Microsoft sắp chuẩn bị ra mắt phiên bản Microsoft Office 2019 (ver. 17).

Ngay từ bản Office 2016, tôi đã có cảm giác Microsoft có vẻ đang gặp phải giới hạn hay bế tắc trong ý tưởng phát triển các phiên bản Office mới. Cũng bởi vì, các bản Office trước đó đã tốt quá, đầy đủ tính năng quá, cho nên Microsoft không biết làm gì nữa trong các phiên bản mới, nên mới sáng tạo ra mấy tính năng lặt vặt. Trong phiên bản Office 2019, các tính năng mới có thể kể đến như:
  • Cộng tác trong thời gian thực cho Excel
  • Biểu đồ và công thức mới cho Excel
  • Khung Translator, Editor và Researcher cho Word
  • Tự động lưu trữ cho Word, Excel và PowerPoint
  • Ribbon được thiết kế lại với màu sắc và biểu tượng mới và chức năng tìm kiếm có thể được cải thiện
  • Morph, Zoom và Designer cho PowerPoint
  • QuickStarter cho PowerPoint
  • Tính năng Inking mới cho Word, Excel và PowerPoint
  • Các tính năng bổ sung cho PowerPoint và Outlook
Trong nhiều tính năng được liệt kê trên, một số tính năng phiên bản trước đã có rồi (cộng tác trong thời gian thực chẳng hạn).
Chắc tại vì các phiên bản trước phát triển tốt quá rồi, giờ không biết làm cái gì mới, cái gì khác nên Microsoft mới đi làm mấy cái lặt vặt đó. Thế tại sao không đem các tính năng mới đó vào các bản cập nhật cho các phiên bản trước đi, thay vì phải ra phiên bản mới? Windows 10 còn cập nhật được các gói lớn với các thay đổi quan trọng, huống hồ là Office thì không thể nào Microsoft không làm được.
Tôi nghĩ, các phiên bản Office trước đã đủ dùng rồi. Mấy người xài mấy bản Office mới này chắc một phần là để bày đặt "ngựa", xài đồ sang chảnh, đồ mới nhất thôi, chứ thấy chẳng có tác dùng gì nhiều hơn.