1. Trao đổi và tham khảo tư vấn từ bác sĩ để có phương pháp hoặc gợi ý chọn cho mình 1 loại kem chống nắng phù hợp với da (cách nhanh và an toàn)
2. Không biết xem thành phần hãy xem thông tin sản phẩm trên bao bì để chọn 1 sản phẩm phù hợp với type da (cái này thì ai cũng có thể xem được rồi), chọn hãng uy tín nhé.
2.1 - xem chỉ số SPF: Chỉ số chống tia UVB (chọn sản phẩm kem chống nắng có SPF từ 30+)
2.2 - Chỉ số PA/ PPD/ UVA khoanh tròn: Chỉ số chống tia UVA (chọn PA 3+, 4+)
2.3 - Hoặc chọn sản phẩm có ghi Broad spectrum: khả năng bảo vệ phổ rộng chống được cả tia UVA và UVB
2.4 - Sản phẩm có ghi Water resistant: khả năng chống nước (phù hợp khi đi biển, du lich, đi bơi,...còn bình thường thì không cần thiết)
3. Xem thông tin ghi trên nhãn mác, sản phẩm dành cho da nào:
- For oily skin: dành cho da dầu
- For combination: dành cho da hỗn hợp
- For dry skin: dành cho da khô
- For sensitive skin: dành cho da nhạy cảm
- All skin type: dành cho tất cả các type da
4. Hiện nay các kem chống nắng có thêm khả năng chống ánh sáng xanh đặc biệt rất thích hợp với ai tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại,... có ghi trên bao bì như: Iron oxide/ CI 77491, CI 77492 hoặc CI 77499
5. Dùng kem chống nắng bị lên mụn
- Nguyên nhân có thể do các thành phần đi kèm hoặc quá trình làm sạch không tốt sẽ khiến da bị bít tắc nang lông và gây viêm.
=> Để khắc phục vấn đề này thì khi chọn sản phẩm bạn chú ý nhãn mác, bảng thành phần có ghi rõ: oil-free, hoặc non-comedogenic hay non-acnegenic tức là không gây nhân m.ụn
6. Da nhạy cảm dễ kích ứng xem bảng thành phần hạn chế chọn những loại có cồn hoặc tránh cồn đứng đầu bảng thành phần nhé.