người dùng truy nhập vào các tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Sau đó, họ kết nối với vòng đeo tay Pavlok và thiết lập giới hạn chi tiêu. Khi người dùng tiến gần đến mức giới hạn mà họ tự đặt ra, điện thoại sẽ hiển thị cảnh báo. Nếu người dùng vượt qua ngưỡng giới hạn, Pavlok sẽ tạo ra sốc điện 255 volt ở cổ tay họ. Ngoài ra, thiết bị cũng khuyến khích phát triển những thói quen tốt, thậm chí được sử dụng để giúp ngăn chặn việc ăn quá nhiều.
Ý tưởng đằng sau phát minh gây sốc này là giật điện ở mức nhẹ, an toàn sẽ cảnh tỉnh người đeo vòng về tình trạng tài chính đáng ngại của họ và từ bỏ thói quen chi tiêu hoang phí. Loại vòng này có thể được sử dụng để tiết kiệm phí sử dụng điện trong trường hợp kết nối với công-tơ điện hoặc được dùng để ngăn chặn việc ăn uống quá đà. Maneesh Sethi cho biết: “Thêm những cú sốc khi bạn ăn, bạn sẽ tự ý thức được về việc điều chỉnh thói quen ăn uống, hạn chế ăn uống quá đà”.

Link: http://songmoi.vn/sang-tao-y-tuong/kiem-che-con-nghien-mua-sam-voi-vong-tay-soc-dien