Chào mọi người, Vi Bunny đây ạ. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một "mô hình năng suất" cực hữu ích của anh Ali Abdaal, có thể áp dụng trong việc học ngoại ngữ nha!
Để học ngoại ngữ (hay bất cứ thứ gì) một cách hiệu quả nhất, có 3 yếu tố: anh phi công, chiếc máy bay và ông kĩ sư.
1/ Anh phi công là người lên kế hoạch chuyến hành trình, tạo ra mục tiêu và đường đi. Chúng ta nên dành ra 10% để làm anh phi công, tốt nhất là vào buổi sáng bắt đầu một ngày mới, lúc mà đầu óc tỉnh táo nhất để:
- Lên kế hoạch cả ngày phải làm gì.
- Lập to-do-list và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
2/ Trong suốt thời gian còn lại trong ngày, chúng ta chính là chiếc máy bay, thực hiện lệnh từ anh phi công. Điều này bao gồm: (a) cất cánh an toàn, (b) không bị trệch ra khỏi hành trình, và (c) hạ cánh an toàn.
Khi mà nhắc đến việc phải hoàn thành task:
- Đa số chúng ta vật lộn với việc cất cánh: đi ngồi vào bàn giở sách ra.
- Thậm chí nhiều người hơn vật lộn với việc ngồi yên đi đúng hành trình và không bị phân tán trong lúc học bài.
Chúng ta nên dành 85% thời gian trở thành chiếc máy bay.
3/ Và còn 5% thời gian còn lại, chúng ta là ông kỹ sư. Công việc của kỹ sư chính là tạo ra và duy trì hệ thống và giúp cho chiếc máy bay bay mà tiết kiệm được nhiên liệu. Nói chung là xem lại cách học của chúng ta có thể trở nên năng suất hơn mà lại tiết kiệm được thời gian và thấm vào đầu nhất. Ví dụ như:
- Duy trì đều đặn việc viết to-do-list, việc lên thời gian biểu.
- Tăng tốc độ đọc hiểu, tăng tốc độ gõ máy tính.
- Tìm phương pháp học tối ưu và áp dụng thử (Anki, shadowing, immersion learning ..)
- Học làm sao để không bị rơi vào tình trạng burn-out. (poromodo)
- Tìm cách học làm sao để thú vị và dễ đi vào lòng người nhất=))
--------------------------------------------
* Mô hình này giúp chúng ta nhìn rõ hơn được mình đang gặp khó khăn ở giai đoạn nào, vấn đề nào. Và chúng ta nên tập trung vào giải quyết vấn đề đó:
- Lười => thử bắt đầu nhẹ nhàng bằng cách tập thể dục, vận động cơ thể 5 phút, và tự nhủ mình học 5 phút thôi. Sau đấy có thể bạn sẽ học được nhiều hơn đấy.
- Không thể tập trung => Cất cái điện thoại ra khỏi tầm mắt, tắt noti đi để nó không làm phiền bạn nữa.
Hi vọng bài viết có ích cho mọi người, chúc mọi người học vui ạ~
------------------------
Bài viết Vi dịch dựa trên "Mô hình năng suất" của Ali Abdaal, anh từng học ngành y 6 năm ở ĐH Cambridge, là một bác sĩ, Youtuber và podcaster.