Mình không uống thuốc khi bệnh cảm
Mình ngừng uống thuốc tây đã hơn 3 năm và đây là cách mình áp dụng khi bị cảm.

Tại sao mình ngừng sử dụng thuốc tây?
Mình không dùng thuốc tây vì nó chỉ có tác dụng chặn đứng các biểu hiện bệnh chứ không chữa lành hoàn toàn. Trong khi đó, những thứ như đờm dãi là chất thải mà cơ thể đang cố gắng đẩy ra để chúng ta nhanh khỏi bệnh. Ho, sổ mũi hay hắt xì cũng là hành động nỗ lực của cơ thể để TỐNG hết các chất nhầy chứa mầm bệnh. Thế nhưng thuốc tây lại ngăn chặn các biểu hiện ấy, làm chúng ta lầm tưởng rằng mình hết bệnh. Nhưng những mầm bệnh vẫn còn ở đó. Nên lần sau bị bệnh lại, rất có khả năng chúng ta sẽ bệnh nặng hơn.

Một sự thật khác, những cơn bệnh vặt như thế sẽ giúp cơ thể nâng cao hệ miễn dịch. Nếu lần sau bạn có triệu chứng tương tự thì chúng sẽ có cách để hết bệnh nhanh hơn. Bạn cứ thử tưởng tượng, hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể giống như quân lính, chúng cũng cần tập trận, cũng cần chiến đấu thì mới hùng mạnh được. Khi bạn dùng thuốc thì đội quân đó không có cơ hội để ra trận, những khả năng của chúng sẽ sớm thui chột và bạn cứ mãi phụ thuộc vào thuốc tây, vào những nguồn lực bên ngoài. Để rồi, bạn chỉ còn lại một cơ thể èo uột ốm yếu.
Thêm nữa, khi bạn uống một viên thuốc tây, chúng sẽ mất ít nhất 6 tháng để thải hết hoá chất trong cơ thể. Nhưng đó là lý thuyết, ở góc độ trải nghiệm của bản thân mình, thì đợt mình thanh lọc cơ thể (ăn trái cây, nhịn ướt, nhịn khô,…), khi đổ mồ hôi hoặc lúc đi vệ sinh thì cơ thể mình vẫn có mùi thuốc tây dù mình đã không dùng thuốc gần 3 năm rồi. Thuốc tây tàn phá cơ thể chúng ta rất kinh khủng khiếp. Nên bạn hãy thật cân nhắc nếu buộc phải dùng thuốc tây nha.
Cơ thể chúng ta thật diệu kỳ!
Phải nói là cơ thể chúng ta vô cùng thông minh khi phát ra những tín hiệu cảnh báo. Nhưng điều chúng ta làm là gì, là khi bệnh chúng ta đi mua thuốc tây uống. Giống như bạn đi tắt cái báo cháy trong khi đám cháy thì đang rất dữ dội mà bạn không hề biết. Vấn đề là bạn phải dập tắt đám cháy kia chứ không phải thiết bị báo cháy là nguyên nhân gây bệnh.
Vậy nên, bây giờ chúng ta biết được sự thật rồi, thì hãy cố gắng để loại bỏ dần những thứ không tốt cho sức khỏe của mình nha.
Từ khi bước chân vào con đường chữa lành tự nhiên, cơ thể mình cũng trở nên nhạy cảm hơn với những thứ không-tự-nhiên. Và thuốc tây cũng nằm trong danh sách đó. Mình sợ mùi thuốc tây và thấy mắc ói khi ngửi thấy mùi. (Thật lạ là saffron có mùi giống thuốc tây và mình cũng mắc ói khi ngửi phải.)
Mình thấy rất may mắn khi cơ thể mình có phản ứng và điều đó chứng tỏ nó vẫn còn hoạt động tốt. Mình lắng nghe được những dấu hiệu đó đồng nghĩa với việc mình kết nối tốt hơn với bản thân và biết mình muốn gì cần gì hay không thích gì. Thật tuyệt vời khi được sống đúng với bản chất thật của chính mình, được sống hòa hợp với thiên nhiên.
Biết ơn vì mình có một cơ thể hoàn hảo.
Biết ơn vì mình có một sức khỏe tốt.
Biết ơn hàng triệu tế bào trong cơ thể mình làm việc không ngừng nghỉ để giữ cho mình sống khỏe mạnh.
Phương pháp súc mũi
Dưới đây là cách mình áp dụng để hết bệnh cảm vặt mà không cần dùng thuốc tây. Bạn tham khảo nha.




Khi vừa có triệu chứng đau họng hoặc nghẹt mũi, mình áp dụng phương pháp này lập tức. Súc mũi khoảng 10 phút, sau khoảng 3-4 tiếng mình không còn cảm thấy bất cứ triệu chứng cảm cúm nào nữa. Nhờ đó, quanh năm suốt tháng mình không bị cảm vặt và cũng không cần uống thuốc.
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp súc mũi, xông hơi, bổ sung các loại thực phẩm từ thiên nhiên, ăn cháo hành và tía tô hoặc bất kể phương pháp tự nhiên nào bạn có thể áp dụng mà không cần uống thuốc tây.
Lưu ý
1. Nên súc mũi vào mỗi buổi sáng để khoang mũi được sạch sẽ. Bởi vì chúng ta thường ăn nhiều loại thức ăn có tính axit tạo chất nhầy như thịt, cá, trứng, sữa, tinh bột, một số loại đậu, chất kích thích, kẹo bánh ngọt, thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ,... nên cơ thể tạo ra nhiều chất nhầy hơn.

2. Không súc mũi khi ăn no vì bạn có thể bị ói ra hết những gì vừa ăn.
3. Đừng sợ nước muối lên não, chỉ cần bạn thực hiện đúng tư thế gập người 90 độ thì sẽ không sao. Nếu trường hợp nước muối xộc lên não, hãy nghiêng đầu về một bên để nước từ từ chảy ra mũi.
4. Nên dùng muối biển vì chúng có tác dụng sát khuẩn và làm sạch hiệu quả.
Chúc bạn luôn khỏe mạnh và nhận ra rằng cơ thể chúng ta thật diệu kỳ.

Lê Diễm Diễm

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Dexter170396
Cảm ơn vì chia sẻ của bạn, cho mình hỏi là phương pháp súc mũi này bạn tham khảo ở đâu thế ạ?
- Báo cáo

Lê Diễm Diễm
À cách này hồi mình học yoga được chỉ đó bạn và mình thấy nó luôn đúng với mình. Cô Founder của tổ chức Yoga này là tiến sĩ Y học từng tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa ở Melbourne á bạn.
- Báo cáo
Dexter170396
Vì cách rửa mũi có liên quan đến sức khỏe và mọi phương pháp điều trị đều phải được nghiên cứu, chứng minh. Việc hít nước muối (đồng nghĩa với nắp thanh môn không thể đóng) kèm theo nguy cơ hít sặc nước muối vào phổi (sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu ly hoặc dĩa đựng nước muối không sạch). Hít nước kèm với đóng thanh môn vẫn được nhưng rất khó kiểm soát. Trước giờ theo kiến thức hạn hẹp của mình chỉ có cách rửa mũi bằng dụng cụ bơm thực hiện bằng tay ( bắt buộc phải nín thở nếu không sẽ hít nước vào phổi ngay). Bạn có thể dẫn chứng phương pháp rửa mũi bằng việc hít nước muối này được không ạ?
- Báo cáo
Dexter170396
Vì cách rửa mũi có liên quan đến sức khỏe và mọi phương pháp điều trị đều phải được nghiên cứu, chứng minh. Việc hít nước muối (đồng nghĩa với nắp thanh môn không thể đóng) kèm theo nguy cơ hít sặc nước muối vào phổi (sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu ly hoặc dĩa đựng nước muối không sạch). Hít nước kèm với đóng thanh môn vẫn được nhưng rất khó kiểm soát. Trước giờ theo kiến thức hạn hẹp của mình chỉ có cách rửa mũi bằng dụng cụ bơm thực hiện bằng tay ( bắt buộc phải nín thở nếu không sẽ hít nước vào phổi ngay). Bạn có thể dẫn chứng phương pháp rửa mũi bằng việc hít nước muối này được không ạ?
- Báo cáo

Lê Diễm Diễm
Trước giờ mình chưa bị sặc nước hoặc muối vào phổi như bạn nói, vì lúc thực hiện mình đứng gập người, chỉ có đầu hơi ngửa lên, và khí nước muối rớt xuống thì mình nhổ ra bằng miệng. Nên mình cũng không biết chứng minh làm sao. Còn dùng dụng cụ bơm mũi thì mình thấy nó không đủ để tống hết chất nhầy ra ngoài á. Vì thực sự chất nhầy nó rất là nhiều, nhất là lúc bệnh và với những người ăn nhiều thức ăn không lành mạnh, mà khi hết chất nhầy thì mình thấy mũi thông thoáng, nhẹ người hơn.
- Báo cáo

Tôi tu luyện
Cơ thể mình kỳ diệu bạn ha, ăn đúng thức ăn của tạo hoá ban, đưa cơ thể về vị trí cân bằng sẽ được chữa lành thật kỳ diệu.
- Báo cáo

Lê Diễm Diễm
Dạ cơ thể kỳ diệu lắm luôn ấy, nên mỗi ngày ít nhất hai lần trước khi ngủ và sau khi thức dậy mình đều nói biết ơn mọi thứ và biết ơn cơ thể luôn khoẻ mạnh. Mình thấy chỉ gần tiến gần hơn đến tự nhiên là con người được cân bằng rồi í. ❤️❤️
- Báo cáo

QUYNH-ANH TRAN
trước giờ mình chỉ dùng xilanh để rửa mũi. đọc bài của bạn mới biết thêm một phương pháp nữa, để hôm nào mình lấy hết can đảm để thử nghiệm xem thế nào
cảm ơn bạn về những chia sẻ này nhe

- Báo cáo

Lê Diễm Diễm
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết ạ. Nếu bạn có thử thì nhớ làm đúng tư thế và những lưu ý mình đã note để đạt kết quả tốt nhất nha.
- Báo cáo

Nguyen Phu
👏👏
- Báo cáo
Tiểu Beo
cách này gần giống với cái cách Dr Cương nhỉ
- Báo cáo