Việc đọc sách trên mạng ngày cảng phổ biến, sách giấy thì đang mất ưu thế. Bạn nghĩ thế nào về việc này ?

Trong thời đại 4.0, cái thời đại mà mọi thứ đều trở nên thuận tiện, dễ nắm bắt nhờ vào những thiết bị mới, công cụ mới. Internet phát triển mạnh, xuất hiện ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ ( một số nước còn nghèo nên chưa được phủ sóng Wifi, 3G, 4G ). Sự tiến bộ vượt bậc này đã làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của chúng ta với mọi thứ xung quanh. Và việc đọc sách hiện nay cũng thay đổi rất nhiều.
Ta có thể thấy nhiều thể loại sách trong không gian số ra đời, như là sách nói, sách điện tử. Việc xuất hiện sách điện tử đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. 
1) Việc lưu trữ rất tiện lợi, những thiết bị có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn trong một thiết bị nhỏ.
2) Bạn có thể đọc sách mà không cần đèn. Bất kì một thiết bị đọc sách nào cũngcó đèn, và việc này sẽ giúp bạn dễ dàng đọc sách ngay cả khi cả nhà cúp điện.
3) Tăng khả năng tương tác của người đọc và quyển sách đang đọc, bạn có thể tìm kiếm theo một từ khóa hay tạo những đoạn note mà không sợ hỏng quyển sách.
4) Sách điện tử hỗ trợ thay đổi font và size, giúp những người có thị lựckém thay đổi thói quen đọc sách của mình vì họ sẽ dễ bị mỏi mắt nếu sử dụng mắt kính quá lâu.
5) Việc “mua” lại một quyển sách điện tử thất lạc khá dễ dàng, khi mà bạn có thể tải về từ internet hay xin một bản copy từ bạn bè.
                                                                                                              ( Nguồn : Elleman.vn )
Nhưng điều đáng buồn là, tuy rằng sách điện tử có những lợi ích như vậy nhưng đi kèm với đó là những vẫn đề về bản quyền của nhà xuất bản cho việc cung cấp và phát hành sách điện tử, sách nói. Ta có thể kể ra một số kênh cung cấp sách như: Kho Sách Nói , Queen Voice , Gác Sách , Cafe Sách , AudioBookGood, Hẻm Radio, Radio Saigon, VOH Online… 
Có thể thấy rằng hiện nay, tràn lan và vô cùng nhiều trang mạng, website sử dụng sách để kinh doanh. Vấn đề đặt ra là: Họ có bản quyền cho những cuốn sách đó không?
Xin thưa là không, họ không được cho phép sử dụng các cuốn sách đó cho trang web, trang mạng, website của mình!

Theo một đại diện Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị này chưa hề có bất cứ giao dịch nào hay bán bản quyền sách nào cho bên thứ ba, do đó tất cả những sản phẩm của nhà xuất bản phát hành lại dưới dạng sách nói đang tràn lan trên mạng đều là “sách lậu”. Về vấn đề bảo vệ tác quyền trên không gian số, đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho rằng các biện pháp xử lý triệt để không hề dễ dàng bởi kể cả có bị xóa kênh, xóa trang thì những người vi phạm rất dễ dàng lập ra kênh mới, rất khó xác định ai là chủ sở hữu những trang mạng, website này. 
                                                                                                                      ( nguồn : Laodongthudo.vn )
Liên quan đến việc nhiều đầu sách của First News xuất hiện trôi nổi trên các kênh YouTube và Radio, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty Sách First News, cũng khẳng định, ngoài Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù, công ty ông chưa trao quyền cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào để thực hiện sách nói.
Ông Phước bày tỏ: “Đây là một sự vi phạm bản quyền và kinh doanh trái phép trên mạng. Ngoài những người thích đọc, chia sẻ nhưng cũng có nhiều người làm Audio Book để kinh doanh, bán theo gói thông qua USB; một số thì kiếm tiền từ YouTube. Chúng tôi sẽ làm việc với các công ty luật về việc này. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với chúng tôi là một số tài khoản thì có tên người nhưng một số lại không rõ ràng”.
                                                                                                         ( Nguồn : https://www.sggp.org.vn/ )
Theo các NXB kinh doanh ebook ở nước ta, gần như ebook nào mới “ra lò” thì ngay lập tức đã bị người khác sao chép, làm giả và đưa lên nhiều trang mạng, diễn đàn để hàng ngàn, hàng vạn người tải về dùng miễn phí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của nhà phát hành. Các NXB chỉ ra rằng, ebook chính thống đã bị sao chép trái phép và được cộng đồng mạng chia sẻ miễn phí trên nhiều diễn đàn, các trang mạng trong và ngoài nước thời gian qua tại các địa chỉ: e-thuvien.com, 360-books.com, ebook4u.vn...
Đại diện Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam cho biết, những website cho đọc sách này phát triển muôn hình vạn trạng, có đọc trực tuyến, tải file về máy tính dưới các định dạng PDF, epub, định dạng scan... Trước vấn nạn đó, ông Nguyễn Minh Nhựt - NXB Trẻ từng chia sẻ, do bị sao chép, làm giả nhiều ebook nên NXB Trẻ có thời điểm đã phải “đại hạ giá” ebook chỉ còn 5.000 - 10.000 đồng/bản, thậm chí là 1.000 đồng/bản, chấp nhận bù lỗ. Trong khi đó, tại một cuộc hội thảo về bản quyền sách điện tử cuối năm ngoái, Cục An ninh Văn hóa Thông tin và Truyền thông (Bộ Công an) cho biết, trên mạng có khoảng 10 NXB “ảo” chuyên xuất bản, phát hành ebook tiếng Việt. Nếu chiếu theo các quy định của pháp luật thì các NXB này đang hoạt động bất hợp pháp.
                                                                                                                  ( Nguồn: suckhoedoisong.vn )
Thực trạng này thì rất là đáng buồn và điều đáng tiếc là hiện nay, Bộ thông tin và truyền thông vẫn chưa khắt khe và xử phạt những hành vi vi phạm. Những trang web, wedsite như thế vẫn ngang nhiên tồn tại. Tóm lược, đây là một điều đáng xem xét khi mà hiện nay, văn hóa đọc hiện nay đang trở nên khó tiếp cận hơn với mọi người vì công việc hàng ngày, nhịp sống bận rộn khiến con người ta ít khi mà cầm vào 1 cuốn sách và đọc nó. Nên khi họ tiện tay cầm chiếc điện thoại hay là sử dụng máy tính, họ có thể đọc các cuốn sách hay sử dụng sách nói để cho thuận tiện.
Nhưng suy cho cùng thì vấn đề bản quyền sẽ ảnh hưởng tới nhà xuất bản và cả tác giả. Chúng ta có nên loại bỏ các thể loại sách số trên mạng không ? Mọi người hãy suy nghĩ về việc đó, còn với tôi thì tôi có lẽ là trung lập. Nhân dịp năm mới nên "HAPPY NEW YEAR 2021 ! ".
Sử dụng sách giả là giết chết sách thật !