Hôm nay tình cờ xem được clip này:


https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/806762266122700/


Đại khái là hiện giờ các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng được suy nghĩ của động vật (trong trường hợp này là con giun) và "truyền" suy nghĩ đó vào robot khiến nó hoạt động. Bộ não của các động vật cao cấp hơn, đặc biệt là con người đương nhiên sẽ phức tạp hơn nhiều lần, nhưng nếu tiếp tục thì khả năng mô phỏng được cả não người chắc rằng cũng sẽ khả thi trong tương lai.


Câu hỏi là: Chúng ta có nên tiếp tục không?


Tưởng tượng một chút nhé, nếu mô phỏng được não người, robot cũng sẽ biết suy nghĩ và có trí não y hệt con người @@ nghe có creepy ko?


Cá nhân tôi cho rằng những phát minh kiểu này thực sự ko nên được tiếp tục tiến hành, đồng ý là nó rất rất đột phá và hấp dẫn nhưng nguy cơ lâu dài là ko ít... Robot đương nhiên có khả năng xử lý một số công việc vượt trội so với con người, vì vậy hãy chỉ nên dừng lại ở việc sử dụng chúng như những cỗ máy vô tri thôi. Khi có suy nghĩ giống con người, chúng chắc chắn cũng sẽ có những đố kị, ghen ghét, ai dám đảm bảo chúng sẽ ko phát triển hơn và "thịt" ngược lại con người luôn?

Chưa kể con người mà được máy móc hỗ trợ quá nhiều sẽ ngày càng lười và ngu =)) lúc đó thì thử hỏi có cái cớ đếch gì để mình làm chủ? =))


Tôi đánh người còn éo lại, đánh robot chắc quỳ cmnl nên tôi xin các cụ :-<



Anh em nghĩ thế nào?