Hội thảo mang tính: khai mở - cầm tay chỉ việc.
Cực kỳ hữu ích cho bố mẹ nào quan tâm đến việc giáo dục sớm của con.
———————————————
Bà Montessori nói: Từ 0 đến 6 tuổi thực sự là giai đoạn quan trọng nhất ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em sau này. Dấu ấn của thời thơ ấu (tiêu cực hay tích cực) đều hằn lên nhân cách và tạo nền tảng cho nhân cách mỗi con người.
Nếu cha mẹ sinh con ra chỉ có vai trò dưỡng thân, nói dăm ba câu đạo đức sáo rỗng thì tất cả trẻ em châu Âu (những nước giàu) đều không cần cha mẹ.
Tại sao nói công lao cha mẹ như trời biển? Đó chính là đức nhẫn nại để quan sát con và rèn luyện cho con trưởng thành. Dù là tiếng Anh, đọc sách, dạy cư xử làm người cũng cần cha mẹ hết sức tỉ mỉ và nhẫn nại.
Tuy nhiên, tỉ mỉ - nhẫn nại vẫn không đủ! Cha mẹ cần có hiểu biết tuy rằng chữ HIỂU BIẾT cũng chỉ là tương đối.
---000---
Dưới 10 tuổi, trẻ em có nhận thức và cách tiếp cận thông tin, xử lý thông tin rất khác người lớn.
Bạn đang tìm kiếm giải pháp tự dạy con ở nhà?
Bạn là giáo viên muốn nâng cao tay nghề giảng dạy?
Bạn muốn hiểu thêm về tâm lý nhận thức của trẻ em?
Hãy nhanh tay đăng ký dự hội thảo ngày chủ nhật 14 tháng 3 tại Biblio Cà Phê - Làng Sinh Viên, Ngụy Như Kontum, HN.
Tại đây, mọi thắc mắc của bạn về phương pháp, công cụ dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ sẽ được giải đáp tường tận, khoa học với những minh họa cụ thể, dễ hiểu, sống động.
---000---
Hãy liên lạc zalo thầy Sang Đỗ 0966878299 để trao đổi thêm nếu cần.
Cảm ơn bạn đã quan tâm!